Nghệ An và JICA thảo luận hợp tác đầu tư phát triển nông nghiệp

(Baonghean.vn) – Chiều 15/3, UBND tỉnh có buổi làm việc với Đoàn chuyên gia Cơ quan Hợp tác Phát triển Nhật Bản (JICA) về Chương trình phát triển nông nghiệp tỉnh Nghệ An.

Tham gia buổi làm việc, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Về phía Đoàn chuyên gia của JICA có ngài Yamamoto Satoshi - Cố vấn cao cấp hình thành dự án Văn phòng JICA Việt Nam cùng các thành viên Ban chỉ đạo “Dự án Hợp tác kỹ thuật về Quy hoạch Phát triển ngành Nông nghiệp tại Nghệ An”.

Toàn cảnh cuộc làm việc.
Toàn cảnh cuộc làm việc.

Tại buổi làm việc, ngài Yamamoto Satoshi trình bày một số nội dung, chương trình JICA đã và đang thực hiện tại Nghệ An trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo đó, đoàn đã và đang xúc tiến khảo sát về trồng chè cho dự án sản xuất bột trà xanh; trồng vừng nguyên liệu; trồng gạo để sản xuất rượu sake; khảo sát vùng nguyên liệu cam Con Cuông để sản xuất rượu cam.

JICA lên kế hoạch cuối tháng 4 - đầu tháng 5 tới sẽ khảo sát việc trồng lúa và chất lượng gạo tại một số huyện; từ tháng 6 đến tháng 8 sẽ tổ chức đoàn cấp cao khảo sát ở các địa phương có thế mạnh về các nông sản như cam, bột sắn, vừng, chè,...

Đồng chí Hồ Đức Phớc hoan nghênh sự đầu tư, hợp tác của các doanh nghiệp, tổ chức Nhật Bản tại Nghệ An.
Đồng chí Hồ Đức Phớc hoan nghênh sự đầu tư, hợp tác của các doanh nghiệp, tổ chức Nhật Bản tại Nghệ An.
.
Ngài Yamamoto Satoshi mong muốn doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Nghệ An sẽ nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền địa phương và sự hợp tác tích cực của người dân.

Ngài Yamamoto Satoshi mong muốn lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ để các doanh nghiệp Nhật Bản sang khảo sát, đầu tư tại Nghệ An đạt hiệu quả cao trên tinh thần hợp tác 3 bên: nhà đầu tư, chính quyền và người nông dân; đồng thời khẳng định sẽ tích cực khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Nghệ An.

.Đồng chí Nguyễn Xuân Đường phát biểu khẳng định các dự án Nhật muốn đầu tư vào Nghệ An đều phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhà, cam kết chính quyền Nghệ An sẽ hỗ trợ hết mức để các doanh nghiệp Nhật Bản có thể thực hiện ngiêm túc, hiệu quả các dự án đầu tư tại Nghệ An.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh nhận định các dự án Nhật muốn đầu tư vào Nghệ An đều phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.
Đồng chí Hồ Đức Phớc cảm ơn sự quan tâm, hợp tác của tổ chức JICA, tin tưởng rằng các dự án đầu tư của Nhật Bản vào Nghệ An sẽ giúp nâng cao vị thế của nông sản tỉnh nhà trên thị trường xuất khẩu nông sản thế giới. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cam kết chính quyền Nghệ An sẽ hỗ trợ hết sức để doanh nghiệp Nhật bản đầu tư lâu dài và hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, đồng chí tán thành phương án hợp đồng kinh doanh trong hợp tác sản xuất giữa người dân và doanh nghiệp.

.
Đồng chí Hồ Đức Phức thay mặt lãnh đạo tỉnh trao tặng đoàn công tác món quà là các nông sản nổi tiếng của Nghệ An.

Hoài Thu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới