Nguyên Tổng kiểm toán nhà nước làm việc tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, đoàn công tác Kiểm toán Nhà nước do đồng chí Nguyễn Hữu Vạn -nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN), Bí thư Đảng ủy làm trưởng đoàn đến dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Kim Liên, Khu di tích lịch sử Truông Bồn và làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Cùng đi với đoàn có đồng chí: Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng KTNN, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đoàn công tác KTNN dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên.
Đoàn công tác KTNN dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên.

Tại Khu di tích Kim Liên, đoàn thành kính dâng lẵng hoa tươi, nén hương thơm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước công lao trời bể của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Thực hiện di chúc thiêng liêng của Người, ngành KTNN luôn nêu cao đạo đức cách mạng, không ngừng nỗ lực, phấn đấu trong chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt công tác kiểm toán, góp phần làm lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia. Đoàn cũng đã thăm và nghe thuyết minh về thân thế, sự nghiệp, tuổi thơ của Bác Hồ gắn với quê hương.

Đồng chí Nguyễn Hữu Vạn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đồng chí Nguyễn Hữu Vạn dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, đoàn đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn. Trong không khí thiêng liêng, đoàn công tác bày tỏ niềm xúc động và lòng biết ơn vô hạn trước anh linh các anh hùng liệt sỹ.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác của KTNN làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Cùng dự có các đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng KTNN, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đồng chí Hồ Đức Phớc và Nguyễn Hữu Vạn dâng hương kính viếng các anh hùng liệt sỹ tại Khu DT Lịch sử Truông Bồn.
Các đồng chí Hồ Đức Phớc và Nguyễn Hữu Vạn dâng hương kính viếng các anh hùng liệt sỹ tại Khu DT Lịch sử Truông Bồn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo với đoàn về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2015, quý I năm 2016. Đặc biệt là việc thực hiện quy chế phối hợp giữa KTNN và tỉnh Nghệ An. Qua đó, giúp địa phương đánh giá tính kinh tế, hiệu quả cũng như những tồn tại trong quá trình điều hành ngân sách Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường mong muốn trong thời gian tới, KTNN, Thường trực HĐND, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục chủ động, tích cực trong vấn đề trao đổi thông tin về các nội dung Quy chế được ký kết. Tỉnh Nghệ An sẽ tạo điều kiện cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu để đảm bảo hoạt động kiểm toán được thực hiện đúng kế hoạch, nghiêm túc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Hữu Vạn cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp chặt chẽ để KTNN hoàn thành tốt nhiệm vụ; chúc Đảng bộ, nhân dân Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống, đạt được thêm nhiều thành tích trong sự nghiệp xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp. Nguyên Tổng KTNN đặc biệt chúc mừng đồng chí Hồ Đức Phớc được Quốc hội bầu làm Tổng KTNN, tin tưởng tân Tổng KTNN sẽ tiếp tục lãnh đạo ngành kiểm toán hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Hữu Vạn phát biểu
Đồng chí Nguyễn Hữu Vạn chúc Đảng bộ, nhân dân Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống, đạt được thêm nhiều thành tích trong sự nghiệp xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Hồ Đức Phớc cho biết, trong những năm qua, tỉnh Nghệ An có nhiều đổi mới cả trong công tác xây dựng Đảng, công tác đối ngoại, thu hút đầu tư nên mang lại những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội.

Trong thời gian tới, trên cương vị công tác mới, tân Tổng KTNN mong muốn có sự hỗ trợ của đồng chí Nguyễn Hữu Vạn, đồng thời sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa KTNN và tỉnh Nghệ An, góp phần xây dựng tỉnh phát triển, ngành kiểm toán hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Đồng chí Hồ Đức Phớc
Đồng chí Hồ Đức Phớc khẳng định nâng cao hiệu quả phối hợp giữa KTNN và tỉnh Nghệ An.
Đồng chí Nguyễn Hữu Vạn tặng quà lưu niệm cho tỉnh Nghệ An.
Đồng chí Nguyễn Hữu Vạn tặng quà lưu niệm cho tỉnh Nghệ An.

Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và KTNN trao quà lưu niệm.

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới