Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 - 2015

(Baonghean.vn) - Chiều 22/9, tại Thành phố Vinh diễn ra phiên trù bị Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 – 2015.

Cùng dự có đồng chí Lê Xuân Đại, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy và hơn 500 đại biểu tham dự đại hội.

Trước phiên Đại hội trù bị, Đoàn Đại biểu đã đến dâng hoa và báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Các đại biểu dâng hương, báo công tại Quảng trường Hồ Chí Minh
Các đại biểu dâng hương, báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 – 2015 diễn ra trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước và của tỉnh, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VXIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVII của Đảng. Trong 5 năm vừa qua, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Xô – Viết, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước là thi đua”,  Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đã triển khai tổ chức thực hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật là các Phong trào thi đua “Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Dạy tốt – học tốt”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... Các Phong trào thi đua yêu nước này đã thu hút được mọi tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng.

Toàn cảnh phiên Đại hội trù bị
Toàn cảnh phiên Đại hội trù bị

Đại hội lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định những kết quả, thành tựu đã đạt được, chỉ rõ những mặt hạn chế, yếu kém và tìm ra nguyên nhân để khắc phục; biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sỹ thi đua, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm quý báu về công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm tiếp theo, giai đoạn 2016 - 2020.

Đồng chí Lê Xuân Đại, phát biểu tại phiên trù bị nêu ý nghĩa mục đích và phương hướng hành động của Đại hội Thi đua yêu nước
Đồng chí Lê Xuân Đại, phát biểu tại phiên trù bị nêu ý nghĩa mục đích và phương hướng hành động của Đại hội Thi đua yêu nước

Tại Đại hội trù bị đã nghe báo cáo chất lượng đại biểu tham dự Đại hội, thông qua quy chế Đại hội. Bầu Đoàn chủ tịch và Tổ Thư ký, bầu Đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Thông qua danh danh sách các điển hình tiên tiến tham luận tại Đại hội chính thức và Đêm giao lưu. Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 – 2015 có 565 đại biểu chính thức,  trong đó  có 222 điển hình tiên tiến.  Đại biểu  nhiều  tuổi nhất là  ông Hồ Ngọc Chiểu, lão thành cách mạng, đại biểu ít tuổi nhất là em Nguyễn Ngọc Khánh, nguyên là học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Các đại biểu tham dự phiên trù bị
Các đại biểu tham dự phiên trù bị
Đoàn đại biểu Báo Nghệ An tham dự phiên trù bị Đại hội Thi đua yêu nước
Đoàn đại biểu Báo Nghệ An tham dự phiên trù bị Đại hội Thi đua yêu nước
Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh thông qua Quy chế đại hội
Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh thông qua Quy chế đại hội
Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua toàn quốc
Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách các đại biểu tham dự Đại hội Thi đua toàn quốc
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Quảng trường Hồ Chí Minh
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Quảng trường Hồ Chí Minh

Tối ngày 22/9, sẽ tổ chức Giao lưu các điển hình tiên tiến.

                                                            Mỹ Hà – Thành Chung

Tin mới