Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội nhận nhiệm vụ mới tại BTL Quân khu 4

(Baonghean.vn) - Sáng 6/5/2014, các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức tiễn Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội, nguyên Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An lên nhận nhiệm vụ Phó tư lệnh Quân khu 4.
Tiếp và là việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cơ quan Quân khu, có Trung tướng Nguyễn Hữu Cường - Tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Võ Văn Việt - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu và thủ trưởng các cơ quan Quân khu.
Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội nhận nhiệm vụ Phó tư lệnh Quân khu.
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội nhận nhiệm vụ Phó Tư lệnh Quân khu 4.
Trung tướng Nguyễn Hữu Cường, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tại buổi làm việc.
Trung tướng Nguyễn Hữu Cường, Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc đánh giá cao vai trò của đồng chí Nguyễn Sỹ Hội trong thời gian tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thực hiện chức trách Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh. Trên cương vị của mình, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội đã cùng Ban Thường vụ tỉnh ủy thường xuyên trao đổi, tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp hiệu quả giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương vững mạnh, xây dựng LLVT tỉnh Nghệ An luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Đồng chí Tư lệnh Quân khu Nguyễn Hữu Cường chân thành cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã luôn quan tâm, giúp đỡ LLVT Quân khu, nhất là luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để LLVT tỉnh Nghệ An nói chung, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội nói riêng phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ để phát triển.
Trên cương vị mới, Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu sẽ quan tâm, phân công, giao nhiệm vụ cho Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội cụ thể, đồng thời, sẽ đoàn kết, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo LLVT Quân khu thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng trong thời gian tới, xây dựng LLVT Quân khu 4 ngày càng vững mạnh, mãi mãi xứng đáng với truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trần Dũng

Tin mới