Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn làm việc tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 24/7, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác của Trung ương Đoàn đã có cuộc làm việc với tỉnh Nghệ An.

Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Nguyễn Đình Hùng – Bí thư Tỉnh đoàn; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Dân Vận Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh dâng hoa tại Khu di tích liachj sử Truông Bồn
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì cuộc làm việc

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2012 – 2017, Đoàn các cấp từ tỉnh đến cơ sở Nghệ An đã có nhiều đổi mới về phương thức, nội dung hoạt động, trong đó hướng hoạt động trọng tâm về cơ sở. Kết quả hoạt động nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội Đoàn các cấp và 6 tháng đầu năm 2015 có nhiều nổi bật. Công tác giao dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật cho ĐNTN được quan tâm. Tỉnh đoàn đã tích cực phối hợp cấp ủy Đảng, chính quyền cấp huyện sắp xếp, luân chuyển để củng cố, tăng cường chất lượng đội ngũ Ban Thường vụ Huyện đoàn; tăng cường cán bộ Đoàn từ trường học về các địa phương nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn ở dân cư.

Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp
Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông báo một số tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2015 và khẳng định vai trò đóng góp quan trọng của Đoàn Thanh niên các cấp
Đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi - Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề xuất một số nội dung về một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận chính quyền năm 2015 là tập trung đảm bảo cho đại hội Đảng các cấp diễn ra tốt đẹp
Đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi - Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy khẳng định vai trò của Đoàn viên Thanh niên trong phong trào xây dựng Nông thôn mới 
Đồng chí Lê Thị Hoài Nam - Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy khẳng định vấn đề dân chủ trong Đảng đang được phát huy sâu rộng
Đồng chí Lê Thị Hoài Nam - Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nêu rõ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ Đoàn các cấp hết tuổi Đoàn
Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Tỉnh đoàn báo cáo kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết
Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Tỉnh đoàn báo cáo kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2012 - 2017

Các phong trào thanh niên như “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”..., được đẩy mạnh. Hiện tại, toàn tỉnh có hơn 1.250 mô hình thanh niên phát triển kinh tế cho thu nhập ổn định và giải quyết được việc làm cho nhiều lao động địa phương. Trên địa bàn tỉnh có 10 Tổng đội TNXP và Làng Thanh niên lập nghiệp. Các cấp Đoàn cũng đã tích cực tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới với nhiều việc làm cụ thể, góp phần đẩy mạnh phong trào này ở các địa phương. Công tác tập hợp thanh niên và phát triển đoàn viên được quan tâm, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo với tỷ lệ tập hợp thanh niên ở vùng này là 67,5%.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên của Trung ương ĐTNCS Hồ Chí Minh
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên của Trung ương ĐTNCS Hồ Chí Minh đề nghị Tỉnh đoàn tiếp tục chú trọng tập hợp đoàn viên thanh niên vùng đồng bào dân tộc, vùng đồng bào có đạo

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi nhiều vấn đề liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thành niên hiện nay. Trong đó việc nắm bắt và định hướng tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên cần cố gắng hơn. Cơ chế quản lý và hoạt động của Tổng đội TNXP và Làng Thanh niên lập nghiệp cần hướng tới xây dựng mô hình trình diễn, tạo động lực phát triển kinh tế ở các vùng khó khăn. Quan tâm công tác phát triển đoàn viên và tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn và hoạt động của Đoàn Thanh niên vùng đồng bào dân tộc, vùng đồng bào có đạo và trong các khu công nghiệp, các doanh nghiệp các loại hình. Hoạt động Đoàn cần bám sát và gắn với các chương ttrình mục tiêu của Trung ương và địa phương.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Trung ương Đoàn cần quan tâm cùng với tỉnh để đầu tư Trung tâm thanhh thiếu nhi của tỉnh; bổ sung nguồn kinh phí thi đua - khen thưởng cho tổ chức đoàn; bổ sung nguồn kinh phí đối ứng xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp Tam Hợp (Tương Dương)....

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh dâng hoa tại Khu di tích liachj sử Truông Bồn
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát biểu tại cuộc làm việc

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Bí thư Thứ nhất Trung ương ĐTNCS Hồ Chí Minh đã ghi nhận những kết quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của tỉnh, đồng thời đề nghị Đoàn các cấp cần nhìn rõ những hạn chế, khó khăn để khắc phục.Quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng cho thanh niên, xứng đáng thế hệ trẻ trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, quê hương Nghệ An có truyền thống cách mạng. Quan tâm nâng cao chất lượng các hoạt động tình nguyện tại chỗ; tạo sân chơi bổ ích trong dịp hè, phòng chống đuối nước cho thanh, thiếu niên. Tích cực hướng các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên về cơ sở. Tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình Tổng đội TNXP và Làng Thanh niên lập nghiệp. Quan tâm phát huy và khai thác Khu di tích lịch sử Truông Bồn trở thành địa chỉ đỏ trong công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ....

Mai Hoa

Tin mới