Viện KSND tỉnh đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhì

(Baonghean.vn) Chiều nay (25/7), Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhì và ôn lại truyền thống 55 năm ngày thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 – 26/7/2015). Tới dự buổi lễ, về phía đại biểu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Thị Thủy Khiêm – Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Hoàng Nghĩa Mai – Trợ lý thường trực Ban Bí thư, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Về đại biểu tỉnh có các đồng chí: Lê Quang Huy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh…

Toàn cảnh Lễ đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhì của Viện KSND tỉnh.
Toàn cảnh Lễ đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhì của Viện KSND tỉnh.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Viện KSND tỉnh, ông Tăng Ngọc Tuấn, Tỉnh ủy viên – Viện trưởng đã ôn lại chặng đường 55 năm xây dựng và phát triển của ngành KSND Nghệ An.

Ông Tăng Ngọc Tuấn - Viện trưởng Viện KSND tỉnh ôn lại chặng đường 55 năm xây dưng và phát triển của ngành KSND Nghệ Ạn
Ông Tăng Ngọc Tuấn - Viện trưởng Viện KSND tỉnh ôn lại chặng đường 55 năm xây dưng và phát triển của ngành KSND Nghệ An

Từ năm 1960, sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, ngày 21/12/1960, Viện KSND tối cao ban hành Quyết định số 01 về việc thành lập các Viện KSND địa phương, trong đó có Viện KSND tỉnh Nghệ An. Từ đó đến nay, qua nhiều giai đoạn, thời kỳ lịch sử của đất nước, của tỉnh, ngành KSND Nghệ An đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, hoàn thành nhiệm vụ và đạt được nhiều thành tích trong việc bảo vệ pháp chế XHCN, đảm bảo pháp luật được thực thi nghiêm chỉnh và thống nhất, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Sự phấn đấu không mệt mỏi của tập thể của nhiều thế hệ cán bộ, kiểm sát viên ngành KSND Nghệ An trong suốt quá trình 55 năm xây dựng và phát triển đã được Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, UBND tỉnh ghi nhận và tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Nhiều tập thể và cá nhân của Viện Kiểm sát nhân dân Nghệ An đã được công nhận các danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân”, “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” và được tặng thưởng Huân chương Lao động các loại. Từ năm 2002 đến năm 2014, Viện Kiểm sát nhân dân Nghệ An liên tục đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, 5 lần được  tặng thưởng “Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân”, 3 lần được tặng thưởng “Cờ thi đua Chính phủ”; năm 2002, được Chủ tịch Nước tặng thưởng “Huân chương Độc lập Hạng Ba. Và đúng dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập, Chủ tịch Nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng Nhì cho tập thể cán bộ, kiểm sát viên Viện KSND Nghệ An.

Về dự buổi lễ, thùa ủy quyền của Chủ tịch Nước, Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm đã trao Huân chương Độc lập Hạng Nhì cho Viện KSND tỉnh.

Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm gắn Huân chương Độc lập Hạng Nhì lên quốc kỳ.
Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm gắn Huân chương Độc lập Hạng Nhì lên quốc kỳ.
Và trao Quyết định tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng Nhì của Chủ tịch nước cho Viện KSND tỉnh.
Và trao Quyết định tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng Nhì của Chủ tịch nước cho Viện KSND tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, kiểm sát viên Nghệ An
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, kiểm sát viên Nghệ An
Đồng thời, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm có bài phát biểu chúc mừng tập thể cán bộ, kiểm sát viên Nghệ An.
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm có bài phát biểu chúc mừng tập thể cán bộ, kiểm sát viên Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm đã nồng nhiệt chúc mừng những thành tích mà tập thể cán bộ, kiểm sát viên ngành Kiểm sát Nghệ An đã đạt được; khẳng định Viện KSND Nghệ An là một trong những đơn vị dẫn đầu của toàn ngành. Đồng thời, cũng lưu ý tập thể cán bộ, kiểm sát viên Nghệ An một số vấn đề trong việc thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới được tốt hơn.

Cũng tại buổi lễ, thay mặt các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Quang Huy – Phó Bí thư Tỉnh ủy một lần nữa nhắc lại vị trí, vai trò quan trọng của Viện KSND tỉnh trong suốt quá trình 55 năm thành lập; khẳng định tập thể cán bộ, kiểm sát viên đã góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, tạo môi trường ổn định cho sự phát triển KT-XH và hội nhập quốc tế của tỉnh.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy có bài phát biểu tại buổi lễ.
Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy có bài phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Lê Quang Huy cũng nêu ra một số vấn đề mà ngành KSND tỉnh cần tiếp tục phấn đấu thực hiện để tiếp tục không ngừng lớn mạnh, đáp ứng được những yêu cầu đổi mới; đồng thời trao tặng bức trướng mang dòng chữ "Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An - 55 năm xây dựng và trưởng thành" của Thường trực Tỉnh ủy cho tập thể cán bộ, kiểm sát viên Viện KSND tỉnh.

Đòng chí Lê Quang Huy trao bức trướng mang dòng chữ
Đòng chí Lê Quang Huy trao bức trướng mang dòng chữ "Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An - 55 năm xây dựng và trưởng thành" của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh tặng cho tập thể cán bộ, kiểm sát viên Viện KSND tỉnh
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng tặng Kỷ niệm chương bảo vệ pháp chế cho các đồng chí Lãnh đạo tỉnh và các ngành cấp tỉnh
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng tặng Kỷ niệm chương bảo vệ pháp chế cho các đồng chí Lãnh đạo tỉnh và các ngành cấp tỉnh
Viện KSND tỉnh đón nhận quyết định đơn vị văn hóa.
Viện KSND tỉnh đón nhận quyết định đơn vị văn hóa.

Dịp này, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng tặng Kỷ niệm chương bảo vệ pháp chế cho các đồng chí Lãnh đạo tỉnh và các ngành cấp tỉnh; Viện KSND tỉnh được UBND thành phố Vinh trao quyết định công nhận là đơn vị văn hóa.

                                                                                                                                               Nhật Lân

Tin mới