Kỷ niệm 50 năm Quan hệ hợp tác giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam với Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào

(Baonghean.vn) - Sáng nay 2/12, tại Thành phố Vinh đã diễn ra Lễ kỷ niệm 50 năm Quan hệ hợp tác giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào.

 

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt Nam- Lào; Nguyễn Thị Kim Ngân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Phạm Thị Hải Chuyền - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH cùng đại diện các bộ, ban, ngành trung ương. Về phía nước bạn Lào có các đồng chí: O­nchanh Thammavông - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào; Baykham Khatia - Thứ trưởng Bộ LĐ và PLXH Lào, cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương Lào. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Phan Đình Trạc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.


Kỷ niệm 50 năm Quan hệ hợp tác giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam với Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào ảnh 1

                   Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Kỷ niệm 50 năm Quan hệ hợp tác giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam với Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào ảnh 2

                                 Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền phát biểu.

Kỷ niệm 50 năm Quan hệ hợp tác giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam với Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào ảnh 3

                    Bộ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào phát biểu.
 

Diễn văn khai mạc tại buổi lễ của đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền khẳng định: Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi và thân thiết, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó lâu đời. Dân tộc Việt Nam và nhân dân các bộ tộc Lào luôn hòa hiếu và tương trợ lẫn nhau trong những lúc khó khăn, hoạn nạn. Trải qua biết bao gian nan thử thách trong chiến đấu và xây dựng đất nước đã tạo nên tình cảm đặc biệt, thủy chung, trong sáng Việt- Lào.Mối quan hệ hữu nghị đó được xây dựng bằng mồ hôi, xương máu của những thế hệ chiến sỹ cách mạng và nhân dân hai nước, trở thành mối quan hệ mẫu mực, hiếm có trên thế giới. Việc hai nước ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác vào ngày 18/7/1977 là sự kiện quan trọng đánh dấu sự tăng cường mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước. 

Ngay sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Lào (5/9/1962), Việt Nam đã hợp tác về đào tạo cán bộ chỉnh hình phục hồi chức năng cho thương bệnh binh là chiến sỹ bộ đội PaThét Lào vào năm 1963. Kể từ đó đến nay hợp tác giữa hai Bộ ngày càng mở rộng trên tất cả các lĩnh vực hai bộ phụ trách: công tác đối với thương binh liệt sỹ và người có công, lao động, việc làm, dạy nghề, chăm sóc trẻ em, xóa đói giảm nghèo, công tác đào tạo cán bộ…. với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực.

 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hai nước ngày càng đạt được nhiều thành tựu đáng phấn khởi. Chúng ta tự hào sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt hợp tác toàn diện không ngừng được cũng cố và phát triển trong suốt 50 năm qua. Đây là một trong những nhân tố quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của hai nước, là tài sản vô giá của hai dân tộc truyền tiếp cho thế hệ mai sau. Cảm động trước sự hợp tác chặt chẽ giữa hai Bộ đã giúp Chính phủ hai nước tìm kiếm, cất bốc và đưa gần 16.000 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia của Việt Nam hy sinh tại Lào về an nghỉ nơi quê nhà.

Đồng chí cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới Chính phủ, nhân dân và các cơ quan liên quan của Lào với trách nhiệm, tình cảm của mình, đã và đang tiếp tục tìm kiếm hài cốt của bộ đội VN còn nằm lại trên đất nước Lào. Đồng chí đánh giá cao hai Bộ đã có những hình thức hợp tác rất sinh động, thiết thực trên các lĩnh vực. Quan hệ hợp tác về lao động xã hội không chỉ giữa các cơ quan Trung ương mà còn được thực hiện tốt giữa các địa phương của hai nước, nhất là giữa các tỉnh có chung đường biên giới. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào thành tựu 50 năm hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Đồng chí tin tưởng rằng quan hệ hợp tác giữa Bộ LĐTB&XH Việt Nam và Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn, góp phần đưa quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt – Lào lên tầm cao mới, vì lợi ích chung của hai nước.

Kỷ niệm 50 năm Quan hệ hợp tác giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam với Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào ảnh 4

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng Huân chương Độc lập cho Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào


Kỷ niệm 50 năm Quan hệ hợp tác giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam với Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào ảnh 5

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tặng Huân chương Hữu nghị cho Văn phòng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào.

Kỷ niệm 50 năm Quan hệ hợp tác giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam với Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào ảnh 6

  Bộ trưởng O­nchanh Thammavông tặng Huân chương Độc lập cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam

Phó Thủ tướng đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhân dịp Quốc khánh lần thứ 37 của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2012 ). Chúc mối quan hệ hữu nghị tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững và không ngừng nở hoa kết trái.


Kỷ niệm 50 năm Quan hệ hợp tác giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam với Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào ảnh 7

                                                Đoàn đại biểu hai nước chụp ảnh lưu niệm.
 

Cũng tại buổi lễ, Chính phủ hai nước đã trao tặng Huân chương, Kỷ niệm chương của Nhà nước Việt Nam và Nhà nước Lào cho các tập thể và cá nhân đã có đóng góp đặc biệt xuất sắc trong lĩnh vực LĐ &XH góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt- Lào.

Sỹ Minh- Thanh Lê

Tin mới