Ngọc Hải, Phi Sơn trải lòng khi bị lãng quên tại đội tuyển quốc gia

(Baonghean.vn)- Trong khi Quế Ngọc Hải cảm thấy 'bình thường' thì Phi Sơn cho rằng 'đã quen' với việc không được gọi lên tuyển. Cả hai đang đặt mục tiêu vô địch Cúp Quốc gia với SLNA.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa công bố chính thức danh sách các cầu thủ được HLV Park Hang Seo gọi tập trung nhằm chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Afghanistan. Trong đó không có bất kỳ một cầu thủ SLNA nào được triệu tập đã mang đến nhiều dấu hỏi.

Trường hợp khó hiểu nhất khiến nhiều người tỏ ra tiếc nuối là sự vắng mặt của Quế Ngọc Hải. Trung vệ sinh năm 1993 luôn được các đời HLV Toshiya Miura và HLV Hữu Thắng đặt nhiều tin tưởng. Mùa giải năm nay, anh tiếp tục là trụ cột, thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự SLNA đi đến trận chung kết Cup.

Trung vệ Quế Ngọc Hải không bất bình về việc bị gạch tên tại ĐTQG. Ảnh: FBNV
Trung vệ Quế Ngọc Hải không bất bình về việc bị gạch tên tại ĐTQG. Ảnh: FBNV

Chia sẻ về việc vắng mặt tại ĐTQG trong đợt tập trung lần này, Quế Ngọc Hải cho biết: “Nếu lần này tôi không được triệu tập thì điều ấy cũng bình thường. Mình cứ cố gắng hết mình ở CLB còn được gọi lên tuyển Việt Nam hay không là do HLV trưởng quyết định. Hoặc có thể tôi không phù hợp với lối chơi hiện tại”.

Về phía Phi Sơn, tiền vệ SLNA đang có 6 bàn thắng và 13 đường kiến tạo thành bàn tại V.League tỏ ra lạc quan nhưng cũng không giấu được nỗi buồn: “ĐTQG lúc này ở vị trí tiền vệ đang có rất nhiều cầu thủ tốt và đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn cũng như khát khao thi đấu. Mỗi HLV trưởng ĐTQG đều có những cách lựa chọn nhân sự riêng và tiêu chí riêng để phù hợp với lối chơi của đội tuyển. Khoác áo ĐTQG và cống hiến cho Tổ quốc là điều ai cũng mơ ước và hướng đến.

Tuy nhiên tôi nghĩ rằng hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất của tôi là đưa SLNA vô địch Cup QG 2017 và có được thứ hạng khả quan khi V.League 2017 kết thúc. Còn việc không được triệu tập lên ĐTQG thời điểm này không phải là mục tiêu hàng đầu của tôi và tôi cũng đã quen với cảm giác này. Tuy nhiên, tôi sẽ không ngừng nỗ lực để hướng đến khát vọng đó. Tôi tin rằng nếu mình không ngừng nỗ lực thì trong tương lai tôi sẽ vẫn được vinh dự cống hiến cho ĐTQG.”

Quế Ngọc Hải là đội phó tại SLNA và là cựu thủ quân ĐT Olympic, U23 Việt Nam. Ảnh: Quang Thái
Quế Ngọc Hải là đội phó tại SLNA và là cựu thủ quân ĐT Olympic, U23 Việt Nam. Ảnh: Quang Thái

Nói về các học trò, HLV Nguyễn Đức Thắng (SLNA) nhận định Phi Sơn, Nguyên Mạnh, Ngọc Hải đều xứng đáng có suất lên tuyển Việt Nam. Ba cầu thủ này đang trình diễn tốt trong màu áo SLNA. “Tôi nghĩ các em đều xứng đáng lên tuyển nhưng vấn đề là do HLV quyết định. Có thể các em không hợp với lối chơi, chiến thuật mà HLV muốn xây dựng. Điều ấy cũng không thể trách được khi mỗi HLV có cách dùng người và lối chơi khác nhau”, HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết.

Người hâm mộ xứ Nghệ cũng tiếc cho Nguyên Mạnh - thủ thành người xứ Nghệ được đánh giá có chuyên môn tốt nhất ở V.League 2017. Bên cạnh đó là tiền vệ Hoàng Văn Bình - linh hồn trong lối chơi của FLC Thanh Hóa. Tuy nhiên, ông Park Hang Seo chưa thể nắm bắt được chuyên môn, trình độ của họ đến đâu.

Trong danh sách triệu tập cho trận gặp ĐT Afghanistan, 3 cầu thủ gốc Nghệ có tên là Âu Văn Hoàn đang thi đấu cho CLB TP Hồ Chí Minh, tiền đạo Nguyễn Công Phượng (HAGL) và Phạm Văn Cường (Quảng Nam).

Đây có lẽ là lần đầu tiên sau một thập kỷ qua, không có cầu thủ SLNA nào được gọi lên ĐTQG. Trong thời gian HLV tạm quyền Mai Đức Chung dẫn dắt ĐTQG, Quế Ngọc Hải cũng một lần không được triệu tập vì lý do chấn thương. Và thời điểm đó Hoàng Văn Khánh, Trần Nguyên Mạnh cũng bị gạch tên./.

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới