Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam thăm mô hình sản xuất tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Chiều 5/7, đồng chí Nguyễn Quốc Cường- Ủy viên Trung ương Đảng- Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và đoàn công tác đã đi tham quan một số mô hình chăn nuôi, sản xuất tại huyện Hưng Nguyên. Cùng đi với đoàn có lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên.
Đồng chí Nguyễn Huy Cường thăm mô hình sản xuất của gia đình anh Nguyễn Huy Tiến - xóm 4 Hưng Tiến
Đoàn công tác thăm mô hình sản xuất của gia đình anh Nguyễn Huy Tiến - xóm 4 Hưng Tiến
Đoàn đã đến tham quan mô hình chăn nuôi gà của gia đình anh Nguyễn Huy Tiến xóm 4 Hưng Tiến. Hiện trang trại của anh có 12.000 con gà, cung cấp mỗi ngày 8.000 quả trứng cho thị trường. Doanh thu mỗi năm xấp xỉ 6 tỷ đồng, lãi ròng 500 triệu đến 1tỷ đồng/năm. Bên cạnh đó gia đình anh còn chăn nuôi lợn, cá, tạo việc làm cho 7 lao động.
Tiếp đó, đoàn đến tham quan mô hình nuôi lợn siêu nạc của gia đình anh Lê Quốc Tân và chị Nguyễn Thị Hồng xóm 5 xã Hưng Tiến. Trên diện tích 2,3 ha cây trồng và 500 m2 chuồng trại anh chị phát triển chăn nuôi lợn. Mỗi năm xuất chuồng gần 100 tấn thịt lợn. Hiện nay, gia đình anh đang mở rộng trang trại để nuôi lợn giống siêu nạc.
Đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao hiệu quả của các mô hình chăn nuôi xã Hưng Tiến (Hưng Nguyên). Đồng chí nhấn mạnh các hộ cần đảm bảo tốt quy trình chăn nuôi, đặc biệt là phòng trừ dịch bệnh, bảo vệ môi trường; đồng thời đề nghị Hội nông dân các cấp cần quan tâm, nhân rộng mô hình để giúp bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, vươn lên làm giàu.
Kiều Hoa

Tin mới