Tập đoàn Hemaraj Thái Lan tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Nghệ An

(Baonghean.vn) – Đó là khẳng định của ngài David Nardone - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Hemaraj Land and Development, Thái Lan trong buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh sáng 20/2.

Dự buổi làm việc, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Hồ Đức Phớc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đón đoàn doanh nghiệp Thái Lan.
Đồng chí Hồ Đức Phớc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đón đoàn công tác Tập đoàn Hemaraj Land and Development.
Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Mở đầu buổi làm việc, đồng chí Hồ Đức Phớc giới thiệu đặc điểm địa lý, điều kiện tự nhiên - xã hội, tiềm năng đầu tư của tỉnh Nghệ An; hệ thống giao thông thuận lợi với đường hàng không, đường bộ, đường sắt và cảng biển; đồng thời cho biết Chính phủ Việt Nam xác định xây dựng Nghệ An trở thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.

Đồng chí Hồ Đức Phớc phát biểu tại buổi làm việc khẳng định, tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư.
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định tỉnh luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư.

Tỉnh có cơ chế chính sách thông thoáng, nhiều ưu đãi cho nhà đầu tư. Hiện nay trên địa bàn có nhiều dự án thu hút đầu tư lớn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chào đón Tập đoàn Hemaraj Land and Development đầu tư vào Nghệ An, cam kết cùng với nhà đầu tư hết mình tháo gỡ vướng mắc nếu có; tỉnh cũng nhất quán về cơ chế chính sách và tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư.

Phát biểu tại buổi làm việc, ngài David Nardone giới thiệu về Tập đoàn Hamaraj. Đây là doanh nghiệp hàng đầu của Thái Lan với các lĩnh vực chính như: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp và nhiều lĩnh vực khác.

Ngài
Ngài David Nardone đánh giá cao tiềm năng thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An.

Ngài David Nardone cho biết, qua tìm hiểu cho thấy, tỉnh Nghệ An có nhiều cơ hội để phát triển, hy vọng có cơ hội đóng góp vào sự phát triển này. Chuyến công tác lần này, phía Tập đoàn Hemaraj Land and Development đang tìm hiểu các đối tác ở Nghệ An và trao đổi thêm thông tin đầu tư.

Ngài David Nardone cảm ơn tỉnh Nghệ An đã mời công ty sang thăm, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh và khẳng định sẽ tiếp tục trở lại Nghệ An để tìm hiểu thêm thông tin; đồng thời mong muốn quá trình trao đổi, tìm hiểu thông tin sẽ ra nhanh và khẩn trương nhằm đưa ra quyết định đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường phát biểu khẳng định
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn Tập đoàn Hemaraj Land and Development đầu tư vào Nghệ An.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Đường mong muốn công ty có dự án đầu tư vào Nghệ An, tỉnh tạo mọi điều kiện thông tin giúp đỡ để đoàn tìm hiểu môi trường đầu tư tại Nghệ An.

Đồng chí Hồ Đức Phớc tặng quà lưu niệm cho ngài
Đồng chí Hồ Đức Phớc tặng quà lưu niệm cho ngài David Nardone.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường tặng quà cho các thành viên đoàn doanh nghiệp Thái Lan.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường tặng quà cho các thành viên Tập đoàn Hemaraj Land and Development.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn doanh nghiệp Thái Lan.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên Tập đoàn Hemaraj Land and Development.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Hồ Đức Phớc và đồng chí Nguyễn Xuân Đường đã trao quà và chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác của Tập đoàn Hemaraj land and Development, Thái Lan.

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới