Giao lưu điển hình tiên tiến trong sự nghiệp bảo vệ ANTT

(Baonghean.vn) - Tối 11/8, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, UBND tỉnh, Công an Nghệ An đã tổ chức chương trình gặp gỡ, giao lưu các điển hình tiên tiến trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự với chủ đề “Những đóa hoa trên quê hương Bác”.

Tham dự có các đồng chí: Lê Quang Huy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Lê Xuân Đại, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, BĐBP tỉnh cùng đông đảo CB,CS trong lực lượng CAND Nghệ An.

Chương trình văn nghệ chào mừng của các chiến sỹ thuộc cơ quan Công an Nghệ An
Chương trình văn nghệ chào mừng của các chiến sỹ thuộc cơ quan Công an Nghệ An.
Quang cảnh chương  trình giao lưu
Quang cảnh chương trình giao lưu " Những đóa hoa trên quê hương Bác"
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tham dự chương trình
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tham dự chương trình.
Lãnh đạo Công an Nghệ An tham dự đêm giao lưu
Lãnh đạo Công an Nghệ An tham dự đêm giao lưu.

70 năm qua, CBCS công an Nghệ An đã luôn phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gìn giữ bình yên cho cộng đồng. Không chỉ vậy, lực lượng an ninh Nghệ An đã ghi dấu ấn trong lòng mỗi người dân xứ Nghệ bằng rất nhiều hành động thiết thực như giúp đỡ hộ nghèo, cứu nạn cứu hộ, đảm bảo an ninh tại địa phương...

Lực lượng công an xã, lực lượng rất quan trọng trong vấn đề bảo vệ an ninh nông thôn
Những điển hình tiên tiến của công an xã toàn tỉnh, lực lượng rất quan trọng trong vấn đề bảo vệ an ninh nông thôn.
aa
Chương trình giao lưu giữa Đại tá Trần Phồn (nguyên GĐ Công an tỉnh thời kỳ 1992 - 2001, nguyên CSGT thời kỳ chống Mỹ), Đại tá Hồ Văn Hiến (nguyên Trưởng phòng Cảnh sát điều tra) với khán giả.
aa
Đồng chí Lê Quang Huy, Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Công an Nghệ An qua các thời kỳ.
Toàn cảnh đêm giao lưu
Toàn cảnh đêm giao lưu.

Lực lượng an ninh, công an, dân phòng đã không tiếc máu xương, chẳng quản sức mình vì bình yên xã hội. Dịp này, các đồng chí lãnh đạo Công an Nghệ An qua các thời kỳ đã cùng đồng đội ôn lại những kỷ niệm, những chiến công đã ghi dấu ấn đối với nhân dân tỉnh nhà. Các đồng chí cũng nêu rõ “Khi trật tự, an toàn xã hội chưa bình yên, có nghĩa lực lượng CAND vẫn chưa thể hoàn thành nhiệm vụ”.

Trần Hải

Tin mới