Tỉnh đoàn Bôlykhămxay thăm và chúc Tết Tỉnh đoàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhân dịp đầu Xuân Bính Thân 2016, chiều 17/2, Đoàn công tác của Tỉnh đoàn Bôlykhămxay do đồng chí Quan Phết Phoang Mala – Bí thư Tỉnh đoàn làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, công chức cơ quan Tỉnh đoàn Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An tiếp đoàn.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng đồng chí
Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng đồng chí Quan Phết Phoang Mala – Bí thư Tỉnh đoàn Bôlykhămxa đến thăm tỉnh Nghệ An

Tặng quà, chúc Tết Tỉnh đoàn Nghệ An, đồng chí Quan Phết Phoang Mala – Bí thư Tỉnh đoàn Bôlykhămxay, cho rằng: Thời gian qua, thông qua chương trình ký kết hoạt động thường niên giữa thanh niên Nghệ An và thanh niên 3 tỉnh có chung đường biên giới với Nghệ An, gồm Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bôly\khămxay, hai bên đã có nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác hữu nghị, góp phần.

Đồng chí Quan Phết Phoang Mala cảm ơn những tình cảm và sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Tỉnh đoàn Nghệ An trong quá trình hoạt động của Tỉnh đoàn Bôlykhămxay cũng như quan tâm tạo môi trường học tập, sinh hoạt lành mạnh cho các lưu học sinh của Lào đang tham gia học tập tại Nghệ An.

Đồng chí Quan Phết Phoang Mala – Bí thư Tỉnh đoàn Bôlykhămxa
Đồng chí Quan Phết Phoang Mala – Bí thư Tỉnh đoàn Bôlykhămxa đánh giá cao chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan Tỉnh doàn

Thay mặt Tỉnh đoàn Nghệ An, đồng chí Nguyễn Đình Hùng – Bí thư Tỉnh đoàn cũng đã chia sẻ một số kết quả phong trào Đoàn và thanh thiếu niên của Tỉnh đoàn trong năm 2015; được Trung ương Đoàn xếp thứ 4 toàn quốc. 

Chia sẻ niềm vui với Đoàn thanh niên nước bạn Lào, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Đình Hùng cũng khẳng định, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc và thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra những người có đủ trí tuệ, bản lĩnh, phẩm chất đạo đức vào Ban Chấp hành, trong đó có nhiều đồng chí là cán bộ đoàn qua các thời kỳ được trưởng thành và được giao những vị trí quan trọng trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng đồng chí
Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu khẳng định, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao trách nhiệm, đồng thời tăng cường sự hợp tác hữu nghị với Tỉnh đoàn Bôlykhămxay
 
Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng đồng chí
Đồng chí Nguyễn Đình Hùng - Bí thư Tỉnh đoàn tặng quà cho Tỉnh đoàn Bôlykhămxay

 Đối với riêng tỉnh Nghệ An, ngoài đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, đồng chí Thái Thanh Quý – Bí thư Huyện ủy Nam Đàn, nguyên là Bí thư Tỉnh đoàn cũng vinh dự được Đại hội bầu vào Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng. Đây là niềm vinh dự không chỉ chung của tỉnh Nghệ An mà còn là vinh dự riêng của Tỉnh đoàn Nghệ An. Điều này khẳng định sự quan tâm, chăm lo đến tổ chức Đoàn và cán bộ làm công tác Đoàn của Đảng và Nhà nước.

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Đình Hùng báo cáo với Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn một số kết quả công tác đoàn và phong trào Thanh niên Nghệ An năm 2014
Đồng chí Quan Phết Phoang Mala – Bí thư Tỉnh đoàn Bôlykhămxa
Đồng chí Quan Phết Phoang Mala – Bí thư Tỉnh đoàn Bôlykhămxa tặng quà cho Tỉnh đoàn Nghệ An

Đồng chí Nguyễn Đình Hùng cũng khẳng định, để tiếp tục cứng đáng với kỳ vọng và gửi gắn của Đảng và Nhà nước đối với tổ chức đoàn, thời gian tới Tỉnh đoàn Nghệ An sẽ tiếp tục làm tốt hơn nhiệm vụ của mình, trong đó có hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường giao lưu, hợp tác với Tỉnh đoàn Bôlykhămxay, phát huy vai trò, sức mạnh của tuổi trẻ để đóng góp xây dựng 2 tỉnh Nghệ An và Bôly khămxay phát triển; góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 tổ chức đoàn 2 tỉnh và 2 nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Minh Chi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới