Kiên định đường lối đổi mới của Đảng, xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh

(Baonghean) - Thẳng thắn, chân tình, trân trọng và cởi mở - đó là những gì cảm nhận được trong trả lời báo giới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Trung tâm Báo chí Đại hội XII ngay sau phiên bế mạc Đại hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp báo.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp báo.
Mở đầu cuộc họp báo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ cảm ơn, ghi nhận sự đóng góp quan trọng của các nhà báo trong nước và quốc tế đối với sự thành công của Đại hội; nhấn mạnh các nhà báo đã truyền tải những thông tin hết sức nhanh chóng, kịp thời đến công chúng, bạn đọc, các khán, thính giả và những người theo dõi thông tin đại chúng về Đại hội. Trước báo giới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định sau 8 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công và kết thúc rất tốt đẹp trong không khí hân hoan, phấn khởi. 
Kiên định con đường đổi mới và mục tiêu CNXH: 

Tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi về mục tiêu của Việt Nam trong thời gian tới có trở thành một nước giàu mạnh hay không, Tổng Bí thư nêu rõ: Khẩu hiệu của chúng ta là xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đây là mục tiêu lâu dài, chiến lược. Trước mắt xây dựng Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới. Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.  

Dân chủ trong Đảng tiếp tục được tăng cường:
Tổng Bí thư trả lời báo giới tại cuộc họp báo sau phiên bế mạc đại hội.
Tổng Bí thư trả lời báo giới tại cuộc họp báo sau phiên bế mạc đại hội.
Trả lời câu hỏi về việc tiếp nối những đổi mới, sinh hoạt dân chủ như hoạt động chất vấn, lấy phiếu tín nhiệm, Tổng Bí thư cho biết đây là vấn đề không nằm trong phạm vi Đại hội mà được hiểu là nhiệm vụ thường xuyên trong công tác Đảng. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), công tác Đảng có nhiều đổi mới, từ việc lấy phiếu tín nhiệm, quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Có lẽ đây là cơ sở góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội lần này. Lần đầu tiên Đại hội bầu một lần là đủ Ban Chấp hành Trung ương. Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương cũng chỉ bầu một lần là đủ 19 người vào Bộ Chính trị với số phiếu tán thành cao. Và, cũng tại Đại hội lần này, bầu một lần thôi là đủ 180 ủy viên BCH Trung ương, 20 ủy viên Trung ương dự khuyết với số phiếu rất cao, người thấp nhất cũng được hơn 62%... 
Cũng về vấn đề dân chủ trong Đảng, Tổng Bí thư nhấn mạnh chất vấn và trả lời chất vấn là việc mới được thực hiện gần đây nhằm phát huy dân chủ, đổi mới trong công tác lãnh đạo, công tác sinh hoạt đảng. Đến nay, hội nghị Trung ương nào cũng có kế hoạch về chương trình chất vấn, trả lời chất vấn và hoạt động này thu được nhiều kết quả, giải tỏa nhiều vấn đề. Bên cạnh đó, Nghị quyết Trung ương 4 còn nhiều nội dung phải làm, phải kiên trì, kiên quyết thực hiện như nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, cấp Trung ương theo hướng trẻ hóa. Tại Đại hội lần này, đã có 1 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị sinh năm 1970, và lần đầu tiên có 3 Ủy viên Bộ Chính trị là nữ…
Ngoài ra, về vấn đề phát huy tính dân chủ, tinh thần trách nhiệm, tính kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, Tổng Bí thư khẳng định, cá nhân lãnh đạo là một bộ phận của một tập thể lãnh đạo, không được chuyên quyền độc đoán, đồng thời phải đề cao trách nhiệm cá nhân. Còn dân chủ là phải trên tinh thần kỷ cương, kỷ luật; dân chủ và kỷ cương đi liền với nhau, dân chủ phải kỷ cương, kỷ cương trên tinh thần phát huy dân chủ, không tuyệt đối hóa mặt nào.
Tính kế thừa trong công tác cán bộ:
Trả lời câu hỏi về cảm nghĩ khi được tiếp tục tín nhiệm bầu là lãnh đạo cao nhất của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ cảm nghĩ chân thành khi được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII bầu làm Tổng Bí thư với gần như 100% số phiếu ngay trong Hội nghị lần thứ nhất. 
“...Tôi rất xúc động trước những tình cảm, sự tín nhiệm của đồng chí, đồng bào và nhân dân cả nước. Cùng với niềm xúc động là sự lo lắng với công việc, trọng trách rất lớn và nặng nề trước bối cảnh, tình hình quốc tế có nhiều thuận lợi nhưng cũng nhiều phức tạp, thách thức hiện nay” - Tổng Bí thư nói.
Đề cập tới câu hỏi về việc đào tạo thế hệ cán bộ trẻ cho Đảng, theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đây là một nhiệm vụ chiến lược của Đảng, trong đó luôn quan tâm đến tính kế thừa, cơ cấu độ tuổi và được thực hiện một cách bài bản, có kế hoạch. Tiếp tục đào tạo cán bộ, "tre già măng mọc", liên tục kế thừa 3 độ tuổi. Tổng Bí thư ví xây dựng đội ngũ cán bộ cũng giống như một lũy tre phải có 3 lớp: có măng mọc, có lớp tre non và tre già. Như vậy, mới "ấm gốc" và phát triển bền vững được. 
Hữu Nghĩa - Nguyên Sơn
TIN LIÊN QUAN

Tin mới