Rời Đội tuyển vì chấn thương, Trọng Hoàng tiếc cho Phi Sơn

(Baonghean.vn) - Không kịp bình phục chấn thương cho trận đấu gặp Campuchia ngày 10/10 tới, tiền vệ Trọng Hoàng đã trở về đại bản doanh FLC Thanh Hoá để điều trị chấn thương.

Tiền vệ Trọng Hoàng bị căng cơ trước, căng cơ tứ đầu đùi từ trận hoà 1-1 trước Hải Phòng tại vòng 20 V.League. Và khi lên tuyển trong một lần bứt tốc độ, chấn thương của anh trở nên nghiêm trọng hơn. Anh bị dập cơ, chấn thương này cần 7-10 ngày để điều trị và hồi phục.

Tiền vệ Trọng Hoàng trong màu áo ĐTQG thi đấu tại AFF Cup 2016. Ảnh: Internet
Tiền vệ Trọng Hoàng trong màu áo ĐTQG thi đấu tại AFF Cup 2016. Ảnh: Internet

Sáng nay, Trọng Hoàng đã có mặt tại CLB FLC Thanh Hoá để nghỉ ngơi và điều trị chấn thương. Tiền vệ này chia sẻ: “Theo chẩn đoán ban đầu, tôi có thể quay lại tập luyện sau khi nghỉ khoảng 1 đến 2 ngày. Tuy nhiên chấn thương này nặng hơn dự kiến nên đành chấp nhận bỏ lỡ trận gặp Campuchia. Tôi hi vọng sẽ kịp bình phục cho trận đấu quan trọng, quyết định đến ngôi đầu bảng xếp hạng gặp Hà Nội tại vòng 21 V.League ngày 15/10.

Rất tiếc nhưng dù sao trên ĐTQG lúc này vẫn còn những gương mặt tốt khác như Nghiêm Xuân Tú, Nguyên Văn Toàn. Tôi tin các đồng đội sẽ thi đấu tốt trước Campuchia. Trong đợt này, tôi thấy tiếc cho tiền vệ Phi Sơn vì cậu ấy không được gọi. Cậu ấy là một cầu thủ tốt và có phong độ cao ở thời điểm này.”

Trong quá khứ, Trọng Hoàng từng có tiền sử gặp chấn thương về cơ và đầu gối. Đầu năm 2016, anh gặp vấn đề về sụn chêm đầu gối và phải sang Singapore tiến hành phẫu thuật. Đồng thời, rời xa sân cỏ suốt giai đoạn lượt đi V.League 2016. Sau khi trở lại một cách mạnh mẽ, các đồng nghiệp đã cho rằng đó là một sự trở lại thần kỳ nếu nhìn vào mức độ chấn thương của Trọng Hoàng.

Mùa giải năm nay, Trọng Hoàng thi đấu 16/20 trận cho FLC Thanh Hoá, đóng góp 2 bàn thắng cho đội bóng xứ Thanh và là một nhân tố quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Petrovic trong hành trình chinh phục chức vô địch V.League.  

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới