Thêm 3 đội tuyển chính thức giành vé dự Vòng Chung kết EURO 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau Pháp, Bỉ và Bồ Đào Nha, các đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, Scotland cũng đã chính thức giành vé tham dự Vòng Chung kết EURO 2024 tổ chức tại Đức.

taybannhaeuro202416.jpg
Gavi ghi bàn đưa Tây Ban Nha đến Đức dự EURO 2024. Nguồn: Getty Images

Tây Ban Nha, Scotland và Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành ba đội tuyển tiếp theo giành quyền đến Đức tham dự Vòng Chung kết EURO 2024.

Đội tuyển Tây Ban Nha đã nối dài chuỗi trận thăng hoa của mình bằng chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Na Uy ở lượt trận thứ 7 bảng bảng A vòng loại EURO 2024.

Ngôi sao trẻ Gavi đã trở thành người hùng của "Bò tót" khi ghi bàn thắng duy nhất ở phút 49 để giúp đội nhà giành trọn 3 điểm.

Chiến thắng quan trọng giúp Đội tuyển Tây Ban Nha cùng có được 15 điểm như Đội tuyển Scotland (sau 6 trận), nhiều hơn 5 điểm so với đội xếp thứ ba là Na Uy (đã đá 7 trận).

Na Uy chỉ còn 1 lượt trận phía trước nên không thể nào san bằng khoảng cách với hai đội dẫn đầu.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc Tây Ban Nha và Scotland đã chính thức giành vé tham dự Vòng chung kết EURO 2024. Trong khi đó, Na Uy chỉ có thể đến Đức dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu vào năm sau thông qua qua suất play-off Nations League.

Tại bảng D, Đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đã có chiến thắng thứ 2 liên tiếp khi dễ dàng vượt qua Đội tuyển Latvia 4-0 trên sân nhà.

Cả 4 bàn thắng mà Thổ Nhĩ Kỳ ghi được đều diễn ra trong hiệp 2, lần lượt thuộc về Yunus Akgun, Akturkoglu và Cenk Tosun (cú đúp).

Chiến thắng này giúp Đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ chính thức điền tên mình vào danh sách các đội tuyển giành vé đến Đức tham dự Vòng Chung kết EURO 2024.

thonhikyeuro202416.jpg
Thổ Nhĩ Kỳ cũng sớm giành vé dự Vòng Chung kết EURO 2024. Nguồn: Getty Images

Đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đã có 16 điểm, nhiều hơn hai đội xếp sau là Xứ Wales và Croatia đến 6 điểm, vì vậy ở 2 lượt cuối, dù cả 3 đội kể trên đều có cùng 16 điểm thì Thổ Nhĩ Kỳ vẫn xếp thứ 2 nhờ xét thành tích đối đầu.

Tấm vé chính thức đại diện bảng D tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu vào năm sau sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Xứ Wales và Đội tuyển Croatia.

Xứ Wales đang cùng có được 10 điểm như Đội tuyển Croatia, nhưng xếp trên và nắm quyền tự quyết nhờ thành tích đối đầu tốt hơn.

Trước đó, Vòng Chung kết EURO 2024 cũng đã sớm xác định được ba cái tên giành quyền tham dự gồm có Pháp, Bỉ và Bồ Đào Nha.

Đội tuyển Pháp sớm vượt qua vòng loại EURO 2024 với thành tích ấn tượng, giành trọn 18 điểm tuyệt đối sau 6 lượt trận tại bảng B.

Đội tuyển Bỉ là cái tên đầu tiên của bảng F đi tiếp. Đội tuyển Bỉ có trong tay 16 điểm sau 6 lượt trận, nhiều hơn 10 điểm so với đội xếp thứ ba là Thụy Điển (mới thi đấu 5 trận nhưng số điểm tuyệt đối có thể giành được chỉ là 9).

Tấm vé trực tiếp còn lại của bảng F đang tạm nằm trong tay Đội tuyển Áo. Đội bóng này đang hơn Thụy Điển đến 7 điểm dù thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Trong khi đó, tại bảng J, Đội tuyển Bồ Đào Nha cũng đã giành quyền đi tiếp sau chiến thắng 3-2 trước Slovakia nhờ sự tỏa sáng của Cristiano Ronaldo.

Sau 7 lượt trận, Huấn luyện viên Roberto Martinez giành trọn 21 điểm tuyệt đối, nhiều hơn đội xếp thứ 3 Luxembourg đến 10 điểm trong khi chỉ còn 3 lượt trận nữa bảng J mới khép lại./.

Tin mới