Các địa phương hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 22/3, các địa phương đã tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015.
* Cầu Giát (Quỳnh Lưu): Phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2015
Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”,  xây dựng Ngày chạy Olympic trở thành một hoạt động truyền thống hàng năm, do đó, UBND thị trấn Cầu Giát đã phối với với các cơ quan đơn vị, các ban ngành đoàn thể, trường học và nhân dân trên địa bàn phát động ngày chạy Qlympic năm 2015.
Đây là một hoạt động có ý nghĩa trong việc rèn luyện thể dục thể thao, xây dựng thói quen thường xuyên tập TDTT nâng cao thể chất cho mọi người; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục - thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Các cơ quan, đoàn thể và nhân dân tham gia ngày chạy Olympic 2015
Các cơ quan, đoàn thể và nhân dân tham gia ngày chạy Olympic 2015
Sau lễ phát động, các cơ quan, đơn vị và nhân dân thị trấn Cầu Giát đã tham gia chạy trên các tuyến đường chính và trục đường liên khối.
Việt Hùng
*  Quỳ Châu : 
Sáng 22/3, huyện Quỳ Châu đã đồng loạt tổ chức "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân" tại các điểm công cộng trên địa bàn 12 xã, thị trấn. Mỗi địa điểm tổ chức chạy có tối thiểu 500 người tham gia, cự ly tối thiểu là 1km. Thành phần tham dự là cán bộ, nhân dân trên địa bàn, trong đó huy động tối đa các đối tượng học sinh, thanh thiếu niên.
Toàn cảnh lễ khai mạc ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân ở đơn vị thị trấn Tân Lạc
Lễ khai mạc " Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân" ở thị trấn Tân Lạc
Tại sân vận động thị trấn Tân Lạc, UBND thị trấn đã huy động trên 500 người thuộc 12/12 khối xóm và các cơ quan, đơn vị, trường học tham gia Lễ phát động.
Đây là hoạt động chào mừng Ngày Thể thao Việt Nam (27/3) và 69 năm Ngày kêu gọi toàn dân tập luyện thể dục của Hồ Chủ tịch (27/3/1946 - 27/3/2015), đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Có cả các cháu nhi đồng, người dân xã Châu Hạnh và hội người cao tuổi thị trấn tham gia tham gia
Có cả các em nhỏ cũng tham gia " Ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân"
Có cả các cháu nhi đồng, người dân xã Châu Hạnh và hội người cao tuổi thị trấn tham gia tham gia
Hội viên hội người cao tuổi thị trấn tham gia ngày chạy Olympic
Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện, thị trấn, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh đã tham gia chạy  với cự ly 1,5km.
Được biết, sau đợt phát động “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” lần thứ nhất này, UBND huyện Quỳ Châu sẽ xây dựng để trở thành hoạt động truyền thống hàng năm, từng bước xây dựng thói quen thường xuyên luyện tập TDTT nâng cao thể chất cho người dân.
                                                              Trần Ngọc Lan
* Tân Kỳ: 
Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân được UBND thị trấn Tân Kỳ tổ chức với mục đích tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của việc luyện tập thể dục thể thao, từng bước tạo thói quen thường xuyên tập luyện thể dục thể thao nâng cao thể chất, vận động nhân dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao để tập luyện hàng ngày, nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực và tầm vóc của người Việt Nam.
Người dân thị trấn Tân Kỳ tham gia chạy hưởng ứng Ngày chạy Olympic
Người dân thị trấn Tân Kỳ tham gia chạy hưởng ứng Ngày chạy Olympic
Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đến nay toàn thị trấn Tân Kỳ đã có 30% số người thường xuyên tham gia luyện tập, 21% số hộ được công nhận gia đình thể thao, 100% các trường đảm bảo chương trình giáo dục thể chất.
Tại các hoạt động thể dục thể thao do huyện, tỉnh tổ chức, nhiều vận động viên trên địa bàn thị trấn đã đạt được thành tích cao trong các môn như Karatedo, điền kinh, bóng bàn, cầu lông…
Sau lễ phát động, hơn 600 cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, các em học sinh và đông đảo nhân dân đã tham gia hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân./.
Như Lành
* Quỳ Hợp
Năm 2015, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tại Quỳ Hợp diễn ra cùng thời điểm tại 21 xã, thị trấn trong toàn huyện và tại mỗi xã có khoảng 500 người tham gia. Thị trấn Quỳ Hợp là đơn vị chỉ đạo điểm của huyện Quỳ Hợp.
Có 20 khối tham gia Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân của thị trấn Quỳ Hợp
Có 20 khối tham gia Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân của thị trấn Quỳ Hợp
Ngay sau lễ phát động, đông đảo các tầng lớp nhân dân đã tham gia chạy hưởng ứng 1 vòng quanh hồ Thung Mây và một số trục đường chính của thị trấn trong không khí vui vẻ và sôi nổi và hào hứng.
Hơn 500  người tham Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân của thị trấn Quỳ Hợp
Hơn 500 người tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân của thị trấn Quỳ Hợp
Việc tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tạo phong trào Ngày chạy Olympic trở thành một hoạt động truyền thống hàng năm của huyện, từng bước tạo thói quen thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, nâng cao thể chất cho mọi người. 
Vi Hoa

Tin mới