Ban Dân vận Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 3/4, tại TP Vinh, đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Nguyễn Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Nghệ An. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quang Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Cùng dự có đồng chí Hồ Phúc Hợp, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, UBMTTQ tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy đã báo cáo tình hình thực hiện công tác dân vận trên địa bàn tỉnh trong năm 2014 và kế hoạch năm 2015. Theo đó, hệ thống dân vận các cấp đã phát huy được vai trò, xây dựng nhiều mô hình dân vận khéo, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống; đồng thời vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống; giải quyết kịp thời những phát sinh từ cơ sở; qua đó góp  phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo công tác dân vận của tỉnh
Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy báo cáo công tác dân vận của tỉnh
Đồng chí Lê Quang Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Đặc biệt, công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc đạt được nhiều thành công, góp phần đẩy mạnh công cuộc xóa đói, giảm nghèo; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Công tác tôn giáo, tình hình tôn giáo trên địa bàn ổn định; hoạt động của các tổ chức tôn giáo và đồng bào có đạo được tỉnh quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết các nhu cầu tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Đức Phớc nêu rõ, Ban Dân vận Tỉnh ủy và các cấp đã tích cực bám cơ sở, phối hợp với các cấp chính quyền giải quyết kịp thời các vấn đề, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, công tác dân vận trong xây dựng NTM; xóa đói giảm nghèo; thực hiện các chế độ chính sách, đền bù giải phóng mặt bằng… có nhiều kết quả nổi bật. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã thông báo một số nét chính trong công tác tổ chức đại hội điểm, công tác chuẩn bị và triển khai đại hội đảng các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Thế Trung phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Thế Trung phát biểu tại buổi làm việc

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, đồng chí Nguyễn Thế Trung, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao việc thực hiện công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong năm qua. Về nhiệm vụ trong năm 2015, đồng chí Nguyễn Thế Trung đề nghị, tỉnh cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2015 và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010 -2015; tiếp tục giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn; tập trung lãnh đạo, tạo chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận nhằm đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra, góp phần xây dựng Nghệ An ngày càng phát triển./.

Thành Duy

Tin mới