Kiểm toán Nhà nước sẽ có phản biện độc lập về 'siêu dự án sông Hồng'

(Baonghean.vn) - Ông Hồ Đức Phớc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết thông tin trên khi tiếp xúc cử tri tại Huyện ủy Nam Đàn sáng 10/5.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Sau khi nghe tiểu sử tóm tắt, quá trình công tác, chương trình hành động, cử tri là cán bộ lãnh đạo cấp huyện, xã, các ban, ngành, đoàn thể huyện Nam Đàn đã thống nhất và đồng tình cao với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV, thuộc đơn vị bầu cử số 4 và HĐND tỉnh khóa XVII thuộc đơn vị bầu cử số 23.  

Cử tri Nguyễn Xuân Lành, Bí thư Đảng ủy xã Nam Lộc mong muốn, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh khi trúng cử sẽ mang tiếng nói, nguyện vọng của cử tri Nam Đàn đến Quốc hội và HĐND tỉnh để xây dựng Nam Đàn nhanh chóng phát triển, trở thành huyện kiểu mẫu. Ông Lành cũng đề xuất, nếu trúng cử thì các ứng cử viên phải đóng góp với Quốc hội để vừa quản lý tốt nợ công, vừa đảm bảo nguồn lực cho phát triển; có giải pháp nhằm quản lý thông tin trang cá nhân trên mạng…

Ông Hồ Đức Phớc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng kiểm toán Nhà nước trình bày chương trình hành động.
Ông Hồ Đức Phớc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng kiểm toán Nhà nước trình bày chương trình hành động.
Tại hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết, đối với Dự án đầu tư xây dựng tuyến giao thông thủy xuyên Á trên sông Hồng kết hợp thủy điện hay còn gọi là “siêu dự án sông Hồng” đang được dư luận rất quan tâm, ông chỉ đạo ngành kiểm toán phải thu thập tài liệu, làm việc với Bộ KH&ĐT, Bộ Tài nguyên - Môi trường để có tài liệu và mời các chuyên gia kinh tế giỏi, cũng như các chuyên gia trong ngành kiểm toán để đánh giá dự án này. Qua đó có phản biện độc lập để gửi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội về ý kiến của kiểm toán trong việc thực hiện dự án có lợi cho đất nước, nhân dân hay không.

Các vấn đề liên quan đến an ninh, quốc phòng; chống tham nhũng, lợi ích nhóm được cử tri Nam Đàn hết sức quan tâm. Ông Nguyễn Duy Hướng, Chủ tịch Hội CCB Nam Đàn đánh giá, chương trình hành động của các ứng cử viên rất tâm huyết, trách nhiệm, cụ thể và khẳng định sự đồng tình ủng hộ, sáng suốt lựa chọn được những ứng cử viên xứng đáng vào Quốc hội và HĐND tỉnh để các đại biểu phát huy được năng lực, trí tuệ và chuyển tải nguyện vọng của cử tri.

Ông Hướng đề nghị: "Các ông bà khi trúng cử vào đại biểu Quốc và HĐND tỉnh Nghệ An thì hãy có chính kiến, tiếng nói trong tham gia lập pháp, giám sát để đảm bảo được độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, nhất là đối với tình hình trên Biển Đông; quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản quốc gia, chống tham nhũng".

Ông Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XVII trình bày chương trình hành động.
Ông Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XVII trình bày chương trình hành động.

Liên quan đến huyện Nam Đàn, cử tri này bày tỏ, Nam Đàn là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Nam Đàn đạt nhiều kết quả phấn khởi trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới. Nhưng với vị trí là huyện quê Bác, Nam Đàn phát triển chưa ngang tầm. Do đó, một mặt đòi hỏi Đảng bộ Nam Đàn phải cố gắng; mặt khác, Trung ương, tỉnh hỗ trợ để xây dựng huyện Nam Đàn, thị trấn Nam Đàn  phát triển đúng vị thế. Các đại biểu trúng cử hãy quan tâm hơn nữa, sát thực hơn nữa để đưa Nam Đàn trở thành huyện kiểu mẫu.

Còn cử tri Phạm Thị Hải, Trưởng Phòng Y tế huyện Nam Đàn kiến nghị, tỉnh cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, đồng thời, mong muốn trong giai đoạn tới, tiếp tục có cơ sở chính sách hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho trạm y tế ở xã; tạo cơ chế chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế chất lượng cao về làm việc tại huyện, xã…

Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT, ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XVII trình bày chương trình hành động.
Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT, ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XVII trình bày chương trình hành động.

Phát biểu tại hội nghị, các ông Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV tại đơn vị bầu cử số 4; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ứng cử viên HĐND tỉnh khóa XVII, đơn vị bầu cử số 23 tiếp thu các ý kiến cử tri và đồng thời làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm, góp ý. Đồng thời hứa nỗ lực hết sức để làm tốt vai trò đại biểu dân cử nếu được cử tri tín nhiệm, bầu chọn làm đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh.

Cử tri phát biểu ý kiến góp ý với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.
Cử tri phát biểu ý kiến góp ý với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị bầu cử số 4 ( TP Vinh và các huyện: Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên) gồm các ông, bà: Hồ Đức Phớc - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Trần Văn Mão - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; Võ Thị Thanh Huyền - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Tư vấn phát triển, Sở KH & ĐT; Bùi Thị Hoa - cán bộ Sở Thông tin &Truyền thông Nghệ An; Đinh Thị Kiều Trinh - cán bộ Sở LĐTB&XH tỉnh.

7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh ở đơn vị bầu cử số 23 gồm các ông, bà:  Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trần Văn Hường - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh; Đào Giáng Lâm - Chuyên viên Phòng công nghệ thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; Hoàng Nghĩa Hùng - Chủ tịch UBND xã Nam Lộc; Phạm Thị Thơ - Công chức văn hóa xã Nam Lộc; Vũ Thị Lan - Phó Chánh văn phòng Hội Nông dân tỉnh.


Thành Duy - Thanh Lê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới