Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự ĐH Hội chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 8/8, tại TP Vinh, Hội chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tới dự về phía lãnh đạo Trung ương có các đồng chí: Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch nước; Đào Việt Trung - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Bí thư tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đường - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. 

Các đại biểu chào đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
Các đại biểu chào đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Nghệ An dự Đại hội
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Đại hội.

Hội chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Nghệ An được thành lập theo Quyết định số 3484/QĐ-UBND ngày 23/7/2009. Đến nay, tổng số hội viên của Hội là 615 người, có 16 đơn vị huyện, thành, thị hội được thành lập. Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, các cấp hội đã tham gia tích cực trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, hỗ trợ hội viên có hoành cảnh khó khăn, rà soát, lập hồ sơ, cung cấp thông tin và tham mưu kịp thời cho các cơ quan chức năng giải quyết chế độ chính sách cho hội viên theo quy định của Nhà nước.

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, các cấp hội tiếp tục quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên; Tăng cường phối hợp với các tổ chức Đoàn thanh niên các cấp, các trường học, các đơn vị lực lượng vũ trang tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; Tăng cường công tác nghĩa tình đồng đội, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho hội viên và các tổ chức hội.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biểu dương những kết quả mà Hội chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày tỉnh Nghệ An trong nhiệm kỳ qua, đồng thời bày tỏ mong muốn các hội viên của hội tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ", giữ vững bản lĩnh chính trị, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, là "cây cao bóng cả" ở địa phương, trong gia đình, giáo dục con cháu học tập, lao động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa. Dịp này, Chủ tịch nước cũng trao tặng Đại hội bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn các hội viên tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn các hội viên tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ".
Chủ tịch nước trao tặng Đại hội bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch nước trao tặng Đại hội bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Hồ Đức Phớc đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hỗ trợ giúp đỡ Hội chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày về tổ chức và hoạt động, tạo thuận lợi trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Nghệ An, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng trao tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: " Đại hội Hội chiến sỹ cách mạng bị địch bắt, tù đày Nghệ An lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 Kiên trung - Thủy chung - Truyền thống". 

Đồng chí Hồ Đức Phớc 
Đồng chí Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo tại đại hội.
Đồng chí Bí thư tỉnh ủy tặng bức trướng cho Đại hội
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng bức trướng cho Đại hội.

Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020./.

Minh Quân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới