Liverpool vs Everton(3-1): Niềm vui không trọn vẹn!

(Baonghean.vn)- Derby vùng Merseyside luôn diễn ra nóng bỏng, kịch tính, cuộc “nội chiến” lần thứ 228 cũng không phải ngoại lệ. Gia vị chiến thắng thuộc về đội chủ sân Anfield nhưng chấn thương của Mane đã khiến niềm vui của họ không trọn vẹn.

Trước trận đấu, HLV Ronald Koeman của Everton đã mạnh miệng rằng: “Chúng tôi đang đứng trước thời cơ thay đổi lịch sử. Đã quá lâu rồi Everton không có chiến thắng ở Anfield. Nhưng lần này, chúng tôi tới đây để giành 3 điểm”.

Derby vùng Merseyside luôn diễn ra kịch tính, quyết liệt
Derby vùng Merseyside luôn diễn ra kịch tính, quyết liệt

Lời thách thức ấy đã khiến rất nhiều người giành niềm tin cho đội quân áo xanh. Tuy nhiên, những ai biết rõ về thành tích sân khách non kém của họ, sẽ hiểu rằng, đó chỉ là một trong những cách  ông “truyền lửa” cho các học trò của mình mà thôi. Bởi, ai cũng biết rằng, Anfield luôn luôn là hiểm địa đối với các đối thủ, huống chi lịch sử derby vùng Merseyside đây luôn ủng hộ đoàn quân của  HLV Juergen Klopp.

Đúng vậy, Anfield là chốn “khi đi trai tráng, khi về bủng beo” với Everton. Lịch sử đã chỉ ra trong 17 năm qua, Everton chưa từng thắng tại Anfield, trên mọi đấu trường. Thậm chí, hai trong ba trận gần nhất, Everton còn bị đè bẹp tới 4 bàn không gỡ.

Chính điều đó càng khiến trận derby Merseyside lần thứ 228 này diễn ra căng thẳng và quyết liệt ngay sau tiếng còi khai cuộc. HLV Juergen Klopp tỏ ra khá lo lắng khi trụ cột Adam Lallana không thể góp mặt vì chấn thương. Trong khi đó, Everton cũng khá e dè khi không có sự phục vụ của Schneiderlin và Coleman. Vì vậy, HLV Koeman đã quyết định học theo Chelsea khi triển khai sơ đồ 3-4-3. Nhưng chính sơ đồ 3 trung vệ lại khiến họ càng bộc lộ rõ điểm yếu cố hữu của hàng thủ khi thi đấu trên sân khách.

Có thể nói,  HLV Juergen Klopp tỏ ra khá biết người, biết ta, khá cao tay ấn khi chỉ đạo các học trò khoét sâu vào cánh phải của Everton, nơi tài năng trẻ Pennington còn khá non kinh nghiêm. Mưu tính của đội nhà đã nhanh chóng phát huy hiệu quả. Khi bóng mới lăn được 8 phút, Mane đã có pha solo mạnh mẽ rồi dứt điểm chéo góc hiểm hóc để mở tỉ số, trong sự ngờ nghệch của hậu vệ Pennington.

Những gì mà Everton là được chỉ là bàn thắng lập công chuộc tội của Pennington ở phút 30. Bởi, niềm vui của họ dường như bị dập tắt ngay lập tức. Phút 32, Coutinho học tập Mane tuân thủ giáo án, tiếp tục biến Pennington thành gã hề trước khi có cú cứa bóng kỹ thuật vào góc xa, tạo nên siêu phẩm, nâng tỉ số lên 2-1 cho đội nhà.

Coutinho trở thành ngôi sao sáng nhất của trận đấu
Coutinho trở thành ngôi sao sáng nhất của trận đấu

Mọi việc tưởng như sẽ nguy nan cho đội nhà khi Mane gặp phải chấn thương nặng và phải rời sân, sau pha va chạm với Baines. Ông thầy Juergen Klopp và các CĐV nhà có lý do để lo lắng khi Mane là “thần bài chiến thắng” không ai có thể thay thế của Liverpool ở mùa này.

Tuy nhiên, tất cả đã thợ phào nhẹ nhõm bằng câu chuyện “tái ông thất mã” (Trong cái rủi có cái may). Đúng vậy, ngay khi vừa mới vào sân với vai trò “đóng thế” cho Mane, Origi đã để lại dấu giầy bằng pha dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm, sau pha kiến tạo của Coutinho, để nâng tỷ số lên 3-1 cho Liverpool ở phút 60.

Những phút sau đó, Everton thi đấu trong trạng thái buông xuôi. Kể cả khi Koeman có những thay đổi về nhân sự nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh “lực bất tòng tâm” và phải chấp nhận thêm lần nữa trắng tay rời khỏi Anfield mà không nĩu giữ được một chút danh dự nào.

Liverpool có chiến thắng xứng đáng nhưng niềm vui không trọn vẹn khi Mane dính chấn thương khá nặng
Liverpool có chiến thắng xứng đáng nhưng niềm vui không trọn vẹn khi Mane dính chấn thương khá nặng

Với chiến thắng này, HLV Juergen Klopp tiếp tục được “làm Vua” derby Merseyside. Còn Coutinho trở thành ngôi sao sáng nhất của trận đấu khi có 1 bàn thắng và một pha kiến tạo thành bàn. 3 điểm có được giúp Liverpool tiếp tục ở lại với TOP4. Có thể nói niềm vui đã nhân đôi đối với "Lữ đoàn đỏ". Tuy nhiên, niềm vui ấy đã không trọn vẹn khi chấn thương của Mane khiến Liverpool nghĩ về những ngày ê chề khi tuyển thủ Senegal về tham dự CAN 2017.

KIM THỦY

TIN LIÊN QUAN

Tin mới