FIFA công bố giảm án phạt đối với Sepp Blatter và Michel Platini

(Baonghean.vn) - FIFA đã bác bỏ đơn khiếu nại của cựu Chủ tịch Sepp Blatter và Cựu chủ tịch UEFA Michel Platini, đồng thời giảm lệnh cấm không cho phép tham gia tất cả các hoạt động liên quan đến bóng đá từ 8 năm xuống còn 6 năm sau khi Uỷ ban Đạo đức của FIFA điều tra ra ông Platini đã nhận được một khoản lót tay trị giá hai triệu franc Thụy Sĩ (tương đương 2,02 triệu đô la Mỹ) từ ông Blatter.
Ủy ban thông báo họ đã vi phạm các quy tắc đạo đức của FIFA liên quan đến xung đột lợi ích và các quy định về tính trung thực và quà tặng. Qua đó, ông Blatter và Platini đã được xóa bỏ các cáo buộc về việc nhận hối lộ và tham nhũng.
2
Sepp Blatter và Michel Platini, 2 cựu quan chức cấp cao của FIFA bị cáo buộc tham nhũng.
Một tuyên bố của FIFA mới đây nói rằng "một số tình tiết giảm nhẹ cho ông Platini và ông Blatter đã không được đưa vào bản cáo trạng trước đó. Các hoạt động và lợi ích mà họ mang lại cho tổ chức FIFA, UEFA và bóng đá thế giới nói chung trong những năm qua xứng đáng là một yếu tố giảm nhẹ tội".
Hai cựu quan chức trên cũng có nghĩa vụ phải nộp tiền phạt cho FIFA, với Platini là 80.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 80.873 đô la Mỹ) và Blatter là 50.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 50.541 đô la Mỹ).
Platini, cựu đội trưởng huyền thoại của Juventus và đội tuyển quốc gia Pháp chia sẻ rằng phán quyết của FIFA là “một sự xúc phạm đáng xấu hổ" và sẽ tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).
Cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter, sau khi bị buộc phải từ chức sau 17 năm lãnh đạo vào tháng 10/2015, cho biết rằng ông "thất vọng sâu sắc" với bản án này khi không thể chủ trì cuộc bỏ phiếu bầu ra tân chủ tịch FIFA sẽ diễn ra vào ngày 26/02 tới đây.
Cuộc bỏ phiếu để chọn ra tân chủ tịch FIFA diễn ra vào 26/02 đóng vai trò là hành động để xây dựng lại danh tiếng của tổ chức và duy trì vị trí của FIFA như là những người bảo vệ cho môn thể thao phổ biến nhất trên thế giới, sau những tai tiếng tham nhũng của các thành viên đứng đầu trong tổ chức năm 2015. 
Theo một cuộc thăm dò của tạp chí Forza Football, cuộc bầu cử tân chủ tịch FIFA vẫn chưa thể lấy lại được niềm tin của người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới, khi mà 7 trong số 10 người hâm mộ được phỏng vấn thì chia sẻ "không có sự tin tưởng vào FIFA".
Các ứng cử viên cho vị trí chủ tịch là Jerome Champagne, một cựu Phó Tổng thư ký FIFA, Gianni Infantino, Phó chủ tịch thường trực tại UEFA, Tokyo Sexwale, một thành viên của ban tổ chức World Cup 2010, và Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, một người rất thân với Sepp Blatter và đang bị cáo buộc vi phạm nhân quyền.
Thanh Hiền
(Theo CNN)
TIN LIÊN QUAN

Tin mới