Linh thiêng, trang trọng Lễ khánh thành Khu di tích lịch sử Truông Bồn

(Baonghean.vn) - Tối 7/8, tại Tượng đài thanh niên xung phong (TNXP), xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Bộ Giao thông Vận tải, Đài Truyền hình Việt Nam long trọng tổ chức khánh thành Khu di tích lịch sử Truông Bồn và chương trình tri ân "Truông Bồn - Tráng ca bất tử".

Tham dự buổi lễ về phía lãnh đạo Trung ương có các đồng chí: Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trần Văn Hằng, Trưởng ban Đối ngoại của Quốc hội; Vương Đình Huệ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Phan Đình Trạc, Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thế Trung, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải; Trần Bình Minh, Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương…Lễ khánh thành được đón nhận lẵng hoa chúc mừng của đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Hồng Châu, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành cùng các đồng chí, đồng đội, TNXP đã từng tham gia chiến đấu trên tuyến lửa Truông Bồn và hàng nghìn người dân Đô Lương và các huyện lân cận đã về tham dự

Các đại biểu tham dự buổi lễ
Các đại biểu trung ương và tỉnh Nghệ An tham dự buổi lễ.
Đại diện các Bộ và các sở ban ngành
Đại diện các Bộ và các sở, ban, ngành dự lễ.
Đồng chí Trương Tấn Sang phát biểu tại buổi lễ
Đồng chí Trương Tấn Sang - Chủ tịch nước phát biểu tại lễ khánh thành Khu di tích lịch sử Truông Bồn.


Từ năm 1964 - 1968, tuyến đường 15A này đã phải hứng chịu 18.936 quả bom các loại và hàng ngàn quả tên lửa, tàn phá 211 làng dọc tuyến đường; hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ bộ đội, TNXP, công nhân ngành giao thông, dân quân tự vệ đã bị thương; 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm chiến đấu và hy sinh.Truông Bồn thuộc xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, có chiều dài 5 km nằm trên tuyến đường 15A. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Truông Bồn có vị trí đặc biệt quan trọng, là đầu mối giao thông để vận chuyển quân lương, đạn dược từ miền Bắc, chi viện cho chiến trường miền Nam ruột thịt.

Cũng tại đây, vào rạng sáng ngày 31/10/1968,  máy bay Mỹ đã ném hơn 200 quả bom xuống đại đội 317, tổng đội TNXP Nghệ An trong khi đang làm nhiệm vụ san lấp hố bom. 13/14 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh khi mà chỉ còn ít giờ đồng hồ nữa là máy bay Mỹ ngừng ném bom Miền Bắc.

Năm 1996, Truông Bồn được công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hóa Quốc gia. Năm 2008, tập thể 14 chiến sỹ TNXP Truông Bồn được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Năm 2010, với mục đích xây dựng Truông Bồn trở thành biểu tượng cho TNXP Việt Nam, UBND tỉnh đã phê duyệt Dự án Bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử Truông Bồn. Với tổng diện tích 21,7 ha, qua gần 5 năm triển khai, hiện dự án đã hoàn thành 22 hạng mục với nhiều khu chức năng như: Khu mộ, nhà che mộ 13 anh hùng liệt sĩ TNXP, nhà tưởng niệm 1.240 anh hùng liệt sĩ,, nhà trưng bày truyền thống; hồ điều hòa cảnh quan - môi trường;  sân lễ hội (khu vực quảng trường),  Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; các hạng mục trong khu bảo tồn nhà dân xóm 9 - xã Mỹ Sơn; nhà điều hành và đón tiếp khách của Ban Quản lý Khu di tích; nhà bán hàng lưu niệm...

Công trình được xây dựng với tổng mức đầu tư 365 tỷ đồng. Trong đó, UBND tỉnh đã đầu tư 50 tỷ đồng, còn lại 119,5 tỷ đồng từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

1
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh ôn lại lịch sử hào hùng của Truông Bồn.
 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định:  Đây là món quà rất có ý nghĩa nhằm tri ân các Anh hùng Liệt sỹ đã hy sinh, hiến trọn đời mình làm nên một Truông Bồn huyền thoại vì độc lập tự do, thống nhất đất nước và đây cũng là địa chỉ vàng để giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu nước, tự hào dân tộc. Thanh niên xung phong Truông Bồn là biểu tượng đẹp nhất cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng sáng ngời.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và nhà nước, đồng chí Trương Tấn Sang đã ôn lại lịch sử hào hùng của lực lượng TNXP Việt Nam, trong đó có tọa độ lửa Truông Bồn. Nơi đây, nhắc lại chúng ta những ký ức một thời rực lửa của dân tộc, là địa danh quan trọng trong huyết mạch giao thông, điểm hủy diệt của địch. Các anh các chị đã dâng hiến tuổi trẻ, giữ cho con đường không bao giờ tắc, làm nên 1 Truông Bồn bất tử, chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thế kỷ 20.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật
Chương trình biểu diễn nghệ thuật "Truông Bồn - Tráng ca bất tử"
Những tiết mục đặc sắc tái hiện một thời hào hùng, anh dũng nơi tọa độ lửa Truông Bồn.
Những tiết mục đặc sắc tái hiện một thời hào hùng, anh dũng nơi tọa độ lửa Truông Bồn.
Những người đồng đội TNXP ngày trước.
Những người đồng đội cựu TNXP tại lễ khánh thành.
Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng và nhà báo Văn Hiền giao lưu, kể về một thời hoa lửa ở Truông Bồn
Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng và nhà báo Văn Hiền tham gia giao lưu, kể về một thời hoa lửa ở Truông Bồn.
Tặng hoa cho những đồng đội cũ của tiểu đội thép Truông Bồn
Ban Tổ chức tặng hoa cho những đồng đội cũ của tiểu đội thép Truông Bồn.
 

Sau lễ khánh thành Khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn là Chương trình tri ân "Truông Bồn - Tráng ca bất tử" hướng về cội nguồn, nhằm tưởng nhớ, tôn vinh các anh hùng liệt sỹ trên cung đường Truông Bồn huyền thoại, nhằm góp phần giáo dục truyền thống anh hùng cách mạng của dân tộc cho các thế hệ mai sau.

                                                                                     Nhóm phóng viên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới