Thành phố Vinh phấn đấu thu ngân sách 1800 tỷ đồng năm 2016

(Baonghean.vn) - Năm 2015, thu nhập bình quân đầu người của thành phố Vinh ước đạt 76 triệu đồng, tổng thu ngân sách địa bàn thành phố quản lý đạt hơn 1.500 tỷ đồng.

Sáng 14/12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; Lê Ngọc Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Trọng Kim - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2015, tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng Đảng của TP Vinh đều đạt và vượt kế hoạch. Đáng chú ý, kinh tế thành phố tăng trưởng đạt 8,6%, giá trị sản xuất ước thực hiện gần 33.800 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 12.000 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp.

Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 76 triệu đồng, tổng thu ngân sách địa bàn thành phố quản lý đạt hơn 1.500 tỷ đồng. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được quan tâm đúng mức; trật tự đô thị, vệ sinh mô trường, đảm bảo an toàn giao thông được tăng cường. Trong năm, TP Vinh cũng có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, qua đó phấn đấu đạt danh hiệu nông thôn mới cấp huyện trong năm nay.

Các đại biểu về dự Hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Về công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chăm lo, vai trò lãnh đạo của Đảng tiếp tục được khẳng định. Trong năm, Đảng bộ TP Vinh có 49 TCCS Đảng đạt TSVM, 40 TCCS Đảng HTTNV và 10 TCCS Đảng HTNV. Đặc biệt, đại hội đảng bộ cơ sở và thành phố thành công tốt đẹp, bộ máy được kiện toàn kịp thời, có chất lượng.

Năm 2016, Đảng bộ TP Vinh đặt mục tiêu tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 9 -10%, thu ngân sách đạt hơn 1.800 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 4.500 người. Đảng bộ TP giữ vững danh hiệu Đảng bộ vững mạnh; có 50% TCCS Đảng đạt danh hiệu TSVM, kết nạp hơn 400 đảng viên; Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đạt Vững mạnh, xuất sắc.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ TP Vinh đạt được trong năm 2015. Về nhiệm vụ năm 2016, đồng chí Lê Ngọc Hoa nhấn mạnh: TP Vinh cần thể hiện vai trò, trách nhiệm là trung tâm của tỉnh trên các lĩnh vực; phải tập trung chỉ đạo, điều hành để có mức tăng trưởng đột phá trong năm 2016.

Trong đó, trên cơ sở quy hoạch chung đã được Chính phủ phê duyệt, thành phố cần khẩn trương triển khai lập quy hoạch chi tiết các phân khu; đầu tư xây dựng hạ tầng, đặc biệt là giao thông và dịch vụ CNTT, điện, nước. Bên cạnh đó, TP Vinh cần đẩy mạnh xây dựng môi trường đầu tư hấp dẫn, quảng bá hình ảnh, đẩy mạnh phát triển ngành du lịch. Đồng thời, tổ chức tốt tết cho người nghèo và các hoạt động Tết Bính Thân an toàn, vui tươi.

Đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Võ Viết Thanh - Bí thư Thành ủy Vinh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Viết Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh chỉ rõ: Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 -2020. Do đó, thành phố phải quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu để tạo tiền đề cho nhiệm kỳ.

Với tinh thần đó, thành phố phải tập trung xây dựng các chương trình, đề án thực hiện các mục tiêu; tiếp tục cải cách hành chính, thực hiện tốt quy chế cơ dân chủ cơ sở, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Đội ngũ cán bộ phải gần dân, nắm bắt kịp thời các vấn đề phát sinh và giải quyết ngày từ cơ sở. Về nhiệm vụ trước mắt, TP Vinh tập trung chỉnh trang đô thị, tổ chức tốt việc đón Tết Bính Thân 2016.

Đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh tặng Giấy khen của BTV Thành ủy Vinh cho các đảng viên đã HTXSNV tiêu biểu trong 5 năm
Đồng chí Võ Viết Thanh - Bí thư Thành ủy Vinh tặng Giấy khen của BTV Thành ủy Vinh cho các đảng viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu trong 5 năm liền.
Đồng chí Nguyễn Hoài An, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Vinh tặng Giấy khen cho 5 chi bộ đạt TSVM tiêu biểu trong 5 năm liền.
Đồng chí Nguyễn Hoài An, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Vinh tặng Giấy khen của BTV Thành ủy cho 5 chi bộ đạt TSVM tiêu biểu trong 5 năm liền.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Vinh đã trao Giấy khen cho 5 chi bộ trực thuộc đảng ủy phường, xã đạt chi bộ TSVMTB và 60 đảng viên đủ tư cách HTXSNV tiêu biểu trong 5 năm liền; 14 TCCS Đảng đạt TSVM tiêu biểu trong năm 2015.

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới