SLNA không từ bỏ lối chơi máu lửa truyền thống

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh SLNA từng gặp nhiều khó khăn về lối chơi máu lửa vốn có của mình qua những án phạt điểm và có khởi đầu chưa thực sự tốt trong giai đoạn đầu mùa, ông Nguyễn Hồng Thanh – TGĐ Cty CP SLNA khẳng định đội bóng xứ Nghệ sẽ tiếp tục phát huy lối chơi hết mình và lăn xả truyền thống.

Một trong những vấn đề được chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh nhận định trong những trận mở màn của SLNA đó chính là yếu tố tâm lý. Các cầu thủ SLNA dường như đã quá dè dặt trong những pha tranh chấp vì thấp thỏm một án phạt nghiêm khắc treo trên đầu giống như Quế Ngọc Hải trước đây.

Cựu HLV trưởng từng 24 năm dẫn dắt SLNA cho rằng HLV Ngô Quang Trường và các học trò đã thi đấu mềm mại hơn nhưng sẽ khó thành công nếu từ bỏ lối chơi “chém đinh chặt sắt” truyền thống và cần mạnh dạn hơn trong việc phát huy lối chơi đó.

Sau án điểm của Quế Ngọc Hải, nhiều người cho rằng SLNA đang từ bỏ lối chơi truyền thống.
Sau án điểm của Quế Ngọc Hải, nhiều người cho rằng SLNA đang từ bỏ lối chơi truyền thống.

Trên thực tế, TGĐ Nguyễn Hồng Thanh cũng cho rằng, để phát huy được lối chơi mà các bậc cha anh để lại không phải trong ngày một ngày hai. Ông Thanh chia sẻ: “Tinh thần, thái độ thi đấu của SLNA (tiền thân là đội bóng quân đội) từ khi thành lập đến nay chính là máu lửa. Và đội bóng SLNA cũng không bao giờ biết sợ trước bất kỳ đối phương nào.

Vì vậy lúc nào các cầu thủ SLNA thi đấu cũng lăn xả. Chính vì lăn xả với tinh thần đó, nhiều lúc đã làm cho đội bóng hết sức khó khăn nhưng vẫn đứng vững được. Vì màu cờ sắc áo, thế hệ Nguyễn Hữu Thắng, Ngô Quang Trường sau này nữa, khi nhắc đến SLNA người ta sẽ nghĩ ngay đến lối chơi hết mình mà được dư luận nói thêm một bậc là rắn, lối đá thô bạo...

Trên thế giới cũng vậy, ví dụ như Aletico Madrid, đó là bản sắc riêng của một đội bóng. Hiện nay luật mà VFF đưa ra cũng rất nghiêm khắc. Ranh giới giữa lối chơi đó và phạm luật là vô cùng mong manh, chỉ trong một thoáng tích tắc và theo nhận định của trọng tài.

Như vậy, để phát huy được lối chơi này, vấn đề đầu tiên là phải đào tạo được cầu thủ có đủ kỹ năng tranh cướp bóng. Làm thế nào để có thể thi đấu một cách lăn xả, nhưng tranh cướp bóng phải đúng luật. Còn nếu cầu thủ vượt quá dù chỉ là một chút ranh giới đó thì sẽ xảy ra chấn thương, phải nhận thẻ phạt, cấm thi đấu...

Vì vậy cũng đòi hỏi sự chuyên nghiệp của cầu thủ và đặc biệt là kỹ năng phải điêu luyện. Thứ 2 là thái độ thi đấu, ngoài kỹ năng, cầu thủ khi ra sân còn phải có một tinh thần thi đấu lăn xả, luôn luôn di chuyển, sẵn sàng tranh cướp và bao vây đối phương. Mặt đó, vai trò của HLV phải đảm bảo thể lực cho cầu thủ. Để đảm bảo lối chơi đó thì cầu thủ phải có một nền tảng thể lực sung mãn.”

Các cầu thủ SLNA nổi tiếng với tinh thần quyết liệt, máu lửa. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN tại Nghệ An.
Các cầu thủ SLNA nổi tiếng với tinh thần quyết liệt, máu lửa. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN tại Nghệ An.

Ông Nguyễn Hồng Thanh thẳng thắn cho rằng: “Nhiều cầu thủ SLNA hiện nay đã lĩnh hội được thái độ, ý thức thi đấu đó nhưng chưa đạt đến trình độ, kỹ năng như các bậc đi trước. Điều này phải cần thêm thời gian để có thể giải quyết. Và tôi cho rằng vai trò của HLV trong chiến thuật cũng rất quan trọng.

Để làm sao khi cầu thủ vào bóng một cách mạnh mẽ, nhưng không phạm lỗi, không bị thẻ, không gây chấn thương... Nhưng suy cho cùng vấn đề này nằm ở cách đào tạo các cầu thủ từ bé của đội bóng, HLV trưởng đang dẫn dắt và ý thức cầu thủ. Trong thời gian tới, SLNA sẽ cố gắng hoàn thiện vấn đề này. Năm nay có thể chưa đạt được nhưng năm sau phải làm, và các cầu thủ trẻ cũng lĩnh hội điều đó.”

 

Trung vệ Nguyễn Minh Đức là một trong những cầu thủ lĩnh hội được trọn vẹn lối chơi máu lửa truyền thống
Trung vệ Nguyễn Minh Đức là một trong những cầu thủ lĩnh hội được trọn vẹn lối chơi máu lửa truyền thống.

Để lĩnh hội được lối chơi truyền thống, các cầu thủ phải khổ luyện, lao động cật lực. Trong quá trình tập luyện, cầu thủ phải rất sung mãn thậm chí trội hơn đối phương về thể lực. Phải có chuyên môn cao và kỹ năng tốt. Bóng chuyên nghiệp không cho phép cầu thủ lơ là trong vấn đề này.

Lãnh đạo, BHL CLB SLNA cũng không bao giờ yêu cầu các cầu thủ cố tình đá láo để gây chấn thương, điều đó là tối kỵ. Những trường hợp như thế ngoài Liên đoàn bóng đá VN ra, CLB SLNA còn kỷ luật rất nặng. Nói như vậy cũng không có nghĩa là cho phép cầu thủ thi đấu hời hợt, lãng tử và nhút nhát. Điều này không được phép có ở SLNA”, người được mệnh danh là “Khổng Minh xứ Nghệ” kết luận.

Trung Kiên

TIN LIÊN QUAN

 

Tin mới