Cử tri có quyền chỉ đích danh cán bộ nào gây khó khăn

(Baonghean.vn) - Chiều 6/5, Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Lưu tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri cho các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 3 (gồm huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành và Thị xã Hoàng Mai) có 5 ông, bà: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Sỹ Hội - Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 4; Nguyễn Thị Thu Trang - Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Nguyễn Văn Công - Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Nguyễn Mạnh Hà - Chánh Thanh tra Sở Khoa học Công nghệ.

Cùng tham gia vận động bầu cử có 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đơn vị bầu cử số 4 gồm các ông, bà: Nguyễn Hữu Lậm - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Đức Cường, Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh; Bành Hồng Hiển - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An; Nguyễn Lương Hồng - Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh; Nguyễn Xuân Lợi - PGĐ Công ty Điện lực Nghệ An; Lại Thế Toàn - Phó Ban Tổ chức huyện ủy Quỳnh Lưu và Nguyễn Thị Thanh Tĩnh - Trưởng ban công tác xã hội, Hội chữ Thập đỏ tỉnh.

Cử tri huyện Quỳnh Lưu theo dõi thông tin
Cử tri huyện Quỳnh Lưu theo tìm hiểu thông tin ứng cử viên đại biểu QH, HĐND tỉnh trước buổi tiếp xúc.

Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên trình bày chương trình hoạt động của mình nếu được trúng cử đại biểu Quốc hội, HĐND cùng với nhiều giải pháp cụ thể để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An  phát triển trong thời gian tới.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri của các đại biểu QH, HĐND tỉnh tại huyện Quỳnh Lưu
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên ĐBQH, HĐND tỉnh tại huyện Quỳnh Lưu.

Cụ thể, các ứng cử viên đưa ra các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; phát triển các ngành dịch vụ; thực hiện chính sách liên kết vùng để Nghệ An có bước phát triển mang tính đột phá.

Trong đó nhấn mạnh phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị và giải quyết kịp thời những vấn đề cử tri quan tâm. 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 11 xã, thị trấn huyện Quỳnh Lưu đồng tình cao với chương trình hành động của các ứng cử viên và bày tỏ hy vọng các ứng cử viên sẽ thực hiện tốt các chương trình đã đề ra. 

Cử tri chăm chú theo dõi các ứng viên trình bày chương trình hành động nếu trúng cử.
Cử tri theo dõi các ứng cử viên trình bày chương trình hành động.

Dịp này, cử tri cũng gửi tới các ứng cử viên ĐBQH, HĐND những đề xuất, kiến nghị cụ thể, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh. Trong đó chủ yếu tập trung vào những vấn đề bức xúc như chậm giải quyết đơn thư; tình trạng ô nhiễm môi trường; thị trường tiêu thụ sản phẩm, nhất là sản phẩm nông nghiệp, đánh bắt, nuôi trồng thủy, hải sản còn nhiều bấp bênh; tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, thực phẩm bẩn chưa được kiểm soát; công tác cải cách hành chính chưa thực sự quyết liệt; sinh viên ra trường không có việc làm nhiều làm lãng phí nguồn nhân lực chất lượng...

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại hội nghị.

Kết thúc buổi tiếp xúc cử tri, thay mặt các ứng viên ĐBQH, HĐND tỉnh, ông Nguyễn Đắc Vinh ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Về vấn đề chậm giải quyết đơn thư của người dân, đề nghị các ngành có trách nhiệm trả lời cụ thể, giải quyết theo đúng thẩm quyền. Nếu ngành nào, người nào cố tình gây khó khăn, cử tri huyện Quỳnh Lưu có quyền chỉ rõ đích danh để các cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Thay mặt các đại biểu QH và HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh xin hứa, với vị trí, chức trách nhiệm vụ của mình, các ứng cử viên luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng tốt nhất những nguyện vọng của cử tri./.

Cảnh Nam

TIN LIÊN QUAN

Tin mới