Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Sáng 31/1, đoàn công tác do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu, cùng Phu nhân và các thành viên trong gia đình Chủ tịch đến dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn), Khu tưởng niệm vua Mai Hắc Đế và Khu tưởng niệm cố Tổng bí thư Lê Hồng Phong (huyện Hưng Nguyên).

Đi cùng có đồng chí Nguyễn Thế Trung - nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương cùng các đồng chí đại diện văn phòng chính phủ.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Thanh Quý - Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư huyện uỷ Nam Đàn.

Trung tướng Võ Văn Việt - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân khu 4 cùng đi với đoàn.

Đoàn công tác cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn công tác cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác đã thành kính tổ dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hoa lên bàn thờ tại Khu di tích Kim Liên.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hoa lên bàn thờ tại Khu di tích Kim Liên. 
Đồng chí viết vào sổ vàng lưu niệm tại Khu di tích.
Đồng chí viết vào sổ vàng lưu niệm tại Khu di tích.

Đoàn công tác của đồng chí Trương Tấn Sang và lãnh đạo tỉnh cũng báo cáo với Bác về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, với nhiều quyết sách, chủ trương để tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới hội nhập, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đoàn công tác thăm di tích Làng Sen.
Đoàn công tác thăm di tích Làng Sen.
Chủ tịch nước thắp hương lên bàn thờ tại di tích nhà Bác Hồ ở Làng Sen.
Chủ tịch nước thắp hương lên bàn thờ tại di tích nhà Bác Hồ ở Làng Sen.
Bên cây đa mà đồng chí trồng lưu niệm ở khu di tích.
Bên cây đa mà đồng chí trồng lưu niệm ở khu di tích.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm Khu tưởng niệm Vua Mai Hắc Đế và Khu tưởng niệm cố Tổng bí thư Lê Hồng Phong (huyện Hưng Nguyên), dâng hương, dâng hoa và thăm hỏi chúc Tết, tặng quà cán bộ ban quản lý các khu di tích. 

Đoàn công tác trước sân đền thờ vua Mai Hắc Đế.
Đoàn công tác trước sân đền thờ vua Mai Hắc Đế.
Gia đình Chủ tịch nước thắp hương lại lăng mộ vua Mai Hắc Đế.
Gia đình Chủ tịch nước thắp hương lại lăng mộ vua Mai Hắc Đế. 
Dâng hoa tại Khu lưu niệm Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.
Dâng hoa tại Khu lưu niệm Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.
Chủ tịch nước thắp hương lên bàn thờ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.
Chủ tịch nước thắp hương lên bàn thờ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.
.

Thục Anh - Cảnh Nam

TIN LIÊN QUAN

Tin mới