'Chiếc cối xay HLV' của Premier League đang tăng tốc!

(Baonghean.vn) - Chiến lược gia mới nhất đang hành nghề tại Premier League vừa chính thức mất việc là Tony Pulis sau chuỗi trận nghèo nàn của West Brom.

Chuyện HLV người Xứ Wales bị sa thải không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn và người hâm mộ. Từ đầu mùa giải tới giờ, đội chủ sân The Hawthorns liên tục phải nhận những kết quả hết sức thất vọng. West Brom không còn chứng tỏ được hình ảnh của đội bóng có lối chơi khó chịu bậc nhất Premier League, mà thay vào đó là sự bạc nhược, yếu đuối.

Trận thua tan nát 0 - 4 ngay trên sân nhà trước Chelsea ở vòng đấu vừa qua là “giọt nước làm tràn ly”, khiến BLĐ West Brom phải đưa ra quyết định trảm Tony Pulis.

Hành động mạnh tay của giới chủ ở sân The Hawthorns là điều bình thường trong bóng đá và hợp lý với tình cảnh của West Brom vào lúc này. Muốn cứu The Baggies - biệt danh của West Brom, cách làm quen thuộc nhất là sa thải HLV trưởng Tony Pulis.

Chưa biết từ nay đến cuối mùa giải, West Brom có thoát hiểm thành công không, nhưng không khí ở sân The Hawthorns đã có những sự thay đổi lớn. Người hâm mộ đội bóng này đang chờ đợi hiệu ứng “thay tướng đổi vận” từ người kế nhiệm - điều thường xảy ra trong môn thể thao vua.

HLV Tony Pulis đã chia tay West Brom sau hơn 2 năm gắn bó. Ảnh: Internet
HLV Tony Pulis đã chia tay West Brom sau hơn 2 năm gắn bó. Ảnh: Internet

Tính đến thời điểm hiện tại, giải đấu danh giá nhất của bóng đá “xứ sở sương mù” đã có tất cả 5 HLV bị sa thải (Frank De Boer, Shakespeare, Ronal Koeman, Slaven Bilic). Như vậy, Premier League 2017/2018 mới trôi qua được 12 vòng đấu, “cối xay HLV” đã thực sự hoạt động với công suất khủng khiếp.

Còn nhớ ở mùa giải trước, phải tới tận vòng đấu 25 (cuối tháng 2) thì danh sách HLV mất việc mới lên đến con số 5 - đó chính là HLV Ranieri của Leicester City. Nghĩa là để đạt được số lượng 5 HLV bị sa thải, Premier League mùa này chỉ cần mất gần ½ số trận (12 vòng) so với Premier League 2016/2017 (25 vòng).

Lâu nay giải đấu danh giá nhất nước Anh vẫn luôn được đánh giá là khốc liệt nhất thế giới, nghề HLV thì chưa bao giờ được công nhận là nghề an toàn cả. Nhưng tần suất sa thải HLV như hiện nay tại Premier League, quả là rất đáng bàn.

Sự kiên nhẫn dường như đã trở thành một điều quá xa xỉ với ban lãnh đạo, cổ động viên của các đội bóng. Áp lực thành tích, thái độ của các cầu thủ đã biến những vị chiến lược gia trở thành “vật tế thần” mỗi khi đội nhà giành những kết quả không như ý.

Tại Premier League HLV Mourinho từng 2 lần bị Chelsea sa thải. Ảnh: Internet
Tại Premier League HLV Mourinho từng 2 lần bị Chelsea sa thải. Ảnh: Internet

Ngoài trường hợp cá biệt là HLV Wenger, những công thần như Mourinho, Ranieri... đều đã từng nếm trải nỗi cay đắng bị sa thải ở Premier League, bất chấp ít tháng trước đó họ giúp đội bóng giành chức vô địch.

Rồi đây sẽ có thêm những nạn nhân tiếp theo nối gót Tony Pulis trong ngậm ngùi. Có thể là Conte (Chelsea), Mark Hughes (Stoke City)... hoặc là David Moyes - người vừa đảm nhận vị trí thuyền trưởng West Ham. Chú ý, “chiếc cối xay HLV” của Premier League đang tăng tốc./.

                                                                   Thanh Hưng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới