Usain Bolt giành HCV Olympic thứ 9

“Tia chớp” người Jamaica Usain Bolt vừa hoàn tất cú ăn ba của mình ở Olympic Rio 2016, với tấm HCV thứ 3 tại kỳ Thế vận hội lần này. Ngoài ra, ở 3 kỳ Olympic liên tiếp (2008, 2012 và 2016), Usain Bolt đều đặn giành 3 HCV/kỳ.

Tấm HCV thứ 3 của Bolt tại Rio 2016 và cũng là tấm HCV thứ 9 ở các kỳ Olympic được Usain Bolt thực hiện trên đường chạy 4x100m tiếp sức nam.

Usain Bolt giúp đội chạy tiếp sức 4x100m của Jamaica cán đích đầu tiên
Usain Bolt giúp đội chạy tiếp sức 4x100m của Jamaica cán đích đầu tiên
 

Là người chạy cuối cùng trong nhóm 4 VĐV tham gia tranh tài của đội tuyển chạy tiếp sức Jamaica ở nội dung này, nhiệm vụ của Usain Bolt là tung cú nước rút sở trường, để chạm đích đến.

Và như mọi khi, “Tia chớp” người Jamaica hoàn thành nhiệm vụ của mình, bỏ khá xa các đối thủ còn lại. Thành tích của đội tuyển Jamaica là 37 giây 32.

Jamaica có HCV thứ 6 trong môn điền kinh tại Rio 2016
Jamaica có HCV thứ 6 trong môn điền kinh tại Rio 2016
Riêng Bolt có HCV thứ 3 ở kỳ Olympic lần này
Riêng Bolt có HCV thứ 3 ở kỳ Olympic lần này
Cũng là tấm HCV thứ 9 của anh qua 3 kỳ Thế vận hội (2008, 2012 và 2016)
Cũng là tấm HCV thứ 9 của anh qua 3 kỳ Thế vận hội (2008, 2012 và 2016)

Không những giúp đội nhà về đích đầu tiên, giành HCV, mà Usain Bolt cũng là nguyên nhân gián tiếp khiến cho đội chạy tiếp sức của Mỹ không giành được huy chương.

Do lo ngại cú nước rút thần tốc của Bolt, mà VĐV chạy cuối cùng bên phía Mỹ là Brommel đã chủ động chạy trước, khiến cho đồng đội của anh là Tyson Gay không thể trao được gậy tiếp sức một cách hợp lý nhất, khoa học nhất, trước khi làm ảnh hưởng đến tốc độ chung của toàn bộ đội chạy tiếp sức Mỹ.

Kết quả là Mỹ mất luôn HCB lẫn HCĐ, trắng tay ở nội dung vừa nêu. HCB lạ thay lại thuộc về đội Nhật, với thành tích 37 giây 60, còn HCĐ thuộc về đội tuyển Canada (37 giây 64)./.

Theo Dantri

TIN LIÊN QUAN

Tin mới