"Nóng" vấn đề thu hút đầu tư

(Baonghean.vn) - Chiều 18/12, trong khuôn khổ kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVI, đã diễn ra phiên thảo luận ở tổ. Tổ 2 gồm các đại biểu HĐND thành phố Vinh và huyện Hưng Nguyên.

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh tham dự thảo luận ở tổ 2.

Cùng tham dự có các khách mời là đại biểu Quốc hội khóa XIII được bầu ở các đơn vị TP Vinh và Hưng Nguyên; Thủ trưởng các đơn vị: Hải quan, Hội đồng Liên minh các HTX và doanh nghiệp ngoài quốc doanh, Đảng ủy khối các doanh nghiệp, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đài PT-TH tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam.

Videoclip đồng chí Hồ Đức Phớc phát biểu thảo luận:

.
Không khí thảo luận ở tổ 2.
Các đại biểu thảo luận ở tổ 2.
Ông Trần Xuân Trung - đại biểu HĐND chủ trì thảo luận.
Đồng chí Trần Xuân Trung - đại biểu HĐND chủ trì thảo luận.

Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến tới các vấn đề liên quan đến các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Các ý kiến đa phần dành sự quan tâm đến 3/27 chỉ tiêu kinh tế - xã hội không đạt kế hoạch đề ra, tốc độ tăng giá trị sản xuất dịch vụ; cơ cấu kinh tế; số trường đạt chuẩn quốc gia.

Đại biểu Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy nêu ý kiến về lĩnh vực thu hút đầu tư, nâng cao khoa học công nghệ và cải cách hành chính của tỉnh nhà.
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu ý kiến về lĩnh vực thu hút đầu tư, nâng cao khoa học công nghệ và cải cách hành chính của tỉnh nhà.

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhận định rằng, trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, việc tỉnh Nghệ An hoàn thành tốt 24/27 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã chứng tỏ hiệu quả lãnh đạo, thực hiện của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Tuy nhiên, nếu không chú ý, không tiếp tục nỗ lực phấn đấu thì sẽ rơi vào trạng thái cầm chừng, đòi hỏi trong thời gian tới phải tạo nỗ lực bứt phá vươn lên.

Trong quá trình đó, cần hài hòa giữa lĩnh vực kinh tế và văn hóa. Kinh tế giúp đời sống tỉnh nhà phát triển, còn văn hóa giúp sự phát triển đó bền vững. Theo đồng chí Hồ Đức Phớc, trong giai đoạn tới, cần giải quyết những nút thắt trong lĩnh vực thu hút đầu tư, khoa học công nghệ, cải cách hành chính.

Đây là 3 nhiệm vụ trọng tâm có tính liên kết với nhau. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, mở rộng kinh tế đối ngoại và hợp tác quốc tế nhằm thu hút nguồn vốn, công nghệ, trình độ, kinh nghiệm quản lý gắn với quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư của tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Đại biểu Tôn Thị Cẩm Hà bày tỏ băn khoăn về việc tạo điều kiện cho các dự án đầu tư cần hài hòa với ổn định sinh kế cho nhân dân sau GPMB.
Đại biểu Tôn Thị Cẩm Hà bày tỏ băn khoăn về việc tạo điều kiện cho các dự án đầu tư cần hài hòa với ổn định sinh kế cho nhân dân sau GPMB.

Đại biểu Tôn Thị Cẩm Hà - Phó Trưởng ban VH-XH, HĐND tỉnh bày tỏ băn khoăn về việc thu hút đầu tư cần hài hòa với ổn định cuộc sống, tạo sinh kế cho người dân sau GPMB. Bên cạnh đó, đại biểu nêu ý kiến về những khó khăn trong nhà ở công nhân; cần chặt chẽ hơn trong kiểm tra, tuyển chọn viên chức; cẩn trọng trong bình xét danh hiệu gia đình văn hóa ...

Đại biểu Võ Viết Thanh thẳng thắn phát biểu về tỷ lệ gia đình văn hóa, chỉ tiêu trường chuẩn quốc gia.
Đồng chí Võ Viết Thanh thẳng thắn phát biểu về tỷ lệ gia đình văn hóa, chỉ tiêu trường chuẩn quốc gia.

Đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh bày tỏ ý kiến: tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 83%, nhưng có thực chất hay không, bởi trên thực tế, những phức tạp trong đời sống, an ninh trật tự xã hội vẫn còn nhiều. Đồng thời, đồng chí Võ Viết Thanh quan tâm đến chỉ tiêu trường chuẩn quốc gia, hiện, mới có 71 trường/ chỉ tiêu 124 trường...

Phước Anh - Sỹ Minh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới