Cần có hoạt động cụ thể trong bảo tồn, phát huy dân ca ví, giặm

(Baonghean.vn) - Chiều 10/3 tại TP Vinh, Ban tổ chức lễ đón bằng UNESCO vinh danh dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã tổ chức cuộc họp tổng kết và rút kinh nghiệm sau buổi lễ.
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và đồng chí Nguyễn Thiện - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đồng chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì buổi làm việc.
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.
Ngày 31/1/2015 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh đã diễn ra lễ vinh danh dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Buổi lễ đã diễn ra trang trọng, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế. Xác định đây là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh nên mặc dù quỹ thời gian rất ít thế nhưng công tác chuẩn bị đã được xây dựng một cách cụ thể, chu đáo và kịp thời. Đó là sớm thành lập các tiểu ban, phân công nhiệm vụ hợp lý cho từng bộ phận; thường xuyên đôn đốc kiểm tra kịp thời.
Chương trình lễ đón bằng trang trọng, đặc biệt chương trình nghệ thuật “Về miền ví, giặm” đã thể hiện được những giá trị đặc sắc của dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh đi vào lòng người, chiếm được cảm tình của công chúng (nhất là người Nghệ Tĩnh ở mọi miền đất nước cũng như ở nước ngoài), được dư luận trong và ngoài tỉnh đánh giá cao, được lãnh đạo Đảng và Nhà nước khen ngợi.
Lễ vinh danh đã đạt được mục đích, yêu cầu đặt ra đó là tôn vinh được giá trị đặc sắc của ví, giặm là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, giúp cộng đồng hiểu hơn về giá trị của di sản quý giá này để người dân thêm tự hào và có trách nhiệm hơn với di sản trong công cuộc bảo tồn, phát huy, để dân ca trường tồn với thời gian.
Ông Bùi Đức Hạnh - Giám đốc Sở VHTT và DL Hà Tĩnh mong muốn thời gian tới hai tỉnh sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác phối kết hợp để dân ca ngày càng lan tỏa
Đồng chí Bùi Đức Hạnh - Giám đốc Sở VHTT & DL Hà Tĩnh mong muốn thời gian tới hai tỉnh sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp để dân ca ngày càng lan tỏa.
Đồng chí Hồ Mậu Thanh - Giám đốc Sở VHTT và DL Nghệ An đánh giá lại những công việc đã làm tại lễ vinh danh
Đồng chí Hồ Mậu Thanh - Giám đốc Sở VHTT và DL Nghệ An đánh giá lại những công việc đã làm tại lễ vinh danh
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Tổng biên tập Báo Nghệ An  mong muốn hai tỉnh sẽ sớm xây dựng một lễ hội dân ca ví giặm hàng năm mang tầm quy mô, lan tỏa
Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Tổng biên tập Báo Nghệ An mong muốn hai tỉnh sẽ sớm xây dựng một lễ hội dân ca ví, giặm hàng năm mang tầm quy mô, lan tỏa
Tại cuộc họp, có nhiều ý kiến trăn trở sau lễ vinh danh thì công tác bảo tồn, phát huy cần được hai tỉnh quan tâm. Đó là phát triển hơn các CLB dân ca, xã hội hóa để tổ chức lễ hội hàng năm trở thành sản phẩm đặc trưng của hai tỉnh. Trước mắt, mùa du lịch năm nay, ngành du lịch hai tỉnh cần vào cuộc để đưa dân ca vào phục vụ khách du lịch tại Cửa Lò, tại Khu di tích Kim Liên, khu lưu niệm Nguyễn Du...
Đồng chí Nguyễn Thiện - Phó Chủ tịch UBND Hà Tĩnh kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Thiện - Phó Chủ tịch UBND Hà Tĩnh kết luận buổi làm việc.
Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, đồng chí Nguyễn Thiện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt của các ban, ngành hai tỉnh tại lễ vinh danh góp phần giới thiệu được di sản quý giá này tới bạn bè trong nước và quốc tế.
Tuy nhiên, sau lễ vinh danh thì công tác bảo tồn, phát huy được đặt lên hàng đầu. Trước mắt, hai tỉnh cần đẩy mạnh hơn nữa bằng những hoạt động cụ thể, dài hơi. Đề nghị Sở VHTT và DL của hai tỉnh cần hoàn chỉnh đề án “Bảo tồn, phát huy di sản dân ca ví, giặm” trình Thủ tướng phê duyệt trong thời gian sớm nhất.
Thanh Thủy
TIN LIÊN QUAN

Tin mới