Lãnh đạo tỉnh làm việc với Đoàn công tác 2 Phân ban hợp tác Việt Nam - Lào

(Baonghean.vn) - Chiều 4/10, lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với hai Đoàn công tác 2 Phân ban hợp tác Việt Nam - CHDCND Lào.

Đoàn công tác Phân ban hợp tác Việt Nam - Lào do đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Phân ban hợp tác Việt Nam - Lào làm trưởng đoàn. Về phía bạn, trưởng đoàn công tác là đồng chí Khăm - phởi Kẹo - kin-na - ly - Phó Chủ tịch Phân ban hợp tác CHDCND Lào - Việt Nam.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp và làm việc với 2 đoàn.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc.

Nghệ An có 6 huyện với 27 xã nằm trên đường biên giới chung với 3 tỉnh của nước CHDCND Lào là Xiêng Khoảng, Hủa Phăn và Bô Ly Khăm Xay. Với 419,5 km, đường biên giữa Nghệ An với các tỉnh nước bạn Lào chiếm hơn 20% chiều dài tuyến biên giới Việt - Lào.

Trong 9 tháng đầu năm 2015, Nghệ An xuất khẩu sang thị trường Lào đạt 33.092 triệu USD, nhập khẩu đạt 21,753 triệu USD. Tỉnh đã triển khai các dự án phục vụ phát triển kinh tế, thương mại như: mở rộng và nâng cấp dự án chợ biên giới tại bản Đin Năm, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng; bàn giao đưa vào sử dụng Trung tâm thương mại Nậm Cắn, thi công một số hạng mục công trình san tạo mặt bằng khu vực sân kiểm hóa, trạm kiểm soát liên ngành, xây dựng hệ thống cấp điện và điện chiếu sáng Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy.

Đồng chí Lê Xuân Đại báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An và tình hình hợp tác giữa Nghệ An và Lào
Đồng chí Lê Xuân Đại báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An và tình hình hợp tác giữa Nghệ An và Lào.

Tỉnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của nước bạn Lào triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh biên giới lãnh thổ, chỉ đạo thi công xong 116/116 mốc, 44 cọc dấu.

Năm 2014 - 2015, Đội quy tập mộ liệt sỹ Bộ CHQS tỉnh phối hợp với lực lượng chức năng các tỉnh của Lào tìm kiếm, quy tập và tổ chức đưa 77 bộ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về nước mai táng tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế huyện Đô Lương.

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng
Đồng chí Nguyễn Chí Dũng đề nghị tỉnh Nghệ An tiếp tục tích cực triển khai các nhiệm vụ hợp tác trong Chương trình của 2 Phân ban hợp tác 2 nước Việt Nam - CHDCND Lào.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao những nỗ lực của Nghệ An trong việc thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai Đảng, hai nước Việt Nam và Lào. Đồng chí cũng mong muốn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị, bền chặt giữa 2 nước, góp phần xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, phát triển.

Đồng chí Lê Xuân Đại tặng quà lưu niệm cho Đoàn công tác Phân ban hợp tác Lào - Việt
Đồng chí Lê Xuân Đại tặng quà lưu niệm cho Đoàn công tác Phân ban hợp tác Lào - Việt
Đoàn công tác 2 Phân ban hợp tác hai nước Việt Nam và Lào tặng quà lưu niệm cho tỉnh Nghệ An.
Đoàn công tác 2 Phân ban hợp tác hai nước tặng quà lưu niệm cho tỉnh Nghệ An.

Đồng chí cũng yêu cầu Nghệ An tiếp tục tích cực triển khai các nhiệm vụ hợp tác trong Chương trình của hai Phân ban hợp tác 2 nước Việt Nam - CHDCND Lào, đặc biệt là việc xây dựng Bệnh viện Hữu nghị tỉnh Xiêng Khoảng. 

Phương Thảo 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới