Động thổ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quỳnh Lập 1

(Baonghean.vn) - Sáng 1/10, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và UBND tỉnh tổ chức Lễ Động thổ Dự án Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 1 tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai.

Về dự lễ động thổ có các đồng chí: Cao Quốc Hưng - Thứ trưởng Bộ Công thương; Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương và đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy; Trần Hồng Châu - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Huy- Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh, thị xã Hoàng Mai và các địa phương trong vùng dự án.

Về phía Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, có các đồng chí: Lê Minh Chuẩn - Chủ tịch Hội đồng thành viên; Đặng Thanh Hải - Tổng Giám đốc.

Các đại biểu về dự lễ.
Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam gặp gỡ các đại biểu về dự lễ.
Các vị khách quý tề tựu đông đủ, trao đổi thông tin trước lễ động thổ.
Các đại biểu trao đổi thông tin về dự án trước lễ động thổ.
Các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh tham dự buổi lễ.
Các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh tham dự buổi lễ.
Các tiết mục văn nghệ chào mừng do đoàn ca múa nhạc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch biểu diễn.
Các tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ.

Được Bộ Công thương phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 1359/QĐ-BCT ngày 20/3/2009, Trung tâm điện lực Quỳnh Lập có diện tích khoảng 283ha, thuộc quy hoạch KCN Đông Hồi, KKT Đông Nam. Tổng công suất dự án là 2.400MW gồm 4 tổ máy, chia thành 2 giai đoạn: Nhà máy nhiệt điện Quỳnh Lập 1 và Nhà máy Nhiệt điện Quỳnh Lập 2 (quy mô 2x600MW/nhà máy).

Cả hai nhà máy đều được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thuộc quy hoạch điện lực Quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 tính đến 2030 (Quy hoạch điện VII). Giai đoạn 1 được giao cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Tập đoàn TKV) làm chủ đầu tư với tổng mức vốn đăng ký khoảng 2,2 tỷ USD, dự kiến nhà máy sẽ đi vào vận hành năm 2020.

Toàn cảnh lễ động thổ dự án.
Toàn cảnh lễ động thổ dự án.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quỳnh Lập 1 được xác định là dự án quan trọng trong Chiến lược phát triển lĩnh vực điện của ngành Than - Khoáng sản nói riêng và trong Quy hoạch điện quốc gia nói chung. Sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành, Nhà máy sẽ cung cấp vào lưới điện quốc gia khoảng 6,6 tỷ kWh/năm, góp phần nâng cấp điều kiện hạ tầng phát triển kinh tế để thích ứng với tốc độ tăng trưởng dự báo sẽ đạt mức cao từ nay đến năm 2030 của khu vực Bắc Trung Bộ nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng. Trong đó, Khu kinh tế Đông Nam được phê duyệt sẽ là một trung tâm phụ tải quan trọng.

Đồng chí Cao Quốc Hưng - Thứ trưởng Bộ Công thương khẳng định lễ động thổ dự án thể hiện sự hợp tác tích cực của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An.
Đồng chí Cao Quốc Hưng - Thứ trưởng Bộ Công thương khẳng định lễ động thổ dự án thể hiện sự hợp tác tích cực của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An.

Tại buổi lễ, đồng chí Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân tỉnh Nghệ An tạo điều kiện cho dự án, là bước khởi đầu thuận lợi cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 5 năm tới (2016 - 2020).

Đồng chí nhấn mạnh: Để dự án Nhà máy Nhiệt điện Quỳnh Lập 1 sớm phát huy hiệu quả, UBND tỉnh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, liên doanh nhà thầu,… cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, để dự án triển khai đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo an toàn cho các bên thi công.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư để dự án sớm đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư để dự án sớm đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Đường bày tỏ tin tưởng khi dự án Nhà máy Nhiệt điện Quỳnh Lập 1 hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng Quốc gia, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương; hàng năm sẽ đóng góp lớn cho ngân sách tỉnh và góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu thiết kế, thi công, giám sát thực hiện thi công đúng tiến độ, đảm bảo an toàn, chất lượng, môi trường, an ninh trật tự trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề trong giải phóng mặt bằng và quá trình thi công.

Đồng chí Đặng Thanh Hải - Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đại diện Chủ đầu tư phát biểu báo cáo tóm tắt dự án Nhà máy Nhiệt điện Quỳnh Lập 1, khẳng định TKV sẽ tập trung cao độ các nguồn lực để nhanh chóng triển khai dự án trong thời gian tới, đảm bảo tiến độ.
Đồng chí Đặng Thanh Hải - Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đại diện chủ đầu tư phát biểu, khẳng định TKV sẽ tập trung cao độ các nguồn lực để nhanh chóng triển khai dự án trong thời gian tới, đảm bảo tiến độ.
Đồng chí Lê Minh Chuẩn – Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than –Khoáng sản Việt Nam cảm ơn lãnh đạo và nhân dân tỉnh Nghệ An nói chung, thị xã Hoàng Mai nói riêng đã tạo điều kiện để dự án sớm được triển khai.
Đồng chí Lê Minh Chuẩn - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than -Khoáng sản Việt Nam cảm ơn lãnh đạo và nhân dân tỉnh Nghệ An nói chung, thị xã Hoàng Mai nói riêng đã tạo điều kiện để dự án sớm được triển khai.

Thay mặt đơn vị Chủ đầu tư, đồng chí Lê Minh Chuẩn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công thương và lãnh đạo tỉnh, cam kết đảm bảo an toàn, chất lượng, hiệu quả của dự án Nhà máy Nhiệt điện Quỳnh Lập 1, thực hiện thành công cơ chế nội địa hóa, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án.
Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án.
Dịp này, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ủng hộ 200 triệu đồng cho Quỹ vì người nghèo của Thị xã Hoàng Mai.
Dịp này, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam ủng hộ 200 triệu đồng cho Quỹ vì người nghèo của Thị xã Hoàng Mai.
.

Nhóm P.V

TIN LIÊN QUAN

Tin mới