Mbappe đoạt giải Cậu Bé Vàng năm 2017

Tiền đạo 18 tuổi được vinh danh sau một năm bùng nổ, liên tục tỏa sáng ở cấp độ cao nhất với Monaco, PSG và tuyển Pháp.

mbappe-doat-giai-cau-be-vang-nam-2017

Mbappe trong màu áo PSG. Ảnh: Reuters

Kylian Mbappe giành giải thưởng danh giá cho các cầu thủ dưới 21 tuổi chơi ở châu Âu. Đây là thành quả sau khi tiền đạo người Pháp giúp Monaco vô địch Ligue I mùa trước và vào tới bán kết Champions League.

Những đối thủ lớn nhất cạnh tranh với Mbappe là Gabriel Jesus (Man City) và Ousmane Dembele (Barca) tỏ ra lép vế khi so về thành tích. Điều này thể hiện qua số phiếu bầu của các tờ báo thể thao. Mbappe nhận 291 điểm, còn cầu thủ về thứ hai, Dembele, chỉ có 149 điểm.

Sự xuất sắc của Mbappe khiến cầu thủ sinh năm 1998 trở thành mục tiêu tranh giành của các ông lớn mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, PSG đã có được tuyển thủ Pháp khi mượn một năm từ Monaco, kèm điều khoản trả 200 triệu đôla mua đứt vào mùa hè 2018.

Sau khi chuyển tới PSG, Mbappe tiếp tục duy trì phong độ xuất sắc với bốn bàn và bốn pha kiến tạo sau 11 trận. Cầu thủ mới 18 tuổi tỏ ra chững chạc khi kết hợp cùng hai ngôi sao lớn là Neymar và Cavani tạo thành bộ ba đáng sợ trên hàng công PSG.

Mbappe cũng được triệu tập lên tuyển Pháp trong năm vừa qua và kịp có tám lần khoác màu áo lam. Cầu thủ này sẽ là quân bài quan trọng của HLV Deschamp trong chiến dịch chinh phục World Cup 2018.

Giành danh hiệu Cậu Bé Vàng 2017 giúp Mbappe bước trên con đường mà nhiều siêu sao trước đây như Rooney, Messi, Fabregas, Aguero và Pogba từng đi. 

Đây là lần thứ ba đất nước hình lục lăng sở hữu một Cậu Bé Vàng sau hai ngôi sao đang chơi cho Man Utd là Paul Pogba và Anthony Martial.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới