HLV Nguyễn Đức Thắng: 'SLNA sẽ không phụ lòng CĐV xứ Nghệ'

(Baonghean.vn) - Thắng lợi 2-1 ngay trên sân Bình Dương giúp đội bóng xứ Nghệ chạm một tay vào chiếc cúp vô địch Cúp QG 2017. HLV Nguyễn Đức Thắng của SLNA vẫn tỏ ra thận trọng bởi vẫn còn một trận lượt về trên sân Vinh.

 » SLNA chạm tay vào chức vô địch Cúp Quốc gia 2017
 

HLV Nguyễn Đức Thắng (SLNA) đang đứng trước danh hiệu đầu tiên trong vai trò dẫn dắt đội bóng xứ Nghệ. Ảnh: Hoàng Tùng
HLV Nguyễn Đức Thắng (SLNA) đang đứng trước danh hiệu đầu tiên trong vai trò dẫn dắt đội bóng xứ Nghệ. Ảnh: Hoàng Tùng

Không giấu được cảm xúc khi Xuân Mạnh ghi bàn mở tỷ số và lo lắng khi đội bạn có bàn gỡ bởi Trung Tín từ một pha đá phạt ở phút 84, HLV Đức Thắng vẫn có quyền hài lòng về trận đấu này. Hai bàn thắng trên sân đối phương và một lối chơi đầy máu lửa, thuyết phục khiến các CĐV xứ Nghệ có thể hài lòng.

HLV trưởng SLNA chia sẻ: "Trước tiên tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến hơn 1 vạn CĐV xứ Nghệ đã có mặt trên sân Gò Đậu ngày hôm nay. Họ đã đội mưa hơn 90 phút và là nguồn động viên rất lớn cho chúng tôi. Sân trơn bóng ướt nhưng các cầu thủ đã tuân thủ đúng chiến thuật đề ra của BHL và đã nỗ lực, tập trung đến phút chót."

"Kết quả 2-1 là một lợi thế nhưng vẫn còn 90 phút trên sân Vinh, chúng tôi không thể chủ quan. B. Bình Dương là một đội bóng không dễ bị đánh bại và minh chứng là họ đã có một bàn thắng ở những phút cuối trận. Các cầu thủ của chúng tôi đã thể hiện được khát khao tiến lên phía trước. Tôi tin các cầu thủ của mình sẽ duy trì được tinh thần và phong độ này.

CĐV xứ Nghệ đã tạo nên một
CĐV xứ Nghệ đã tạo nên một "chảo lửa" góp phần vào chiến thắng của SLNA. Ảnh: Internet

Thiếu đi tiền vệ Lê Tấn Tài đã ít nhiều ảnh hưởng đến lối chơi của B. Bình Dương. Chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi trở về sân Vinh, B. Bình Dương có được đội hình mạnh nhất. SLNA cần nhanh chóng quên đi chiến thắng này và tập trung cho trận đấu khó khăn trước mắt. SLNA sẽ không phụ lòng mong mỏi của các CĐV quê nhà." - HLV Nguyễn Đức Thắng khẳng định.

Về phía HLV Trần Bình Sự, chiến lược gia này phân tích: "Việc thiếu vắng đi tiền vệ Lê Tần Tài và Dugary đã khiến sức mạnh tấn công của chúng tôi giảm đi rất nhiều. Các tiền đạo của chúng tôi đã không tận dụng tốt cơ hội trong trận này.

Thua 1-2 ở trận lượt đi nên cơ hội vô địch dành cho B. Bình Dương chỉ còn 40%. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ quyết tâm làm lại. Tôi một lần nữa bày tỏ ấn tượng với các CĐV xứ Nghệ. Họ đã góp phần tạo nên một trận đấu cuồng nhiệt".

Thông kê trận đấu giữa B. Bình Dương và Sông Lam Nghệ An tại chung kết lượt đi.
Thông kê trận đấu giữa B. Bình Dương và Sông Lam Nghệ An tại chung kết lượt đi.

Trung Kiên

Tin mới