Gợi mở hướng để Thanh Chương bứt phá

(Baonghean.vn) - Yêu cầu phát triển kinh tế - văn hóa phải hướng tới mục tiêu phục vụ người dân có cuộc sống tốt hơn - đó là vấn đề được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy,  Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Đức Phớc quan tâm trong chuyến làm việc tại huyện Thanh Chương ngày 12/1.

Nhận diện khó khăn

Thăm, làm việc tại huyện Thanh Chương lần này, đầu tiên đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã xuống ngay cơ sở để tìm hiểu thực tế đời sống, hoạt động phát triển sản xuất của  nhân dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Hồ Đức Phowsc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác tỉnh tham quan Công ty may xuất khẩu.

Trong bản đồ công nghiệp của Thanh Chương hôm nay, cùng với các nhà máy chế biến chè, sản xuất gạch tuynel, nhà máy chế biến tinh bột sắn, đã có thêm Nhà máy may xuất khẩu của Công ty cổ phần may xuất khẩu Venture Nghệ An tại xã Thanh Tiên.

Dự án may xuất khẩu này có tổng vốn đầu tư 10 triệu USD, chia làm 2 giai đoạn; công suất may khoảng hơn 3 triệu áo các loại/năm. Dự án đã đưa vào sản xuất giai đoạn 1 vào hồi đầu tháng 7/2015, thu hút 800 lao động là con em Thanh Chương.

Dây chuyển sản xuất 1 thu hút hơn 600 công nhân lao động vào làm việc.
Dây chuyển sản xuất 1 thu hút 800 công nhân lao động vào làm việc.

Ở dự án này, ngoài hiệu quả kinh tế và mở ra nhiều cơ hội việc làm cho con em Thanh Chương, còn tạo ra nhiều giá trị về mặt xã hội với hệ thống giao thông xung quanh khu vực nhà máy được chủ đầu tư xây dựng, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và các dịch vụ đi kèm, tạo cho bộ mặt nông thôn nơi nhà máy đứng chân sầm uất hẳn lên.

Tham quan nhà máy, gặp gỡ những công nhân lao động và nhà đầu tư, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc đánh giá cao vai trò của dự án.

Trao đổi với chủ đầu tư Hà Lan, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn doanh nghiệp tiếp tục đầu tư thêm nhiều dự án khác trên địa bàn tỉnh, đồng thời tích cực giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người, môi trường đầu tư ở Nghệ An đối với bạn bè và làm cầu nối để nhiều doanh nghiệp đến với Nghệ An tìm cơ hội đầu tư. 

Gợi mở hướng để Thanh Chương bứt phá ảnh 4

Đồng chí Hồ Đức Phớc trao đổi với nhà đầu tư từ Hà Lan.

Diện mạo, sức sống mới ở xã Thanh Tiên còn là ở nỗ lực của hệ thống chính trị và nhân dân toàn xã trong xây dựng nông thôn mới. Chia sẻ niềm vui khi xã nhà vừa được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về nông thôn mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị xã tiếp tục đoàn kết, nhất trí, cộng sự cao để lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế.

Gắn với đó, là quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; là đẩy mạnh phát triển văn hóa, góp phần xây dựng xã hội giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc. Đó, cũng chính là sự gửi gắm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho cả Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị huyện Thanh Chương...

Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn công tác tặng quà cho người nghèo ở xã Thanh Tiên.

Đã phần nào cảm nhận được sắc diện mới của Thanh Chương. Nhưng vẫn còn đó nhiều trăn trở, như lời Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Hữu Mão nêu ra tại cuộc làm việc của Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác với Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Chương. Đó là huyện mới chỉ tạo ra sự phát triển “bề nổi” ở các trục chính, vùng trung tâm; còn đi sâu vào trong các địa bàn thì vẫn hiện diện nhiều khó khăn.

So với bình diện chung của cả tỉnh và các địa phương khác, thì Thanh Chương vẫn đang chưa có sự phát triển rõ nét. Trao đổi với lãnh đạo huyện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Thanh Chương chưa có đột phá, có điểm sáng, chưa tạo được “quả đấm” về mặt kinh tế. Minh chứng cho thực tiễn này là thu nhập bình quân đầu người trong huyện mới chỉ đạt 24 triệu đồng/năm, trong khi đó bình quân chung của tỉnh đã đạt 29 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo đang còn ở mức cao 8,5%, cao hơn bình quân chung của tỉnh...

Đây là những trăn trở cần suy nghĩ để tạo ra bước phát triển kinh tế cao hơn. Kinh tế có phát triển thì mới có điều kiện chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, xây dựng cuộc sống của nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Gợi mở hướng đột phá

Tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Chương, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh đã tập trung phân tích, làm rõ những tiềm năng, lợi thế của huyện, trên cơ sở đó trăn trở, nghĩ suy tìm ra một hướng đi cho Thanh Chương.

Quang cảnh cuộc làm việc giữa đoàn công tác của tỉnh với huyện Thanh Chương
Quang cảnh cuộc làm việc giữa đoàn công tác của tỉnh với huyện Thanh Chương.

Nhận định chung thì Thanh Chương hiện đang sở hữu nhiều lợi thế để tạo ra sự đột phá về kinh tế hơn khó khăn. Đó là tiềm năng về đất đai rộng và có tính đa dạng về thổ nhưỡng, gồm có đất đồi núi thấp, đất đồng, có cả bãi bồi ven sông...

Chính vì vậy để tạo sự phát triển kinh tế, Thanh Chương cần phải lấy nông nghiệp làm trục chính và sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa để thu hút đầu tư các dự án chế biến. Nêu vấn đề này, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Trần Quốc Thành và Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Lập cùng cho rằng; Nông nghiệp Thanh Chương không thể phát triển theo bề rộng như lâu nay mà cần đi vào chiều sâu thông qua đẩy mạnh ứng dụng KHCN, thu hút các doanh nghiệp vào hỗ trợ cùng với nông dân, từ việc cung cấp giống tốt, hướng dẫn quy trình kỹ thuật, thu mua sản phẩm và chế biến, tạo ra chuỗi giá trị hàng hóa trong nông nghiệp.

Đặc biệt với cây chè của Thanh Chương hiện tại đang chiếm trên 56% diện tích cả tỉnh thì cần tư duy phát triển chè sạch theo hướng VietGAP; đưa một số giống phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu và có năng suất cao, chất lượng tốt. Trên cơ sở đó thu hút dự án đầu tư chế biến chè công nghệ cao, tạo ra giá trị gia tăng lớn từ sản phẩm chè.

Song song với đó đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại, quan tâm phát triển kinh tế hộ cho từng vùng cả về trồng trọt và chăn nuôi nhằm tạo ra số lượng hàng hóa lớn trong vùng. Trong đó, các cây, con cần ưu tiên phát triển là các loại cây ăn quả cam, táo và chăn nuôi bò, gà đồi Thanh Chương...

Thanh Chương cũng là địa phương có lợi thế để phát triển cây lâm nghiệp. Theo đại diện một số ngành, Thanh Chương cần chọn phát triển các cây lâm nghiệp “đa dụng”, vừa có giá trị về môi trường, nâng độ che phủ rừng, vừa có giá trị kinh tế, thu hoạch trái như trám đen, mít. Cần chuyển hướng trồng cây nguyên liệu giấy sang các cây trồng tạo gỗ, trở thành “vệ tinh” cung cấp cho dự án MDF ở Nghĩa Đàn...  

Đồng chí Nguyễn Văn Lập - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đồng chí Nguyễn Văn Lập - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gợi mở hướng phát triển nông nghệp theo mô hình nông hộ.

Đồng tình với các gợi mở của một số ngành, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặt ra yêu cầu cho cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp ở Thanh Chương cần phải suy nghĩ để sớm tạo đột phá trong phát triển kinh tế. Nếu không phát triển kinh tế thì không tăng mức thu nhập và cải thiện đời sống của nhân dân được. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gợi mở: Hướng phát triển kinh tế là thu hút đầu tư gắn với vùng nguyên liệu như chè, sắn, cao su, bò thịt...; tránh thu hút đầu tư “một chiều”, nghĩa là doanh nghiệp đến, Nhà nước cấp đất rồi doanh nghiệp phải đồng hành với nông dân, cung cấp giống, kỹ thuật để nhân dân làm, doanh nghiệp thu mua, chế biến và lo thị trường.

Song song với thu hút đầu tư để tạo ra sản phẩm lớn phục vụ các đô thị và xuất khẩu, cần chú trọng thị trường nội địa bằng việc đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ, xây dựng các mô hình và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả để chỉ đạo nhân dân. Hướng đi đó cần áp dụng KHCN để tăng năng suất, sản lượng, chất lượng trong sản xuất nông nghiệp.

Để đảm bảo tạo ra bước đột phá trong phát triển, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề cao vai trò, hàm lượng lãnh đạo và sức tác động của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong mỗi chủ trương để đến được với người dân.

Muốn vậy,  phải tập trung lãnh đạo, cải cách cơ chế, thể chế, quan tâm đưa KHCN, tạo môi trường và thị trường, tránh tình trạng doanh nghiệp muốn làm gì thì làm. Cả hệ thống chính trị cùng hướng vào một mục tiêu chung và hành động, chủ động, xung phong, mở đường; quan tâm hướng về cơ sở, bám sát dân, cải thiện niềm tin, thúc đẩy kinh tế - xã hội. 

Đồng chí Nguyễn Hữu Vinh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện lên nhận nhiệm vụ và bế mạc kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Hữu Vinh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện hứa với lãnh đạo tỉnh sẽ đổi mới tư duy, tạo bước phát triển mới tỏng nhiệm kỳ.

Đó mới thực sự tạo được mối quan hệ máu thịt giữa dân với Đảng, tạo ra động lực để Thanh Chương có những bứt phá mới...

Thanh Chương là một vùng quê giàu truyền thống cách mạng và dày truyền thống văn hóa. Những quan tâm trăn trở, gợi mở tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc từ các đồng chí lãnh đạo tỉnh trong chuyến làm việc ở tháng đầu, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 quả thực có ý nghĩa cực kỳ quan trọng cho hướng đi tới của huyện trung du này; là động lực mới để Đảng bộ huyện đổi mới tư duy, đổi mới phong cách, phương pháp lãnh đạo và cách thức tổ chức thực hiện theo hướng kiên trì, liên tục - Đó là tinh thần mà các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Chương hứa trước lãnh đạo tỉnh và cũng là hứa trước nhân dân để tạo ra bước phát triển cao hơn trong nhiệm kỳ 5 năm tới...

Mai Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới