Anh Sơn đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng

(Baonghean.vn) - Với hơn 100 giải đấu thể thao được tổ chức từ huyện tới cơ sở, 32.400 người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên… phong trào thể dục thể thao huyện Anh Sơn đang có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút được các tầng lớp nhân dân tham gia.
Có mặt tại sân bóng chuyền của khối 2 thị trấn Anh Sơn vào một buổi chiều, chúng tôi hòa vào không khí vui tươi, sôi nổi của các cụ người cao tuổi với môn bóng chuyền hơi rất hăng say. Những pha bóng hay cùng tiếng hò reo, cổ vũ dường như làm sôi động cả vùng quê.
Các em học sinh tham gia thi đấu môn bóng bàn tại hội khỏe Phù Đổng cấp huyện lần thứ XVII năm 2015
 Bóng bàn thu hút đông đảo người dân ở các lứa tuổi tham gia.

Phong trào TDTT được huyện Anh Sơn thực hiện theo phương châm lấy địa bàn dân cư làm trung tâm, lực lượng thanh, thiếu niên, học sinh làm nòng cốt nhằm động viên khuyến khích các đối tượng khác cùng tham gia như hội viên người cao tuổi, nông dân, phụ nữ.

Đặc biệt, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phong trào TDTT trên địa bàn huyện ngày càng phát triển sâu rộng. Toàn huyện hiện có 35 câu lạc bộ thể dục thể thao bao gồm nhiều môn thể thao phù hợp với mọi lứa tuổi như: Bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng bàn, bóng đá, dưỡng sinh…

Các sân chơi, bãi tập, sân vận động từng bước được đầu tư nâng cấp, đáp ứng nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của nhân dân. Hiện nay, toàn huyện có 120 sân bóng đá; 284 sân bóng chuyền, 105 sân sân cầu lông, 90 bàn bóng bàn, 20/21 xã thị trấn có sân vận động. Tại các trường học, đều được đầu tư xây dựng hệ thống sân bãi, dụng cụ học tập đầy đủ cho học sinh rèn luyện TDTT, 100% trường học đạt giáo dục thể chất nội khóa, 75% trường đạt giáo dục thể chất ngoại khóa từ đó, nâng cao sức khỏe cho các em và phát hiện năng khiếu để bồi dưỡng, cung cấp vận động viên cho các đội tuyển thi đấu các cấp.

Trong năm 2015, toàn huyện tổ chức được 4 giải cấp huyện và 21 xã, thị trấn tổ chức được hơn 100 giải với các nội dung: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, chạy việt dã… Điển hình có các xã: Cẩm Sơn, Đỉnh Sơn, Tào Sơn, Lĩnh Sơn... 
Các địa phương duy trì đều các hoạt động thể thao quần chúng trên địa bàn.
Các địa phương duy trì đều các hoạt động thể thao quần chúng trên địa bàn.
Phong trào thể thao quần chúng ở Anh Sơn đã và đang mang lại những hiệu quả thiết thực. Mỗi người dân trên địa bàn huyện đều thể hiện tinh thần hăng say luyện tập TDTT, góp phần nâng cao sức khỏe, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh qua đó làm tăng tình đoàn kết ở các khu dân cư.
Thái Hiền (Đài Anh Sơn)

Tin mới