HLV Hữu Thắng đưa Văn Quyết trở lại tuyển Việt Nam

Chiến lược gia người xứ Nghệ tiết lộ Văn Quyết sau khi mãn án treo giò vì xô ngã trọng tài sẽ lập tức có tên trong danh sách tuyển Việt Nam tập trung ngày 23/5.

“Trường hợp của Văn Quyết theo tôi chỉ là tai nạn. Sau khi thụ án xong, cầu thủ này hoàn toàn có thể có tên trong danh sách sơ bộ tuyển Việt Nam sắp tới. Hiện tại tôi chưa chốt danh sách”, HLV Nguyễn Hữu Thắng chia sẻ tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sáng nay 5/5.

Bức xúc vì đá bóng trúng tay hậu vệ đối phương trong vòng cấm nhưng không được hưởng phạt đền, Văn Quyết đã lao đến phản ứng, xô ngã trọng tài Công Khanh. Sau sự cố trên sân Nha Trang thuộc vòng 4 Toyota V-League 2016 chiều 12/3, tiền vệ của Hà Nội T&T bị treo giò năm trận và bị loại khỏi tuyển Việt Nam thi đấu với Đài Loan (Trung Quốc) và Iraq thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2018 – khu vực châu Á. Kết thúc vòng 10 vào ngày 13/5 tới, Văn Quyết sẽ mãn hạn treo giò.

hlv-huu-thang-dua-van-quyet-tro-lai-tuyen-viet-nam

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (trái) cho biết thầy trò HLV Hữu Thắng được tạo điều kiện tối đa để chuẩn bị cho mục tiêu lọt vào chung kết AFF Cup 2016.

Cuối tuần qua, Văn Toàn cũng có hành vi cự nự trọng tài sau trận thua 1-2 của HAGL trên sân Thanh Hoá. Tuy nhiên, chân sút của đội bóng phố núi chỉ bị phạt cảnh cáo. Nói về trường hợp này, HLV Hữu Thắng cho hay: “Tôi không bênh học trò, mọi hành vi trên sân đều có giám sát đánh giá. Cầu thủ cũng phải kiểm soát hành vi nhưng chúng ta cần phải nhìn đa chiều. Trường hợp của Văn Toàn, không thể nói là cố tình đẩy ngã trọng tài”.

HLV Hữu Thắng cho biết danh sách sơ bộ tuyển Việt Nam hội quân vào ngày 23/5 tới sẽ có khoảng 40 thành viên. Theo kế hoạch, đội sẽ đá giao hữu với Syria tại Hà Nội trước khi sang Myanmar dự giải giao hữu tứ hùng.

Trong thời gian qua, HLV Hữu Thắng đã đi xem rất nhiều trận đấu tại V-League và hạng Nhất quốc gia để tuyển quân. Chiến lược gia người xứ Nghệ cho biết rất hài lòng khi các gương mặt cũ và các cầu thủ mới ông chấm đều có phong độ và thể hiện tốt. Điều duy nhất khiến tân thuyền trưởng của tuyển Việt Nam không hài lòng là mặt cỏ nhiều sân không đạt tiêu chuẩn, khiến các cầu thủ có kỹ thuật tốt nhưng chưa thể phô diễn hết được.

“Mặt sân xấu ảnh hưởng tới chất lượng các trận đấu. Ví dụ như Bình Dương, Hà Nội T&T hay HAGL có nền tảng kỹ thuật tốt, khi họ được đá trên sân có mặt sân đẹp như Long An, Gò Đậu thì chơi rất đẹp mắt”, HLV Hữu Thắng chia sẻ.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới