Các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nghĩa vụ công dân

(Baonghean.vn) - Sáng 22/5, cùng với hơn 2,1 triệu cử tri trong tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy có mặt tại các điểm bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Tại khu vực bầu cử số 8, khối Yên Hòa, phường Hà Huy Tập, các đồng chí Nguyễn Hữu Lậm - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Cao Thị Hiền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và 1873 cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Lãnh đạo tỉnh bỏ phiếu.
Lãnh đạo tỉnh bỏ phiếu.

 Phương Thảo 

Tại tổ bầu cử số 2, khối 5, phường Lê Lợi, đồng chí Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng với 830 cử tri cùng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện quyền bầu cử của công dân tại điểm bỏ phiếu nhà văn hóa khối 5, khu vực bỏ phiếu số 2, phường Lê Lợi.
Đồng chí Hồ Phúc Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện quyền bầu cử của công dân.

Sau khi nghiêm trang làm lễ chào cờ, các cử tri tiến hành bỏ phiếu theo đúng quy trình, thủ tục, nhằm chọn ra những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, đồng thời thể hiện trách nhiệm của mỗi cử tri đối với tương lai đất nước.

Các cử tri nghiên cứu cẩn thận lý lịch các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trước khi bỏ phiếu.
Các cử tri nghiên cứu cẩn thận lý lịch các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trước khi bỏ phiếu.

Thu Giang

Sáng 22/5, Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham gia bỏ phiếu bầu các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp cùng với  1643 cử tri thuộc 3 xóm 17, 18 và 19, xã Nghi Phú.

Cử tri
Cử tri điểm bầu cử số 6 xã Nghi Phú (TP.Vinh) tìm hiểu thông tin đại biểu trước khi bỏ phiếu.

Ngay từ 6 rưỡi sáng đã có đông đảo cử tri đến tham dự lễ chào cờ và chờ đợi giây phút được cầm lá phiếu thực hiện quyền bầu cử của công dân. Các cử tri đến điểm bầu cử đều tuân thủ nghiêm túc quy trình bỏ phiếu, nghiêm túc lựa chọn các địa biểu với niềm tin vào các đại biểu sẽ có nhiều đóng góp cho nhân dân, đất nước.

.
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm bầu cử số 6, xóm 18 xã Nghi Phú (TP.Vinh).

Hoài Thu

Ngày 22/5, đồng chí Võ Viết Thanh, ủy viên Ban thường vụ, Bí thư Thành ủy Vinh dự khai mạc bầu cử tại khu vực số 3 của xã Nghi Phú - Thành phố Vinh.

1.jpg
Đồng chí Võ Viết Thanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy Vinh cùng Linh mục quản xứ Hoàng Thái Lâm có mặt tại điểm bầu cử.
2.jpg
Linh mục quản xứ Hoàng Thái Lâm bỏ phiếu bầu cử.
Người dân đi bầu cử
Người dân đi bầu cử ở xã Nghi Phú.

Điểm bỏ phiếu là nhà văn hóa xóm 6 của xã Nghi  Phú, gồm 1.200 cử tri của xóm 3,4,5 thuộc xã Nghi Phú, Thành phố Vinh.

Cũng trong ngày 22/5, hơn 226.000 cử tri thành phố Vinh đã nô nức đi bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu của 25 phường xã trên toàn  địa bàn. Trước đó mọi công tác chuẩn bị cho bầu cử đã hoàn tất.

Trân Châu

Tin mới