Kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Sáng 27/11, đoàn công tác Ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở do đồng chí Thái Khắc Thư - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên Ban chỉ đạo tỉnh đã kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và kết quả hoạt động của phong trào toàn dân xây dựng văn hóa tại huyện Quỳ Châu.
Định kỳ vào thứ 2-4-6, người dân đến giao dịch tại Trung tâm giao dịch 1 cửa xã Châu Phong
Định kỳ vào thứ 2-4-6, người dân đến giao dịch tại Trung tâm giao dịch một cửa xã Châu Phong
Tại xã Châu Phong, báo cáo của Ban chỉ đạo xã Châu Phong cho biết: mặc dù là xã vùng sâu, điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn nhưng việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở có một số chuyển biến và đi vào thực chất hơn: hồ sơ lưu trữ tương đối đầy đủ, xã đã tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh số 34; kết quả lấy tín nhiệm cấp ủy và các chức danh do HĐND bầu phản ánh tương đối sát thực tế.
Trong 3 năm, giải quyết dứt điểm 67/67 đơn thư khiếu nại tố cáo; các khoản thu từ đóng góp của người dân được thực hiện đúng quy định và có quy chế để huy động; việc cưới, việc tang đã được tổ chức gọn nhẹ, giảm bớt tình trạng rượu chè, ăn uống linh đình tốn kém và ảnh hưởng đến làng xóm; có 11/19 bản làng được UBND huyện công nhận làng văn hóa… 
Bên cạnh những ưu điểm trên, xã cũng có một số khó khăn vì là 1 trong 3 xã vùng trong của huyện chưa có điện lưới quốc gia, địa bàn xã rộng, đang làm thủ tục xin tách xã. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Thái Khắc Thư đã chỉ ra một số điểm còn hạn chế trong 2 lĩnh vực hoạt động được kiểm tra của xã; đồng thời trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp, kiến nghị của xã để tổng hợp trình Ban chỉ đạo tỉnh trong thời gian tới.
Sau khi kiểm tra tại xã, buổi chiều, Đoàn công tác tiếp tục làm việc với Ban chỉ đạo huyện về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và Ban chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới để nắm tình hình chung trên địa bàn toàn huyện Quỳ Châu.
Tin, ảnh: Nguyễn Hải 

Tin mới