Phỏng vấn các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIII

Ông Nguyễn Sỹ Hội - Đại tá, ủy viên BTV Tỉnh ủy - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh:

Chủ động tham mưu chủ trương, quyết sách trên lĩnh vực QP - AN


P.V: Xin ông cho biết vấn đề mình quan tâm nhất hiện nay?

 

Ông Nguyễn Sỹ Hội: Cùng với việc xây dựng phát triển đất nước thì việc bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay là một vấn đề mà tôi hết sức quan tâm. Bởi vì "Dựng nước đi đôi với giữ nước" luôn là một quy luật hết sức quan trọng mà bất cứ quốc gia, dân tộc nào đều phải thực hiện.

Đặc biệt, hiện nay tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp khó lường. Đối với nước ta, các thế lực thù địch cấu kết với bọn phản động trong nước và nước ngoài tiếp tục đẩy mạnh chống phá bằng chiến lược "Diễn biến hòa bình" với những thủ đoạn mới hết sức tinh vi, nguy hiểm.

Do vậy, các cấp, các ngành cần chú trọng tiếp tục tập trung xây dựng nền QPTD gắn với ANND vững chắc; đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền làm cho mỗi tầng lớp nhân dân nói chung, đặc biệt là LLVT nói riêng phải luôn nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


P.V: Xin ông cho biết chương trình hành động của mình nếu trúng cử đại biểu Quốc hội?


Ông Nguyễn Sỹ Hội: Nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, trước hết tôi sẽ xây dựng một kế hoạch cụ thể, phân chia thời gian một cách khoa học để làm sao vừa làm tròn trách nhiệm của người Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh vừa thực hiện tốt trách nhiệm của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh. Cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An chủ động thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ người đại biểu Quốc hội.

Đặc biệt, bản thân sẽ tập trung đi sâu vào thực hiện chức năng giám sát các hoạt động trên lĩnh vực mình phụ trách. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương những chủ trương quyết sách trên lĩnh vực Quốc phòng - An ninh. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh nhà thực hiện tốt chức năng sΩn sàng chiến đấu và tham gia có hiệu quả vào các hoạt động về công tác vận động quần chúng, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn...

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIII, tôi nghĩ đó không chỉ là niềm vinh dự, tự hào đối với cá nhân tôi mà đó còn là niềm vinh dự của LLVT tỉnh nhà. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ của một đại biểu Quốc hội, bản thân sẽ không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, gần gũi, thường xuyên lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, chuyên tâm đại diện cho mong muốn của nhân dân nói chung và LLVT nói riêng, luôn cố gắng học tập nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và tích lũy kinh nghiệm để hoàn thành ngày càng tốt hơn nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân


P.V: Xin cảm ơn ông!

Khánh Ly (Thực hiện)

 

Ông Nguyễn Hữu Nhị - Phó trưởng Đoàn ĐB Quốc hội tỉnhKhóa XII:

Lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến Quốc hội


P.V: Là một đại biểu chuyên trách, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Nghệ An, theo ông, vấn đề gì đặt ra hiện nay Quốc hội cần vươn tới?

 

Ông Nguyễn Hữu Nhị: Với vai trò là một đại biểu chuyên trách, tôi thấy bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Quốc hội vẫn đang còn bộc lộ một số tồn tại.


Đó là, mặc dù luật đã được ban hành nhưng phải chờ nghị định, các văn bản hướng dẫn dưới luật của Chính phủ còn khá phổ biến, dẫn đến hiệu lực của luật chưa cao, sức sống chưa dài, chỉ trong thời gian ngắn là phải sửa đổi, bổ sung. Bên cạnh đó, hoạt động giám sát của Quốc hội mặc dù đã có nhiều đổi mới, nhưng chưa có chế tài đủ mạnh để hậu giám sát có hiệu lực cao hơn, tăng cường tính pháp lý trong kết luận giám sát.


P.V: Nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, trọng tâm chương trình hành động của ông là gì?


Ông Nguyễn Hữu Nhị: Nếu được cử tri tỉnh nhà tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIII, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu cao hơn để tiếp tục làm tròn vai trò người đại biểu của nhân dân.


Cùng với việc gần dân, lắng nghe và phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến Quốc hội, Chính phủ, nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa mới, tôi cũng sẽ tiếp tục và kiến nghị với Quốc hội sửa đổi Luật Đất đai theo hướng tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho người dân; đề xuất với Quốc hội, Chính phủ có những giải pháp đồng bộ để kiềm chế lạm phát có hiệu quả, nhằm cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.


Ngoài ra, tôi luôn quan tâm đến khu vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Hiện nay, chất lượng, giá cả giống, vật tư, phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp đang đặt ra nhiều vấn đề phức tạp mà nguyên nhân chính là ở công tác quản lý còn yếu kém.

Vì vậy, tôi sẽ kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ tăng cường quản lý Nhà nước ở tầm vĩ mô và các địa phương đối với lĩnh vực này. Đồng thời kiến nghị để Quốc hội, Chính phủ có chính sách đầu tư thỏa đáng về hạ tầng giao thông, thủy lợi, tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa theo mô hình hiện đại, tránh tình trạng người nông dân được mùa thì mất giá, được giá thì mất mùa.

Đó còn là những cơ chế, chính sách mạnh mẽ hơn để phát triển các khu công nghiệp khu vực nông thôn, nhất là ở những vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, góp phần giải quyết việc làm và ổn định đời sống cho lao động ở nông thôn.


P.V: Xin cảm ơn ông!

Mai Hoa (Thực hiện)

 

Bà Lê Thị Tám - Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh:

Chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho phụ nữ

 

P.V: Thưa bà, là người đại diện cho tổ chức Hội Phụ nữ tỉnh nhà tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII, bà có cảm nghĩ gì?


Bà Lê Thị Tám: Lần này được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội là một vinh dự không chỉ cho cá nhân tôi mà còn của cả tập thể tổ chức Hội. Hội LHPN Nghệ An tự hào đà giữ vững truyền thống là một trong những đơn vị dẫn đầu của cả nước trong việc triển khai thực hiện tốt 2 phong trào, 2 cuộc vận động và hoàn thành tốt 6 nhiệm vụ của tổ chức Hội.

Tuy nhiên, một điều tôi và tập thể Ban lãnh đạo Hội trăn trở là những giá trị truyền thống văn hoá đang có nguy cơ bị mai một, phá vỡ; kinh tế lạm phát, giá cả tăng cao; đời sống, việc làm cửa người dân nông nghiệp, nông thôn, người lao động bấp bênh.

Do vậy, tôi cùng các đồng chí lãnh đạo Hội cùng có ước muốn sao cho tiếng nói của mình được đặt vào một diễn đàn cao hơn, có trọng lượng hơn, trực tiếp hơn so với lĩnh vực mình đang công tác để tôi không chỉ được nói, được đề xuất cho giới phụ nữ nói riêng và có đủ điều kiện để nói tiếng nói của người đại diện cho dân, vì dân.


P.V: Nếu trúng cửđại biểu Quốc hội, bà sẽ tập trung vào những nội dung gì?


Bà Lê Thị Tám: Nếu được cử tri tín nhiệm, tin tưởng bầu trúng vào Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, tôi sẽ thực hiện tốt các nội dung: Phải nỗ lực hơn nữa để thể hiện vai trò chức trách của mình trong việc đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho phụ nữ.

Luôn trau dồi, giữ gìn phẩm chất đạo đức, giữ niềm tin với nhân dân; chí công vô tư, kiên quyết chống mọi biểu hiện quan liêu, cửa quyền, hách dịch, tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Cố gắng học tập nâng cao trình độ mọi mặt, xây dựng mối quan hệ tốt với đại biểu QH ở các lĩnh vực, các địa phương khác để thảo luận, tham gia ý kiến có chất lượng tại các kỳ họp QH, góp phần xây dựng hệ thống luật pháp, chính sách ngày một hoàn thiện hơn; đồng thời tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, chia sẻ thấu hiểu cùng nhân dân; thực hiện tốt chức năng giám sát của người đại biểu nhân dân, góp phần bảo vệ những quyền lợi hợp pháp của nhân dân nói chung và của phụ nữ nói riêng.


P.V: Xin cảm ơn bà!

Hữu Nghĩa (Thực hiện)

Tin mới