Ra quân xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp biên giới tại xã Tam Hợp

(Baonghean) - Sáng 15/3, tại bản Huổi Sơn, xã Tam Hợp, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Lễ ra quân xây dựng Làng thanh niên lập nghiệp biên giới giai đoạn 2 (2013-2020). Dự lễ ra quân có đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các sở ngành và huyện Tương Dương.

Đại diện TW Đoàn và Tỉnh đoàn trao cờ cho Ban quản lý dự án Làng Thanh niên
Đại diện TƯ Đoàn và Tỉnh đoàn trao cờ cho Ban quản lý dự án Làng Thanh niên
Đồng chí Lê Xuân Đại phát biểu tại Lễ rq quân
Đồng chí Lê Xuân Đại phát biểu tại Lễ ra quân

Làng thanh niên lập nghiệp biên giới tại bản Huổi Sơn, xã biên giới Tam Hợp cách trung tâm xã Tam Hợp 8 km và Trung tâm huyện lỵ Tương Dương khoảng 40 km. Làng bao gồm hạng mục trồng mới 300 ha chè Tuyết Shan, trồng rau sạch, lúa nước; bảo vệ gần 4.100 ha rừng phòng hộ, trồng mới 253 ha rừng sản xuất; xây dựng vườn ươm giống, phát triển đàn gia súc, gia cầm.

Đại diện Tỉnh đoàn và các sở ngành liên quan đến dự
Các đại biểu dự lễ ra quân
Lãnh đạo tỉnh và TW đoàn tặng quà cho các cháu học sinh bản Huổi Sơn
Lãnh đạo tỉnh và TƯ đoàn tặng quà học sinh bản Huổi Sơn
Bà con dân bản người Mông xã Tam Hợp đến xem và chung vui
Bà con dân bản người Mông xã Tam Hợp đến xem và chung vui

Sau một thời gian khảo sát và lập quy hoạch thiết kế, Làng xây dựng được một số hạng mục như san nền, xây dựng nhà điều hành. Dự kiến, sau khi hoàn thành, dự án Làng Thanh niên lập nghiệp đảm bảo việc làm ổn định, lâu dài cho 100 hộ đội viên gồm 200 lao động trẻ nòng cốt xây dựng Làng; đồng thời hỗ trợ tạo việc làm cho 250 lao động địa phương vùng dự án và từ 200 đến 300 lao động thời vụ. Ngoài khai thác lợi thế, tiềm năng đất đai trồng các cây công nghiệp có giá trị kinh tế và giúp dân phát triển kinh tế, lập nghiệp làm ăn, Làng còn có nhiệm vụ bảo vệ rừng phòng hộ, ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, giữ gìn an ninh trật tự, chống xâm nhập biên giới trái phép, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; cùng với địa phương xây dựng, củng cố tổ chức đoàn, hội, đội vững mạnh…

Dự án đang tích cực san nền và làm haj tầng
Dự án đang tích cực san nền và làm hạ tầng

Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Lê Xuân Đại đánh giá cao chủ trương của TƯ Đoàn và ý nghĩa của dự án Làng Thanh niên lập nghiệp đối với phát triển kinh tế xã hội huyện Tương Dương và biên giới miền Tây Nghệ An nói chung. Tuy nhiên, để Làng phát huy được hiệu quả, Tỉnh đoàn và Ban chỉ huy Tổng đội cần quan tâm hỗ trợ nhân dân nâng cao nhận thức và đời sống. Khi Làng đi vào hoạt động cần quan tâm đến công tác dân vận, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và nước bạn Lào để thực hiện thành công nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phát triển kinh tế xã hội. Mô hình Làng phải là hình mẫu cho xây dựng và phát triển Nông thôn mới ở vùng biên giới. Về phía tỉnh sẽ tạo điều kiện hỗ trợ để Làng hoàn thành dự án đúng tiến độ và đúng yêu cầu, mục đích đề ra.

Đại biểu tỉnh và huyện trồng cây lưu niệm tại Làng Thanh niên lập nghiệp Huổi Sơn
Đại biểu tỉnh và huyện trồng cây lưu niệm tại Làng Thanh niên lập nghiệp Huổi Sơn

Được biết, Làng là một trong 15 Làng thanh niên lập nghiệp giai đoạn 2 trên địa bàn cả nước và Làng đầu tiên ở Nghệ An. Trước đó, giai đoạn 1, Nghệ An được TƯ Đoàn đầu tư 4 Làng thanh niên lập nghiệp, trong đó 2 Làng Thanh niên lập nghiệp dọc biên giới là ở Rộ huyện Thanh Chương và ở xã Na Ngoi huyện Kỳ Sơn./.

          Tin, ảnh: Nguyễn Hải

Tin mới