Thị trường chuyển nhượng cầu thủ: Hơn 3 tỷ USD

Ngày 1/3, FIFA đã lần đầu công bố báo cáo về hệ thống quản lý chuyển nhượng cầu thủ trên thế giới.

Theo báo cáo mang tên "Thị trường chuyển nhượng toàn cầu 2011" này, trong năm 2011 đã có hơn 11.500 lần thay đổi "sắc áo" của các cầu thủ, mà cao điểm là tháng Giêng của kỳ chuyển nhượng mùa Đông và tháng 7, tháng 8 của kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Số tiền mà các đội bóng ném vào thị trường mua sắm cầu thủ trong năm ngoái lên đến hơn 3 tỷ USD.

     Thị trường chuyển nhượng cầu thủ: Hơn 3 tỷ USD ảnh 1

    Garry Cahill tới Chelsea - một trong những vụ chuyển nhượng đáng chú ý năm nay.

Ngày 31/8/2011 là ngày mua sắm cầu thủ tất bật nhất với 317 vụ chuyển nhượng từ nước này sang nước khác. Suốt cả năm ngoái, trung bình cứ 45 phút lại có một vụ chuyển nhượng mới. Hơn 70% số vụ chuyển nhượng là với các cầu thủ đã hết hạn hợp đồng, trong khi 20% là hợp đồng mượn hoặc các cầu thủ trở về đội bóng cũ sau khi hết hợp đồng cho mượn. Như vậy, chỉ khoảng 10% là các chuyển nhượng dài hạn.

Báo cáo của FIFA cho biết mức lương trung bình hàng năm của một cầu thủ chuyên nghiệp là 244.000 USD. Tuy nhiên, có được mức cao này là nhờ một nhóm ngôi sao hưởng thu nhập chót vót. Thực tế, mức trung bình chỉ vào khoảng 43.000 USD. Tương tự, những hợp đồng "bom tấn" cũng tác động mạnh đến mức phí chuyển nhượng bình quân. Theo tính toán, trung bình mỗi vụ chuyển nhượng trong năm 2011 có giá tới 1,5 triệu USD, song FIFA cho biết chỉ 14% số vụ chuyển nhượng là có giao dịch tiền bạc thực sự.

Độ tuổi trung bình của cầu thủ chuyển nhượng trong năm qua là 23, phân nửa nằm trong độ "chín" của sự nghiệp là từ 22-27, trong khi trường hợp "già" nhất là 46 tuổi.

Cũng cần lưu ý là hệ thống quản lý chuyển nhượng của FIFA chỉ tính các vụ mua bán cầu thủ mang tính quốc tế, không bao gồm chuyển nhượng "nội bộ" trong một nước. Năm 2011 chứng kiến các cầu thủ Nam Mỹ được ưa chuộng khi 13% tổng số vụ chuyển nhượng thuộc về "Những vũ công samba" Brazil.

Các cầu thủ Argentina , Uruguay Colombia cũng nằm trong Top 10. Với châu Âu, được chuyển nhượng nhiều nhất là các cầu thủ Pháp, còn với châu Phi là các cầu thủ Nigeria .

Hệ thống quản lý chuyển nhượng này được triển khai bắt buộc từ ngày 1/10/2010 và năm 2011 là lần đầu tiên toàn bộ 208 hiệp hội thành viên của FIFA cùng hơn 5.000 câu lạc bộ sử dụng hệ thống này./.

Theo TTXVN

Tin mới