Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh kỷ niệm 55 năm ngày thành lập

(Baonghean) - Sáng nay 13-8, tại thành phố Vinh, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Ngành Dự trữ nhà nước ( 7/8/1956 - 7/8/2011).

Tới dự lễ có các đồng chí: Thái Văn Hằng – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Phạm Phan Dũng- Bí thư Đảng ủy- Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ nhà nước, Đinh Văn Việt - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh, cùng đại diện các sở, ngành cấp tỉnh, các đơn vị trực thuộc.

 Đồng chí Thái Văn Hằng trao Huân chương Lao động cho các cá nhân.

Sau chương trình văn nghệ đặc sắc, đồng chí Phạm Quang Dinh - Cục trưởng Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh đọc diễn văn nêu quá trình hoạt động, trưởng thành của đơn vị. Trong chặng đường vẻ vang 55 năm qua, đội ngũ cán bộ, công nhân ngành dự trữ nhà nước đã âm thầm lẵng lẽ vượt qua bao khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều cán  bộ công chức đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự phát triển và đi lên của ngành, nhiều tấm gương tiêu biểu đã tiếp nhận bảo quản an toàn hàng chục ngàn tấn thóc gạo và nhiều vật tư thiết bị phục vụ đất nước khi có biến cố. Trong quá trình phát triển và trưởng thành, Cục dự trữ nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh luôn được suy tôn là đơn vị vững mạnh toàn diện, đơn vị lá cờ đầu của Tổng cục Dự trữ nhà nước.

 Bộ Tài chính, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh trao các bức trướng “Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh 55 năm xây dựng, đoàn kết, đổi mới và phát triển” cho đơn vị.

Ghi nhận thành quả mà đơn vị đã đạt được trong những năm qua, nhiều tập thể và cá nhân đã được các cấp khen thưởng. Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì, hạng ba cho Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh, Huân chương Lao động hạng ba cho Chi cục Dự trữ nhà nước Vinh và 2 cá nhân, 1 cán bộ được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc thời kỳ đổi mới; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu năm 1999, 2001, 2005, 2009; Bộ Tài chính tặng Cờ thi đua năm 2006, 2010…
 
Tại lễ kỷ niệm, thừa lệnh Chủ tịch nước, đồng chí Thái Văn Hằng đã trao Huân chương Lao động hạng ba cho tập thể đơn vị và 2 cá nhân; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho 3 tập thể và 6 cá nhân và trao tặng bức trướng của Tỉnh ủy- HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh Nghệ An cho Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh, mang dòng chữ “Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh 55 năm xây dựng, đoàn kết, đổi mới và phát triển”. Dịp này, đồng chí Đinh Văn Việt thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho 4 tập thể và 5 cá nhân thuộc các chi cục vùng kho trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và trao bức trướng của Tỉnh ủy- HĐND-UBND-UBMTTQVN tỉnh Hà Tĩnh cho đơn vị. Đồng chí Phạm Phan Dũng trao cờ đơn vị xuất sắc của ngành Tài chính cho tập thể cán bộ công nhân viên đơn vị và Bằng chứng nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tài chính cho 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

 

 Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho các tập thể và cá nhân.

 Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho các tập thể và cá nhân.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Thái Văn Hằng phát biểu ghi nhận, biểu dương những thành tích mà đơn vị đã đạt được trong 55 năm qua. Những thành tích của đơn vị đã góp phần phát triển kinh tế, ổn định an sinh xã hội 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Thay mặt Tổng cục Dự trữ Quốc gia, đồng chí Phạm Phan Dũng- Tổng cục trưởng nhiệt liệt biểu dương những thanh tích mà đơn vị đã đạt được, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011của Chính phủ, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội…

Sỹ Minh

Tin mới