Khai mạc Ngày hội sách Việt Nam và Tuần triển lãm sách

(Baonghean.vn) - Chiều 24/4,  UBND tỉnh Nghệ An tổ chức tổ chức khai mạc Ngày hội Sách Việt Nam (21/4) và tổ chức Tuần triển lãm  sách tại Thư viện Nghệ An.
Các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và cắt băng khai mạc. Tham dự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể  cùng đông đảo bạn đọc.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cắt băng khai mạc. Ảnh: Việt Long
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cắt băng khai mạc.
Đồng chí Hồ Quang Thành, Giám đốc Sở TT &TT đọc lời khai mạc.
Đồng chí Hồ Quang Thành, Giám đốc Sở TT &TT đọc lời khai mạc.
Ngày hội sách được tổ chức với sự tham gia của 8 đơn vị xuất bản, nhà in, nhà sách - phát hành và 12 đơn vị tài trợ sách. Với hơn 20 gian hàng gồm hàng nghìn cuốn sách được trưng bày đẹp, phong phú theo các chủ đề như: cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; văn hóa và truyền thống cách mạng của quê hương Nghệ An; bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tại lễ khai mạc diễn ra các hoạt động như thi cảm nhận và học tập làm theo sách giữa các trường tiểu học ở TP Vinh; mua và tác giả ký tặng sách; xây dựng quỹ ủng hộ chiến sĩ bảo vệ biển đảo. Trong đó, cuốn sách "Những khúc ca gửi về biển" của 179 tác giả do Hội LHVHNT Nghệ An xuất bản đầu năm 2015 được ban tổ chức giới thiệu gây được ấn tượng trong buổi lễ.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Lệ Thanh phát động Ngày sách Việt Nam
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Thị Lệ Thanh phát động Ngày sách Việt Nam
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các nhà tài trợ tặng sách cho các tập thể và cá nhân điển hình đọc và làm theo sách.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng sách cho các tập thể và cá nhân điển hình đọc và làm theo sách.
Bạn đọc góp tiền xây dựng Quỹ ủng hộ chiến sĩ biển đảo.
Bạn đọc góp tiền xây dựng Quỹ ủng hộ chiến sĩ biển đảo.
Tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đơn vị tài trợ đã tặng sách cho các tập thể, dòng họ và cá nhân điển hình trong việc đọc và làm theo sách như: Đồn Biên phòng Keng Đu (Kỳ Sơn), Trại giam số 6 (Bộ Công an), Đồn Biên phòng Ngọc Lâm (Thanh Chương), dòng họ Đào Văn ở xã Lưu Sơn (Đô Lương), Trường tiểu học Cao Sơn (Anh Sơn), ông Nguyễn Văn Lạc ở xóm 2 xã Bắc Thành (Yên Thành) và một số trường học khác với tổng giá trị sách hàng trăm triệu đồng. Trong đó, cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc tặng trên 1 nghìn cuốn sách các loại. 
Đồng chí Hồ Đức Phớc thăm các gian hàng trưng bày sách
Đồng chí Hồ Đức Phớc thăm các gian trưng bày sách.
Rất đông bạn đọc đến tham quan và đọc sách.
Bạn đọc đến tham quan và đọc sách.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức và cộng đồng xã hội nâng cao nhận thức, trách nhiệm để phong trào đọc sách ngày càng lan tỏa trong cộng đồng; nhằm hướng tới một xã hội học tập và học tập suốt đời; góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Việt Long

Tin mới