Lễ khai mạc SEA Games 27: Ấn tượng, rực rỡ sắc màu

18h30, tối 11/12, Lễ khai mạc SEA Games 27 đã diễn ra tại SVĐ Wunna Theikdi, thủ đô Nay Pyi Taw, Myanmar. Các tiết mục nghệ thuật, âm nhạc đầy màu sắc đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả.
Đây là lần đầu tiên Myanmar được tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á. BTC SEA Games 27 đã đầu tư khá công phu cho Lễ khai mạc vừa kết thúc tại sân Wunna Theikdi có sức chứa 30.000 chỗ ngồi. Thế nên các tiết mục nghệ thuật, âm nhạc, âm thanh và ánh sáng, buổi Lễ khai mạc SEA Games 27 vừa kết thúc tại SVĐ Wunna Theikdi đã để lại một ấn tượng đẹp trong lòng khán giả.
Lễ khai mạc hoành tráng với sự tham gia của 8000 diễn viên, những người đã được tập luyện trong suốt 1 năm qua.
Lễ khai mạc hoành tráng với sự tham gia của 8000 diễn viên, những người đã được tập luyện trong suốt 1 năm qua.
 
Những màn pháo hoa rực rỡ mở đầu Lễ khai mạc SEA Games.
Những màn pháo hoa rực rỡ mở đầu Lễ khai mạc SEA Games.
Mở đầu cho buổi Lễ khai mạc là màn bắn pháo hoa kết hợp với những những vũ đoàn biểu diễn trên sân khấu cùng hiệu ứng ánh sáng rất và màn đếm ngược khá ấn tượng của BTC. 
Sau màn trình diễn âm nhạc là Lễ diễu hành của 11 đoàn thể thao tham dự SEA Games 27. Đoàn TTVN đi thứ 10, ngay trước đoàn chủ nhà Myanmar. Kế đến là kéo quốc kì nước chủ nhà Myanmar, cờ của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á và quốc kỳ của 10 đoàn thể thao còn lại.
Đoàn TTVN tiến vào lễ đài để chuẩn bị cho Lễ khai mạc SEA Games 27.
Đoàn TTVN tiến vào lễ đài để chuẩn bị cho Lễ khai mạc SEA Games 27.
Tiếp theo ông U Tint Hsan-Bộ trưởng Thể thao Myanmar kiêm Trưởng ban tổ chức SEA Games 27 đọc diễn văn khai mạc đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á, trước khi Phó tổng thống Myanmar, U Nyan Tun tuyên bố khai mạc. 
Sau màn bắn pháo hoa rực rỡ tới nghi thức tuyên thệ của đại diện các VĐV và trọng tài nước chủ nhà Myanmar. Tiếp đến là lễ thắp lửa cho đài lửa của SEA Games 27. 
Sau khi các đoàn thể thao rút khỏi sân khấu, Myanmar đã chiêu đãi bạn bè quốc tế những tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Đầu tiên là màn trình diễn có tên "Trái tim của những người Myanmar", tái hiện lịch sử ra đời, hình thành và phát triển của đất nước Myanmar.
 
Các màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của nước chủ nhà Myanmar. Nguồn: Facebook SEA Games 27.
Các màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của nước chủ nhà Myanmar.
Một màn biểu diễn của các bạn trẻ Myanmar. Nguồn: Facebook SEA Games 27.
Một màn biểu diễn của các bạn trẻ Myanmar. Nguồn: Facebook SEA Games 27.
Phần còn lại là những tiết mục nghệ thuật truyền thống của Myanmar cũng như của các nước trong khu vực Đông Nam Á. Màn trình diễn nghệ thuật tạo hình mang thông điệp của SEA Games 27 “Xanh, sạch và hòa bình”.
Cuối cùng là sự xuất hiện của linh vật của các kì SEA Games trước đây. Ca khúc chính thức của SEA Games 27 được vang lên trước khi màn bắn pháo hoa lung linh huyền ảo. Đêm khai mạc đã đóng lại, ngài hội thể thao lớn nhất khu vực chính thức mở ra. Hãy cùng chờ đón một kỳ SEA Games ấn tượng, thành công của nước chủ nhà Myanmar và đặc biệt là của đoàn TTVN.
Theo Danviet

Tin mới