Phối hợp hiệu quả quân - dân y trong chăm sóc sức khỏe nhân dân

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 26/12/2014, Bộ Y tế và Bộ Kế hoạch & Đầu tư do Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ y tế làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban quân dân y Quân khu 4 về công tác phối kết hợp Quân - Dân y, giai đoạn 2011 – 2014; phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2015 – 2020 và kết quả triển khai thực hiện Đề án 317 của Thủ trướng Chính phủ về “Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020”, giai đoạn 2013 – 2015.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó tư lệnh Quân khu, Trưởng Ban Quân - Dân y Quân khu 4 tiếp, làm việc với đoàn; đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An dự buổi làm việc.

TIN LIÊN QUAN
Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Từ năm 2011 – 2014, Ban quân dân y các cấp trên địa bàn Quân khu 4 được kiện toàn đầy đủ, tập trung hướng dẫn, triển khai có hiệu quả các hoạt động: Củng cố y tế cơ sở, đào tạo nguồn nhân lực; Xây dựng lực lượng dự bị động viên y tế; Tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe cho các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo; Kết hợp quân dân y trong phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ và các tình huống khẩn cấp trên địa bàn.

Nổi bật, là, Ban Quân dân y Quân khu đã hỗ trợ 4 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư của Nhà nước để xây dựng, nâng cấp, sửa chữa 61 trạm y tế. Lực lượng y tế dự bị động viên trên địa bàn của Quân khu được rà soát, bổ sung thường xuyên; các bệnh viện dã chiến DBĐV và Đội điều trị DBĐV được tổ chức huấn luyện, động viên và báo động kiểm tra tham gia diễn tập khu vực phòng thủ đạt kết quả cao. Đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ và 24 tổ quân y của Quân khu được huy động tham gia thực hiện các chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tuyên truyền vệ sinh phòng chống dịch bệnh cho trên 29.000 lượt người.

Đại biểu Sở y tế Nghệ An phát biểu tại buổi làm việc.
Đại biểu Sở y tế Nghệ An phát biểu tại buổi làm việc.

Về thực hiện Đề án 317 của Thủ tướng Chính phủ, hệ thống y tế trên tuyến biển đảo của Quân khu 4 được triển khai duy trì hoạt động hiệu quả ở 2 bệnh xá của đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị), đảo Mê (tỉnh Thanh Hóa) và các tổ y tế trên các đảo thuộc địa bàn Quân khu. Từ năm 2011 đến nay, lực lượng Quân y trên các đảo của Quân khu 4 đã khám cho 1.250 lượt người, trong đó 880 lượt người dân, cấp cứu và nhân điều trị trên 300 lượt người, tiến hành chuyển tuyến trên 36 trưởng hợp, bảo đảm an toàn, kịp thời, đúng chỉ định.

Trần Dũng  - THQK4

Tin mới