Tinh giảm biên chế, nâng chất lượng đào tạo, tuyển dụng cán bộ công chức

(Baonghean.vn) – Như tin đã đưa, tại phiên chất vấn buổi chiều nay 26/3, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thanh Bình trả lời chất vấn về "vấn đề tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng và chế độ đối với cán bộ, công chức Nhà nước; chế độ, chính sách đối với cán bộ bán chuyên trách cấp xã, thôn; giải pháp nâng cao chất lượng bộ máy chính quyền ở cơ sở".

 

Tại điểm cầu Nghệ An, các đại biểu Quốc hội và các sở ban ngành tỉnh đã trực tiếp chất vấn về một số bất cập trong văn bản do Bộ Nội vụ tham mưu cho Chính phủ.

 

Nội dung chất vấn của các đại biểu gửi đến cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thanh Bình tập trung các vấn đề về chất lượng thi tuyển, tuyển dụng cán bộ công chức chưa cao, còn có yếu tố bất bình đẳng; phương án bổ nhiệm, tuyển dụng cán bộ chưa hợp lý; chế độ chính sách cán bộ công chức và bán chuyên trách ở cơ sở cấp xã, phường, thị trấn còn nhiều thiệt thòi; Cải cách cơ chế tiền lương - cơ chế lương hiện tại chưa khuyến khích được cán bộ an tâm phục vụ trong bộ máy nhà nước; tình trạng bộ máy nhà nước đang phình ra; Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức đã có hiệu lực nhưng chưa có hướng dẫn thực hiện; Chất lượng hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương cấp cơ sở có nơi còn hạn chế; Hiệu quả thí điểm của việc không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp huyện, phường xã thị trấn; Giải pháp để giúp các tỉnh miền núi, tỉnh khó khăn thu hút được nguồn nhân lực cao, giải pháp giải quyết tình trạng sinh viên ra trường không có việc làm; Bất cập trong việc chuyển đổi giữa cán bộ công chức sang viên chức; Cơ chế đề bạt chưa rõ dẫn đến tình trạng khô cứng trong cơ cấu nhân sự, công chức nơi thừa nơi thiếu; cán bộ nhà nước thiếu năng động, sáng tạo, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; Mô hình tổ chức phòng y tế cấp huyện, bố trí cán bộ làm công tác dân số, gia đình, trẻ em ở xã, phường, thị trấn thiếu hiệu quả.v.v…

 

Tinh giảm biên chế, nâng chất lượng đào tạo, tuyển dụng cán bộ công chức ảnh 1

             Bà Lê Thị Tám chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Thanh Binh

Bà Lê Thị Tám, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã có 2 câu hỏi chất vấn đến Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đề cập đến vấn đề ở một số cơ sở sau khi tiến hành chia tách, chuyển nhập lại làm cho tổng biên chế không giảm mà ngược lại còn tăng lên, chất lượng đề án công tác cải cách hành chính do Bộ Nội vụ chủ trì không cao; Việc phân cấp thành lập các tổ chức bên trong thuộc sở và tương đương cho UBND tỉnh để phù hợp với yêu cầu đặc điểm từng địa phương tại sao chưa được Bộ Nội vụ tham mưu cho Chính phủ quyết định. Trong vấn đề thi tuyển cán bộ, công chức và viên chức, để góp phần điều chỉnh những bất cập trong các quy định về thi tuyển công chức, đặc biệt là công chức hành chính, Bộ trưởng đã đề ra 5 nhóm giải pháp khắc phục, tuy nhiên trong đó chỉ có nhóm giải pháp thứ 5 là phù hợp với thực tiễn – Đề nghị Bộ trưởng cho biết những căn cứ thực tế để có những giải pháp trên?

 

Trả lời chất vấn của đại biểu Lê Thị Tám, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thanh Bình thừa nhận việc chia tách, chuyển lập hiện nay đã góp phần tinh giảm, nâng cao chất lượng cán bộ ở các cơ quan đầu mối cấp tỉnh nhưng tổng biên chế ở nhiều cơ quan cấp cơ sở không giảm. Khắc phục điều này, Bộ sẽ ghi nhận những ý kiến đóng góp để tham mưu cho Chính phủ sửa đổi phù hợp; Câu hỏi thứ 2 của đại biểu Lê Thị Tám, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Bình sẽ báo cáo, trả lời sau bằng văn bản.

 

Trong phiên chất vấn chiều nay đã có 25 câu hỏi đề cập 2 nhóm vấn đề xã hội quan tâm, nhất là về công tác tổ chức cán bộ. Đồng chí Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc Hội, chủ trì phiên chất vấn chiều nay đã đánh giá cao nội dung hỏi và trả lời thẳng thắn, ngắn gọn và rõ ràng; làm rõ những mặt làm được và chưa làm được trong đào tạo, thi tuyển, nâng cao chất lượng cán bộ công chức cũng như việc cải cách tiền lương; nhận rõ những bất cập cũng như chỉ rõ trách nhiệm các ngành các cấp liên quan; các đại biểu đã có nhiều đề xuất, biện pháp để đổi mới bộ máy quản lý nhà nước, những quy định không còn phù hợp, bất cập như sửa đổi Luật tổ chức HĐND và UBND, xây dựng chính quyền nhân dân ở nông thôn và đô thị, các giải pháp thu hút sinh viên có chuyên môn tốt về công tác ởcơ sở.

 

Đồng chí Uông Chu Lưu đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhanh chóng đề ra những giải pháp đối với những việc cần làm ngay, nghiên cứu, sửa đổi những chính sách quan trọng trình Chính phủ phê duyệt.

Thành Chung

Tin mới