'Cỗ xe tăng' sẵn sàng hủy diệt

(Baonghean) - Với bề dày thành tích và đang sở hữu dàn cầu thủ đầy tài năng, giàu kinh nghiệm trận mạc và sự chuẩn bị chu đáo, ĐT Đức được xếp vào nhóm hạt giống số 1, là ứng cử viên thứ 2 cho chức vô địch EURO 2016 (sau ĐT Pháp).

2 năm sau chức vô địch thế giới ở Brazil, ĐT Đức “tham chiến” EURO 2016 với mục tiêu duy nhất là giành ngôi vương. Tuy nhiên, phong độ của “Cỗ xe tăng” đang giảm sút bởi lời giã từ sự nghiệp của hàng loạt trụ cột, như: Klose, Mertesacker và đặc biệt là Lahm… khiến không ít người tỏ ra hoài nghi về sức mạnh hiện tại của thầy trò HLV Loew.
Sự vắng mặt của họ khiến ông phải đau đầu tìm phương án thay thế. Hàng loạt thử nghiệm đã được ông thực hiện nhưng kết quả chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Hậu quả là người Đức phải chờ đến lượt đấu cuối cùng tại vòng loại mới có vé chính thức dự VCK Euro với tư cách là đội đứng đầu bảng D. Các trận đấu giao hữu trước mùa giải cũng khiến người Đức “mất mặt” khi để thua Slovakia 1-3 ngay trên sân nhà. 
Đội tuyển Đức là một trong hai ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vương Euro 2016.	Ảnh: Internet
Đội tuyển Đức là một trong hai ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vương Euro 2016. Ảnh: Internet
Phải chăng đó chỉ là chiến thuật “nghi binh” của người Đức để đánh lừa đối thủ. Bởi, NHM đã quá quen với hình ảnh Đội tuyển Đức vật vờ trước giải nhưng lại bùng nổ khi bước vào những trận chính thức và tiến sâu vào vòng trong. Chẳng phải tự nhiên mà huyền thoại bóng đá Anh, Gary Lineker phải thốt nên câu nói kinh điển: “Bóng đá là môn thể thao của 11 người và người Đức luôn là kẻ chiến thắng”. Và nếu vẫn giữ được tinh thần cũng như phong độ tại World Cup 2014, Đức sẽ lên ngôi vô địch tại Euro 2016. 
Xét về chất lượng cầu thủ, HLV Loew đang có trong tay một dàn cầu thủ tài năng và dày dạn kinh nghiệm trận mạc. Về cơ bản Đức vẫn có một bộ khung đội hình thi đấu ăn ý lâu năm và đang ở đỉnh cao sự nghiệp như Manuel Neuer, Jerome Boateng, Mats Hummels, Toni Kroos, Mesut Oezil, Thomas Mueller và Mario Goetze.
Thủ quân Bastian Schweinsteiger sẽ có nhiều đóng góp về tinh thần, trong khi Mario Gomez là sự thay thế đáng tin cậy cho vai trò Klose để lại ở thời điểm này. Mueller chính là niềm hy vọng lớn nhất của ĐT Đức ở kỳ EURO này. Trong khi đó, viên ngọc quý Kimmich đang ngày càng cho thấy sự trưởng thành dưới bàn tay nhào nặn của Pep Guardiola, trong màu áo của Bayem Munich. Còn Mario Goetze được xem là quân bài bí mật của HLV Loew.
Xét về bề dày thành tích, không đội bóng nào giàu thành tích bằng ĐT Đức tại EURO. Họ là đội tuyển có số lần tham dự VCK nhiều nhất (12 lần) và là đội tuyển ghi nhiều bàn nhất lịch sử EURO (65 bàn, không tính vòng loại). Năm 1972 và 1980, Tây Đức vô địch trong 2 kỳ EURO được tổ chức ở Bỉ và Italia. Sau khi thống nhất Tây và Đông Đức, ĐTQG nước này lên ngôi thêm một lần nữa vào năm 1996 trên đất Anh. ĐT Đức cũng 3 lần về nhì tại ngày hội bóng đá của châu Âu. Năm 1976, 1992 và 2008, họ lần lượt thất thủ trước Tiệp Khắc (cũ), Đan Mạch và Tây Ban Nha trong trận chung kết.
Ngoài ra, HLV ĐT Đức - Joachim Loew cũng là vị chiến lược gia có 10 năm dẫn dắt ĐT Đức. Sau khi đưa Đức vào trận chung kết và đánh bại ĐT Argentina với tỉ số 1-0 để lần thứ 4 lên ngôi vô địch thế giới, ông được bầu là “HLV xuất sắc nhất năm 2015″. NHM tin rằng, với những thành công cùng ĐT Đức và sự am hiểu tường tận các đối thủ, nhà cầm quân 55 tuổi này sẽ giúp “cỗ xe tăng” trở thành đội bóng thứ 3 giành cú đúp danh hiệu World Cup – Euro trong hai năm liên tiếp (sau ĐT Pháp 1998 – 2000 và ĐT Tây Ban Nha 2008 – 2012). 
Có thể nói rằng, dù thành tích vòng loại không thật sự ấn tượng, để lại nhiều mối lo ngại về chuyên môn, nhưng lòng tin của NHM yêu mến đội bóng của HLV Joachim Loew không vì thế mà giảm đi. Chiếc cúp vô địch châu Âu lần thứ 4 trong lịch sử đang chờ xướng tên HLV Joachim Loew và các học trò! Bởi, “cỗ xe tăng” luôn thế, luôn muốn đem đến sự bất ngờ bằng chất thép với một tập thể đoàn kết mang đầy khát vọng, luôn sẵn sàng hủy diệt những kẻ muốn “ngáng đường”.
Xuân Dương

Tin mới