Hội thảo khoa học Thanh - Nghệ - Tĩnh với chiến dịch Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2014), sáng 7/5, trường Đại học Vinh tổ chức hội thảo khoa học “Thanh- Nghệ- Tĩnh với chiến cuộc Đông Xuân 1953 và chiến dịch Điện Biên Phủ”. 
Tham gia hội thảo có nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử trong và ngoài tỉnh, các vị khách mời là CCB từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ và đông đảo sinh viên trường ĐH Vinh.
Các đại biểu dâng hương tại Đài tưởng niệm
Các đại biểu dâng hương tại Đài tưởng niệm
Các đại biểu và sinh viên nghe thuyết minh về hiện vật tại Bảo tàng quân khu IV.
Các đại biểu và sinh viên nghe thuyết minh tại Bảo tàng quân khu IV.
Trong khuôn khổ hoạt động của buổi hội thảo, tại Bảo tàng Quân khu IV, các đại biểu, CCB và đông đảo giảng viên, sinh viên trường ĐH Vinh đã dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ Quân khu IV và tham quan triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ”.
Sau đó, tại hội trường A trường ĐH Vinh, hội thảo diễn ra với nhiều tham luận được các nhà khoa học trình bày, góp phần làm sáng rõ vai trò của hậu phương Thanh- Nghệ- Tĩnh trong chiến cuộc Đông Xuân 1953 và chiến dịch Điện Biên Phủ. Qua đó, khẳng định tầm vóc của chiến thắng Điện Biên Phủ với lịch sử dân tộc và lịch sử nhân loại; làm rõ thêm vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong chiến công thần thoại đó; tôn vinh các thế hệ quân và dân quê hương Thanh- Nghệ- Tĩnh đã sinh sống, lao động và chiến đấu kiên cường trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ của Tổ quốc.
PGS.TS Đinh Xuân Khoa- HIệu trưởng trường ĐH Vinh phát biểu khai mạc hội thảo.
PGS.TS Đinh Xuân Khoa- HIệu trưởng trường ĐH Vinh phát biểu khai mạc hội thảo.
Toàn cảnh buổi hội thảo.
Toàn cảnh buổi hội thảo.
ĐH Vinh trao quà kỷ niệm cho các khách mời.
ĐH Vinh trao quà kỷ niệm cho các CCB
Thông qua hội thảo, các đại biểu và đông đảo sinh viên trường ĐH Vinh được gặp gỡ, giao lưu với 3 khách mời là CCB- những nhân chứng từng trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Những câu chuyện chiến tranh bi tráng của họ đã giúp cho thế hệ trẻ hôm nay hiểu rõ hơn về tinh thần, khí chất cách mạng quật cường của cha ông đi trước, lấy đó làm bài học và động lực phấn đấu học tập, luyện rèn thành công dân ưu tú của xã hội.
Phương Chi

Tin mới