Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Quân khu 4

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An, chiều 12/10, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến thăm và làm việc với cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4.

Tiếp và làm việc với đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4; Trung tướng Võ Văn Việt - Chính ủy Quân khu 4 cùng các đồng chí lãnh đạo quân khu. Về phía tỉnh Nghệ An, có đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Lãnh đạo Quân khu 4 vui mừng đón đồng chí Nguyễn Xuân Phúc tới thăm và làm việc.
Lãnh đạo Quân khu 4 vui mừng đón đồng chí Nguyễn Xuân Phúc tới thăm và làm việc.
Lãnh đạo Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh tham dự buổi làm việc.
Lãnh đạo Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh tham dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương - Tư lệnh Quân khu 4 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang Quân khu trong 9 tháng đầu năm 2015. Trong đó nêu rõ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) trong toàn thể cán bộ, chiến sỹ về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị trên địa bàn 6 tỉnh Bắc miền Trung do Quân khu quản lý và các nghĩa vụ quốc tế với nước bạn Lào.

Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang Quân khu 4 cũng đã phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu (15/10/1945 - 15/10/2015); tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thiếu tướng
Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương báo cáo những kết quả hoạt động của Quân khu 4 trong 9 tháng đầu năm 2015 tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ Quân khu; đồng thời biểu dương kết quả công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn… trên địa bàn thuộc LLVT Quân khu 4 quản lý trong suốt những năm qua.

Đồng chí Nguyên Xuân Phúc phát biểu đánh giá cao những thành tựu mà cán bộ, chiến sỹ trong toàn
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tựu về đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng ninh của Quân khu 4 trong những năm qua.

Đồng chí Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt nhấn mạnh hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác với nước bạn Lào; tích cực giúp đỡ nước bạn Lào xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm mục đích phát triển kinh tế để từ đó củng cố, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ truyền thống đặc biệt tốt đẹp Việt - Lào. 

Dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc cũng mong muốn lực lượng quân khu 4 cần làm tốt hơn công tác kiểm tra, nắm chắc tình hình để kịp thời đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, buôn bán người, di dịch cư trái phép ở các tuyến biên giới, đảm bảo an toàn cho ngư dân bám biển, vươn khơi đánh bắt hải sản trên biển Đông trong tình hình phức tạp hiện nay. Bên cạnh đó, cần tiếp tục chú trọng công tác xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng danh đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Nhân dịp này Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tặng bức chân dung Bác Hồ đang cùng chúng hành quân
Nhân dịp Quân khu chuẩn bị kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống, đồng chí Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng bức chân dung Bác Hồ cho cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4.
Đồng chí Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với tập thể lãnh đạo Quân khu 4.
Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, lãnh đạo Quân khu 4.

Cảnh Nam

TIN LIÊN QUAN

Tin mới